Chị Ngô Thu Hồng (FPT IS) và anh Trần Trung Hiếu (FPT Software) bén duyên khi cùng là sinh viên ngành An toàn thông tin tại Trường Đại học FPT. Màu áo cam trở thành sợi dây kết nối giữa hai người, để rồi sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng gia nhập FPT và ngày càng khẳng định dấu ấn chuyên môn, trở thành những chuyên gia bảo mật hàng đầu của Tập đoàn.
Từ bạn học, bạn đời đến giải thưởng FPT 13 Under 35
Năm 2022, chị Ngô Thu Hồng, được sự đề cử từ đơn vị và sự động viên rất lớn của chồng, đã quyết định dốc sức tranh tài giải thưởng FPT 13 Under 35. Vượt qua những vòng thi bằng màn thể hiện xuất sắc, chị là cái tên được xướng danh Top 13 năm đó ở hạng mục Công nghệ. Chị Hồng vẫn nhớ như in, khoảnh khắc vợ chồng ăn mừng chiến thắng, cả hai đã hứa với nhau nhất định sẽ mang thêm một chiếc cúp nữa về nhà.
![]() |
| Chị Ngô Thu Hồng và anh Trần Trung Hiếu về chung nhà năm 2022. Ảnh: NVCC |
Làm cùng ngành, chị Hồng và anh Hiếu có sự thấu hiểu sâu sắc về công việc và áp lực đặc thù. Cả hai không chỉ là hậu phương cho nhau trong cuộc sống mà còn là cố vấn thầm lặng trong công việc.
“Chồng và mình làm cùng ngành nên có thể giúp đỡ nhau cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Hai vợ chồng đều là chỗ dựa vững chắc cho người còn lại”, chị Hồng mở lời.
Dù thuận lợi trong sự thấu hiểu, cặp đôi cũng đối mặt không ít thử thách. Cả hai đều có lịch làm việc không cố định, công tác nhiều, đòi hỏi cập nhật kiến thức liên tục để theo kịp công nghệ. Đặc biệt, khi đang nuôi con nhỏ, việc cân bằng giữa gia đình và công việc là điều không dễ dàng. “Thử thách lớn nhất là chồng mình làm việc xa nhà phần lớn thời gian nên mình có nhiều áp lực hơn. Lúc này, sự san sẻ và đồng hành thực sự quan trọng”, chị nói thêm.
Giữa những bộn bề dự án, chăm lo cho con nhỏ… lời hứa về chiếc cúp FPT 13 Under 35 vẫn vẹn nguyên. Nhớ lại thời khắc mở cổng đăng ký mùa giải 2024, anh Hiếu kể: “Vợ chính là người kéo tôi ngồi xuống bàn, chỉ vào màn hình bảo: ‘Anh nộp đăng kí chưa?’ Cô ấy đọc từng dòng hồ sơ, gạch đỏ, hỏi xuôi hỏi ngược tới tấp”.
![]() |
| Anh Trần Trung Hiếu trong vòng Bản lĩnh hạng mục Công nghệ, mùa FPT 13 Under 35 năm 2024. |
Hành trình chinh phục giải thưởng danh giá cho người trẻ FPT tất nhiên không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng, thậm chí hối thúc từ vợ, anh Hiếu rất chỉn chu, cẩn thận từ hồ sơ đăng ký. “Tôi sửa tới sửa lui, tới lúc bấm gửi thì thấy yên tâm, vì tôi tin đã sống sót qua vòng kiểm duyệt khó nhất rồi”.
Không chỉ ở bên hỗ trợ, động viên, chị Hồng còn là người truyền cảm hứng cho anh Hiếu bằng chính phong cách làm việc kiên trì, dứt khoát. “Cô ấy đặt mục tiêu gì là sẽ làm tới cùng, không đổ lỗi điều kiện. Nhìn cô ấy bền bỉ như vậy, tôi ý thức rõ về việc tài năng có hạn nhưng nỗ lực phải vô hạn, điều này áp dụng được cả trong dự án lẫn chuyện chăm con”.
Mùa 2024, khoảnh khắc được xướng tên vào Top 13 đối với anh Hiếu là niềm tự hào xen lẫn bất ngờ: “Thú thật lúc nghe gọi tên tôi hơi… giật mình. Vui, tự hào nhưng cũng thấy như cán đích thành công, 'gặp' vợ ở cột mốc đó”.
Anh Hiếu kể, người giành giải thưởng là mình nhưng người vui nhất lại chính là chị Thu Hồng. Giờ kệ tủ có thêm một chiếc cúp nữa. Ngày anh Hiếu nhận danh hiệu, hai đứa nhìn nhau cười: “Nhà mình đủ đôi rồi nhé”.
Điểm tựa thay đổi sự nghiệp
Với chị Hồng, danh hiệu FPT 13 Under 35 là cột mốc đánh dấu bước chuyển trong tư duy và sự nghiệp. Vốn khiêm tốn, chị từng nghĩ mình không phù hợp với các cuộc thi. Nhưng khi được đề cử, chị xem đó là cơ hội trải nghiệm và không ngờ lại trở thành một cú hích quan trọng. “Việc đạt được danh hiệu FPT 13 Under 35 giúp mình có thêm lòng tin vào khả năng bản thân và sẵn sàng chấp nhận thử thách mới, ví dụ như trở thành quản lý của một đơn vị nhỏ tại FPT IS.”
![]() |
| Chị Ngô Thu Hồng dành lời gửi gắm đến những ứng viên trẻ nhà FPT. |
Với anh Hiếu, danh hiệu không phải điểm đến mà là cánh cửa mở ra những cơ hội mới. “Nó giống tấm vé vào vòng trong, chứng nhận mình đi đúng đường, đồng thời đặt kỳ vọng mới. Khách hàng tin mình hơn, còn bản thân phải học tiếp để danh hiệu không bị… hết hạn”.
Cả hai cùng nhìn nhận, nhiều người trẻ FPT hiện nay vẫn e ngại khi nghĩ tới việc tự ứng cử hoặc nhận đề cử. Theo chị Hồng, một phần là do tâm lý khiêm tốn, ngại nổi bật hay như các bạn trẻ gọi là sống "low-key". “Các bạn có thể nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi, không có thành tích gì đáng kể hoặc có nhiều người xứng đáng hơn. Nhưng chính tâm lý đó đôi khi lại là rào cản khiến các bạn bỏ lỡ cơ hội được công nhận”, nữ chuyên gia chia sẻ
Anh Trần Trung Hiếu cũng cho rằng, kể cả khi không đạt Top 50 hay Top 13, việc tham gia FPT 13 Under 35 vẫn là hành trình rất đáng giá. “Cứ nộp. Tệ nhất là không đậu, chẳng ai nhớ lâu đâu. Nhưng trong quá trình chuẩn bị, bạn buộc phải soi lại thành tựu, tự nâng cấp và kết nối thêm người giỏi. Lời từ chối mất 5 giây đọc, kinh nghiệm thì mang theo cả chặng đường sau”.
FPT 13 Under 35 với cặp đôi Hiếu - Hồng không dừng lại ở danh hiệu cá nhân, mà là chìa khoá mở ra sự trưởng thành, tự tin, kết nối và lan tỏa ảnh hưởng tích cực. Như chị Hồng chia sẻ: “Chúng ta không chỉ có mặt ở đây để làm tốt công việc được giao. Chúng ta ở đây để được nhìn thấy, được công nhận và để làm nên khác biệt”.
Sơn Trà



Ý kiến
()