Chúng ta

Anh Nguyễn Văn Khoa làm Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Thứ bảy, 11/3/2023 | 14:54 GMT+7

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa vừa được bầu làm Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Thông báo về Chủ tịch và Phó chủ tịch khoá mới đã được công bố tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10/3.

Theo đó, ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Danh dự Hội; anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT - đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch.

Năm 2022, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để lại những dấu ấn tiêu biểu trong kết nối, xúc tiến thương mại nội khối, công tác xây dựng hình ảnh, tổ chức Hội thông qua các hoạt động truyền thông. Số lượng hội viên của Hội đã vượt lên có số 12.000 hội viên tại 63 Hội doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 14 câu lạc bộ ngành nghề và sở thích.

Thời gian tới, Uỷ ban Trung ương hội sẽ duy trì hoạt động hướng về địa phương, phát huy các câu lạc bộ trực thuộc Hội và thực hiện các hoạt động thiết thực, gắn kết doanh nhân trẻ cả nước.  

"Là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cá nhân tôi và FPT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kết nối, trao đổi lợi ích trên lĩnh vực công nghệ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị với các doanh nhân trẻ để cùng phát triển", Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

-8813-1678519007.jpg

Anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT - được bầu làm Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam

Tổng giám đốc FPT đánh giá chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu là xu thế tất yếu, các doanh nghiệp cần thực hiện ngay thời điểm này. Ngay từ cuối năm 2022, FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, VINASA nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp hội viên, hướng tới phát triển bền vững và số hóa thành công.

"Với cương vị Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cá nhân tôi và FPT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kết nối, trao đổi lợi ích trên lĩnh vực công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị với các doanh nhân trẻ để các doanh nghiệp cùng phát triển", anh Khoa nói.

Năm 2022, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thương mại nội khối, và truyền thông hình ảnh của hội. Số lượng hội viên đã vượt qua 12.000 người tại 63 Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 14 câu lạc bộ ngành nghề, sở thích.

Tổng kết 2022, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao bằng khen cho 29 đơn vị xuất sắc, tặng cờ thi đua dẫn đầu cho 31 đơn vị. Cũng nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Trong nhiều năm qua, với tư cách là thành viên lâu năm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, FPT đã dẫn dắt, song hành cùng các doanh nghiệp Việt. "Thời gian tới, tôi mong muốn FPT sẽ là mảnh ghép đưa trí tuệ Việt hiện diện trong bức tranh phát triển kinh doanh bền vững trên toàn cầu", anh Khoa nhấn mạnh.

Sơn Trà

Ý kiến

()