Chúng ta

Anh Lê Trường Tùng mang triết lí giáo dục của FPT đến Nikkei Digital Forum Asia 2026

Thứ năm, 26/2/2026 | 08:29 GMT+7

Chiều 25/2, anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, đã tham gia Nikkei Digital Forum in Asia 2026 với vai trò diễn giả, trình bày những tham luận xoay quanh triết lý giáo dục của FPT.

Nikkei Digital Forum Asia là diễn đàn đối thoại cấp cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội bền vững được tổ chức thường niên tại các quốc gia châu Á. Diễn đàn quy tụ đại biểu là các nhà lãnh đạo cấp cao từ các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, Nhật Bản và khu vực. Năm nay, diễn đàn tập trung thảo luận các động lực của mô hình phát triển kinh tế mới và năng lực trung tâm của thế hệ kế cận trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua 4 chủ đề chính yếu: Chuyển đổi số, đổi mới khởi nghiệp, đổi mới thiết kế và Đổi mới thế hệ kế cận.

Với tham luận mang chủ đề “FPT University: Innovation and Globalization” và tham gia phiên tọa đàm Next-Gen Empowerment tại sự kiện, anh Lê Trường Tùng đã chia sẻ ba xu hướng lớn định hình giáo dục đại học thế kỷ XXI: đại chúng hóa, toàn cầu hóa và công nghệ thông tin - chuyển đổi số. Từ các xu hướng này, anh phân tích cách Trường Đại học FPT đã phát triển trong suốt 20 năm qua, gắn chiến lược đào tạo với những chuyển động toàn cầu của giáo dục và công nghệ.

-5901-1772028060.jpg

Anh Lê Trường Tùng chia sẻ tại diễn đàn Nikkei Digital Forum Asia 2026.

Theo anh, Trường Đại học FPT hiện có 5 campus trên toàn quốc và nằm trong nhóm các trường đại học có quy mô sinh viên lớn hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều chương trình học tiên tiến và hoạt động trải nghiệm nhằm tăng cường năng lực thực tiễn cho người học. Trường cũng chú trọng vào toàn cầu hóa: Tiếng Anh là chuẩn đầu vào; tài liệu, môn học đều sử dụng Tiếng Anh, đào tạo thêm các ngôn ngữ thứ hai; thu hút sinh viên, giảng viên nước ngoài, nhiều trường nước ngoài là đối tác; tuân thủ các chuẩn quốc tế về giáo dục.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI diễn ra mạnh mẽ, anh Tùng khẳng định Trường Đại học FPT chủ động thích ứng bằng cách triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số và AI, phát triển hệ thống chứng chỉ, chuyển đổi tín chỉ, xây dựng mô hình học tập hybrid và thúc đẩy giảng dạy dựa trên nghiên cứu (Research-Based Learning and Teaching - RBLT).

Tại phiên tọa đàm chủ đề Next-Gen Empowerment, TS. Lê Trường Tùng cùng Giáo sư Akie Iriyama (Đại học Waseda) và ông Naotaka Owada (Giám đốc ICT Innovation Research Institute, Nikkei Business Publications) trao đổi về đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Anh Tùng cho rằng khả năng ra quyết định và đưa ra quyết định đúng là rất quan trọng, nhưng điều cốt lõi hơn là đào tạo người học có khả năng thích ứng với xã hội biến động nhanh hiện nay. Anh cũng chia sẻ triết lý đào tạo của FPT, cũng như nhấn mạnh việc người học cần hiểu bản thân, làm chủ bản thân và có trách nhiệm với chính mình; đồng thời hiểu, làm chủ và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Kết thúc phần tham luận và tọa đàm, anh nhấn mạnh: “Tương lai có thể thay đổi rất nhiều, nhưng có những giá trị cốt lõi cho người học, tổ chức và quốc gia, những giá trị này cần được chúng ta gìn giữ và phát triển”.

Sơn Trà

Ý kiến

()