Chúng ta

eBox ưu đãi đặc biệt cho người FPT tham gia chuyên đề trên VnExpress

Thứ sáu, 13/5/2022 | 08:43 GMT+7

Chuỗi video về 'Trầm cảm tuổi vị thành niên' cung cấp kiến thức, kinh nghiệm để phụ huynh cùng con vượt qua tâm lý tuổi trường thành, sẽ lên sóng VnExpress từ 16-18/5, với ưu đãi hấp dẫn dành cho người nhà F.

Cụ thể, mức giá ưu đãi riêng 99.000 đồng sẽ dành cho người FPT tại tất cả các giai đoạn bán vé. Giá vé áp dụng cho hình thức mua vé cá nhân chiết khấu ưu đãi cho nhóm áp dụng trên mỗi giao dịch thanh toán (không cộng dồn trên các giao dịch khác nhau để hưởng ưu đãi). Ngoài ra, chỉ áp dụng duy nhất một chương trình ưu đãi.

eBox Trầm cảm tuổi vị thành niên do báo điện tử VnExpress, dự kiến phát sóng thông qua nền tảng eBox trong ba ngày 16, 17 và 18/5. Chương trình hướng tới đối tượng thính giả chính là các bậc phụ huynh có con đang nằm trong lứa tuổi vị thành niên, người quan tâm đến tâm lý trẻ em hay chính các bạn trẻ đang tìm hiểu và lí giải cho những thay đổi trong tâm sinh lý. Bộ 6 video sẽ lên sóng từ 16/5, cùng với đó là một buổi giao lưu đặt câu hỏi trực tiếp với nhà tâm lý học.

pexels-kindel-media-8550841-48-5006-3779

Bộ 6 video về trầm cảm sẽ lên sóng VnExpress từ 16/5, cùng với đó là một buổi giao lưu đặt câu hỏi trực tiếp với nhà tâm lý học.

3 buổi phát sóng của chuyên đề eBox Trầm cảm tuổi vị thành niên sẽ đọc vị những sai lầm của cha mẹ khi ứng phó với tâm lý tuổi vị thành niên và khi biết con bị trầm cảm. Các chuyên gia, khách mời của chuyên đề cũng sẽ đưa ra những lời khuyên, kinh nghiệm để phụ huynh có thể lắng nghe thấu cảm, vượt qua khoảng cách giữa các thế hệ để thấu hiểu, đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành và phòng ngừa, chiến đấu với trầm cảm.

Trong buổi phát sóng thứ 3, độc giả sẽ được trực tiếp gửi câu hỏi và nhận về giải đáp từ chuyên gia khách mời. Từng vấn đề, trường hợp cá nhân, thực tế sẽ được chính chuyên gia của chương trình tháo gỡ thắc mắc và cho lời khuyên. TS Đặng Hoàng Giang, tác giả 2 cuốn sách viết về những người trẻ, người bị trầm cảm: Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, Đại dương đen và PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, tác giả sách Có một cơn đau mang tên trầm cảm; Khi mây đen kéo tới, người có hành trình 6 năm cùng con trai đối diện với căn bệnh trầm cảm sẽ là những chuyên gia đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong chuyên đề eBox lần này.

07b3974478e2b6bceff3-165096928-6752-5016

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện trưởng Viện Tâm lý học và Truyền thông sẽ dẫn dắt nội dung một trong các video eBox về trầm cảm. Ảnh: ĐVCC.

Tại Việt Nam, theo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tỷ lệ mắc 10 chứng rối loạn tâm thần phổ biến trong năm 2014 là 14,2%, trong đó riêng rối loạn trầm cảm chiếm 2,45%. Tỷ lệ tự sát trong năm 2015 là 5,87 trên 100.000 dân. Nghiên cứu năm 2012 của Tổ chức Blum tại Hà Nội cho thấy ở nhóm 15-24 tuổi tỷ lệ có ý tưởng tự sát và toan tự sát là 2,3%. Trong đó, các nhà nghiên cứu ghi nhận ở nhóm 15-19 tuổi có ý tưởng này cao hơn nhóm 20-24 tuổi (chưa rõ tổng số mẫu nghiên cứu). Đến năm 2020, nghiên cứu trên 6.400 học sinh 13-17 tuổi cho thấy 11% có ý tưởng tự sát trong vòng một năm qua.

Các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn vị thành niên, trẻ dễ phát sinh tâm lý chống đối, hoặc phản ứng tiêu cực như tự ti, thu mình... Vì vậy phụ huynh không nên áp đặt suy nghĩ, dùng từ ngữ, hành động xúc phạm mà cần lắng nghe để biết nguyện vọng của con và đưa ra những định hướng đúng đắn.

Hình thức đăng ký:

BTC gửi tặng mã Code "FPT99" - mua vé với giá 99.000 tại giai đoạn bán vé bất kỳ theo chính sách ưu đãi dành riêng cho người FPT

CBNV nhập mã ưu đãi, nhập email công ty và thanh toán 99.000 để nhận vé

Đăng ký & thanh toán tại đây.

>> Người F nhận diện rủi ro khi ‘đào tiền’ điện tử với giá ưu đãi 50%

Sơn Thạnh

Ý kiến

()