Chúng ta

Lộ diện Top 35 sĩ tử bước vào vòng 2 Trạng FPT 2023

Chủ nhật, 3/12/2023 | 15:41 GMT+7

35 sĩ tử xuất sắc trong tổng số 188 sĩ tử tham gia viết bài luận vòng 1 đã lộ diện. Đây là năm đầu tiên, Trạng FPT chọn Top 35 thay vì Top 32 như trước kia.

Sau 3 ngày chấm thi căng thẳng, hôm nay (3/12), Hội đồng giám khảo đã “chốt” được danh sách 35 sĩ tử bước tiếp vào vòng 2. FPT Software và FPT Telecom là 2 đơn vị dẫn đầu với 9 sĩ tử xuất sắc góp mặt trong Top 35.

Cụ thể, số lượng sĩ tử sẽ tranh tài tại vòng 2 - Chiến thuật & Tranh biện ở các đơn vị như sau: FPT Software - 9, FPT Telecom - 9, FPT Education - 4, FPT IS - 4, FPT Retail - 3, FPT Smart Cloud - 2, FPT Digital - 1, FPT Online - 1, Base.vn - 1, Synnex FPT - 1.

-9971-1701589156.png

Trạng FPT 2023 chính thức khởi động ngày 7/11. Top 35 đã lộ diện sau khi kết thúc vòng 1 - Phân tích.

Danh sách 35 sĩ tử xuất sắc vượt qua Vòng 1:

FPT Software: Đặng Thanh Long, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Mạnh, Mai Anh Thắng, Nhữ Đình Thành, Trần Văn Khoa, Phan Quỳnh Mai, Nguyễn Thanh Thảo, Vũ Phạm Minh Tuấn.

FPT Telecom: Vũ Hải Quân, Nguyễn Viết Anh, Nguyễn Hoàng Dân, Vũ Thanh Hải, Trần Lan Hương, Nguyễn Nhất Anh Khôi, Nguyễn Tuấn Phong, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Anh Đào.

FPT Education: Nguyễn Duy Linh, Đặng Quang Minh, Phạm Thị Hà, Phạm Thị Như Quỳnh.

FPT IS: Đồng Ngô Nhật Tiến, Nguyễn Đức Minh Quân, Nguyễn Ngọc Mai, Lê Trung Hiếu.

FPT Retail: Phan Thế Bảo, Lâm Huỳnh Anh, Giang Văn Thể.

FPT Smart Cloud: Lý Việt Thắng, Nguyễn Thị Phương Anh.

FPT Digital: Nguyễn Tuấn Anh.

FPT Online: Trịnh Văn Hưng.

Base.vn: Hoàng Thanh Nguyện.

Synnex FPT: Trần Ngọc Vịnh.

35 sĩ tử sẽ có 10 ngày ôn luyện để “lên kinh ứng thí” tại vòng 2, diễn ra ngày 13-14/12. Chiều ngày 13/12 sẽ là màn tranh tài của Top 32 trong vòng Chiến thuật để chọn ra Top 20. Sau đó, sáng ngày 14/12 sẽ là vòng Tranh biện của Top 20 để chọn ra Top 13. Kế tiếp, Top 6 sẽ lộ diện.

Top 6 sẽ phỏng vấn cùng lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn tại vòng 3, diễn ra ngày 15/12. Vòng thi Đình - Phỏng vấn sẽ tìm ra Tam khôi cho cuộc thi Trạng năm nay.

Trạng FPT 2023 chính thức khởi động từ 7/11. Lần thứ 26 tổ chức, cuộc thi mang đến những điểm mới. Lần đầu có sự xuất hiện của “lò luyện thi”, Top 35 (thay vì Top 32 như trước kia), Top 20 và Top 6 “trong lòng” Top 13 đến chuyến đi “Về nguồn” tập thể.

21h ngày 28/11, cổng thi vòng 1 - Phân tích chính thức mở ra để 200 sĩ tử tham gia viết luận, đề bài do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đưa ra. Đúng 21h ngày 29/11, vòng 1 khép lại với 94% sĩ tử tham gia, tương đương 188 sĩ tử nộp bài thi.

Đề luận vòng 1 - Phân tích gắn chặt với chiến lược DC5-135 của Tập đoàn và từ khóa chính “Lên đỉnh”. Sĩ tử sẽ có 24h giải đề, yêu cầu nêu bật được chiến lược, kế hoạch hành động, giải pháp… mà sĩ tử đề xuất dựa trên đề bài đưa ra. Vòng 1 Trạng FPT 2023 còn được ví von là vòng thi “1 chọi 6”, 200 sĩ tử cùng tranh tài để chọn ra Top 35.

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ của Tập đoàn, do Học viện FPT tổ chức, khởi động lần đầu tiên vào năm 1998. Cuộc thi nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc có tố chất lãnh đạo, năng lực quản lý để vinh danh, quy hoạch vào hàng ngũ quản lý trẻ tài năng. Từ đó, các Trạng sẽ được đào tạo, huấn luyện và phát triển trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp nối và xây dựng FPT trường tồn.

Thanh Dung

Ý kiến

()