Chúng ta

FPT Telecom dẫn đầu giải chạy ảo trên V-Race

Thứ sáu, 28/4/2023 | 20:58 GMT+7

Các runner nhóm FPT Telecom đã hoàn thành hơn 250.000 km tại giải chạy ảo "FPT Run - Dấu chân hạnh phúc", gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hai tháng khởi động, giải chạy ảo vượt mốc 54.000 người tham gia, hoàn thành quãng đường gần 990.000 km. Runner đến từ nhiều quốc gia như: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Đức, Slovakia, Mỹ, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Hà Lan... Australia là quốc gia có số lượng người chạy đông thứ hai, chỉ sau Việt Nam.

Trong đó, CBNV FPT chiếm số lượng lớn. Cụ thể, FPT Telecom có hơn 10.000 người tham gia, tích lũy hơn 250.000 km. Đây là đơn vị đứng thứ ba về số lượng runner, nhưng dẫn đầu tổng quãng đường. 3.700 thành viên của công ty FPT Education hoàn thành 112.000 km, xếp thứ hai. Với 12.000 runner, FPT Software đã tích lũy 108.000 km, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Những công ty còn lại trong top 10 đều đã tích lũy từ 10.000 km trở lên.

-1633-1682426378.jpg

Giải chạy ảo FPT Run - Dấu chân hạnh phúc đã hoàn thành quãng đường 606.000 km chỉ sau 1 tháng.

Ngoài sự kiện chính là giải chạy FPT Run, các công ty cũng tổ chức thêm giải đấu, thử thách nội bộ, xuyên suốt ba chặng đua, có thưởng, phạt đối với runner tham gia. Điều này nhằm tạo động lực, khích lệ tinh thần để cán bộ, nhân viên vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có những đóng góp cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Thế Cường, FPT Telecom (Hà Nội) đăng ký cả FPT Run và thực hiện thử thách chạy hàng tuần của công ty. Cường đặt mục tiêu chạy ít nhất 5 km mỗi ngày. Những hôm rảnh, nam runner nâng cự ly lên 10 đến 15 km. Sau gần hai tháng anh đã tích lũy hơn 500 km.

"Càng chạy tôi càng thấy thích. Mục tiêu sau giải này là duy trì thói quen chạy bộ. Đồng thời muốn đóng góp một chút, chung tay cùng tập đoàn xây trường cho các em nhỏ vùng cao", nam runner chia sẻ. Sau mỗi buổi chạy, anh chia sẻ hình ảnh thành tích lên trang cá nhân, hướng dẫn bạn bè người thân cùng đăng ký. Anh cho biết, việc đăng ký đơn giản, miễn phí và phục vụ mục đích từ thiện nên nhiều người trong công ty và bạn bè, người thân anh không ngần ngại tham gia.

-7182-1682426378.jpg

Giải sẽ diễn ra xuyên suốt trong 6 tháng với 3 chặng đấu.

Mỗi runner hoàn thành một km trên "FPT Run - Dấu chân hạnh phúc" tương ứng với việc góp 1.000 đồng cho Quỹ Hy Vọng để xây dựng cơ sở vật chất trường học cho trẻ em vùng cao. Số tiền do Tập đoàn FPT tài trợ. Ban tổ chức đặt mục tiêu khi hoàn thành ba chặng, giải đấu tích lũy được tối thiểu 3,5 triệu km, tương đương với 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực đóng góp sẽ được dùng để xây dựng các công trình của chương trình "Ánh sáng học đường" của Quỹ Hy Vọng.

Giải diễn ra xuyên suốt trong 6 tháng với 3 chặng đấu. Số tiền quyên góp được ở chặng đầu tiên (từ 3/3 đến 2/5) sẽ dùng để xây trường mới. Chặng thứ hai (từ 3/5 đến 2/7) là hành trình xây nhà bán trú. Số tiền của chặng cuối cùng (từ 3/7 đến 2/9) sẽ dùng để xây nhà vệ sinh.

Đây là giải chạy hưởng ứng chuỗi sự kiện kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Tập đoàn FPT và 13 năm ngày FPT vì cộng đồng. Đặc biệt, khi đăng ký giải, runner sẽ được tham gia các sự kiện bên lề như cuộc thi ảnh "Dấu chân hạnh phúc", cuộc thi sáng tạo slogan. Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham gia tại đây.

>> 200 người Phần mềm Hà Nội cùng 'chạy đua' Happy Run

S.T

Ý kiến

()