Con số trên là kết quả điều tra của người Hàn Quốc dựa trên các mẫu DNA của người dân các quốc gia trên thế giới nhằm tìm ra đất nước nào giống Hàn Quốc nhất. Bên cạnh đó, ngài Tham tán cũng chỉ ra nhiều đặc điểm chung khác giữa hai đất nước như vị trí bán đảo gắn liền với biển, cùng có lịch sử hàng nghìn năm và bị nước ngoài xâm chiếm, xã hội cùng chịu ảnh hưởng lớn của tư tưởng Nho giáo. Những điều này góp phần lý giải vì sao ngày càng có nhiều công ty Hàn Quốc tới Việt Nam tìm đối tác và mở rộng thị trường.
Trò chuyện thân mật cùng các FMBers, ngài Tham tán đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong cách tiếp cận các doanh nhân Hàn Quốc như trao đổi card, chủ động đẩy câu chuyện theo hướng hài hước nhẹ nhàng, cởi mở, tìm ra các điểm chung để câu chuyện thêm thân mật... “Như tôi, vì có lông mày rậm nên tôi sẽ để ý trong cả phòng này ai có lông mày rậm như tôi để bắt chuyện trước tiên, và tôi sẽ mời anh ta đi uống rượu để nói chuyện lâu hơn”, ông Han tâm sự.
FMB đã thiết lập quan hệ đối tác với Samsung, hãng điện tử hàng đầu của Hàn Quốc từ năm 1999. Đến nay, FMB đã góp phần giới thiệu sản phẩm điện thoại di động Samsung tới đông đảo người tiêu dùng, nâng thị phần của hãng lên vị trí thứ hai tại Việt Nam. Buổi tọa đàm đã cung cấp thêm các kiến thức văn hoá, ngoại giao của Hàn Quốc cho lãnh đạo bộ phận và nhóm làm việc của FMB nhằm tiếp cận sâu hơn, hiệu quả hơn với đối tác đến từ xứ “lạnh” này.
Ý kiến
()