Chúng ta

Bảo tàng Tiền tệ lạm phát đầu tiên của Việt Nam tại Đại học FPT

Thứ ba, 27/10/2020 | 14:46 GMT+7

Hơn 300 loại tiền đến từ 30 quốc gia trên thế giới xuất hiện tại Bảo tàng tiền tệ lạm phát, được đặt ngay tại campus mới Đại học FPT (quận 9, TP HCM). 

Điểm đặc biệt là Bảo tàng sưu tầm những loại tiền trong thời kỳ lạm phát, do đó, có mệnh giá từ hàng triệu lên đến hàng tỷ. Tiền đến từ các quốc gia như Canada, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức... Các loại tiền do Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT - sưu tầm trong suốt 15 năm qua. Đối với tiền Việt Nam, anh Tùng sưu tầm tất cả loại tiền từ đầu thế kỷ XIX (khoảng năm 1890) đến nay. Mỗi thiết kế trưng bày tại bảo tàng cũng được chính anh đảm nhận.

img-0472-1-9487-1603706664.jpg

Hơn 300 loại tiền đến từ 30 quốc gia trên thế giới do Tiến sĩ Lê Trường Tùng sưu tầm trong suốt 15 năm xuất hiện tại Bảo tàng tiền tệ lạm phát, được đặt ngay tại campus mới Đại học FPT. 

Bảo tàng “HyperInflation - Tiền nhiều để làm gì” còn là nơi giới thiệu lịch sử lạm phát, siêu lạm phát thế giới và trưng bày bộ sưu tập hơn 300 đồng tiền mệnh giá 1 triệu trở lên của khoảng 30 quốc gia trong thời gian gần 100 năm (1921-2019). Bộ sưu tập gồm tiền các nước như: Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Bosnia, China, Croatia, Georgia, Germany, Greece Hungary, Iran, Nicaragua, Peru, Poland, Romania, Russia, Transcaucasia, Turkey, Ukraine, Vietnam, Yugoslavia, Zaire (Công-Gô), Zimbabwe…

dhfptbaotangtien3-9956-1603706664.jpg

Bảo tàng “HyperInflation - Tiền nhiều để làm gì” còn là nơi giới thiệu lịch sử lạm phát, siêu lạm phát thế giới.

“Mỗi đồng tiền là một lát cắt của lịch sử. Nó thực sự thú vị khi gắn với một câu chuyện về sự thay đổi của lịch sử. Việc đặt bảo tàng ngay tại Đại học FPT đem lại nhiều kiến thức mới cho sinh viên, đặc biệt là khối ngành Kinh tế” - anh Lê Trường Tùng chia sẻ.

img-0470-4764-1603706664.jpg

Bảo tàng Tiền lạm phát đầu tiên của Việt Nam đặt ngay tại Đại học FPT đã đem đến những trải nghiệm mới mẻ và kiến thức thú vị dành cho sinh viên.

Những câu chuyện lịch sử về siêu lạm phát, được kể lại thông qua chính những tờ tiền được trưng bày. Đồng tiền trở nên mất giá, những đồng tiền có giá trị cao xuất hiện. Bảo tàng Tiền lạm phát đầu tiên của Việt Nam đặt ngay tại Đại học FPT (đường D1, khu Công nghệ cao, quận 9, TP HCM) đem đến những trải nghiệm mới mẻ và kiến thức thú vị dành cho sinh viên.

>> ĐH FPT Đà Nẵng Vô địch bảng CNTT cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học

Thủy Minh

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()