Chúng ta

15 thí sinh chung kết FTEL’s Got Talent trở thành đại sứ FPT Camera

Thứ tư, 15/1/2020 | 11:27 GMT+7

Tất cả thí sinh tham dự chung kết FTEL’s Got Talent đều trở thành đại sứ FPT Camera trong hành trình góp phần lan toả và xây dựng thương hiệu sản phẩm mới của FPT Telecom.

Sau 2 tháng triển khai chương trình FTEL’s Got Talent, Ban tổ chức đã lựa chọn 8 tiết mục xuất sắc nhất tranh tài tại đêm chung kết tối ngày 13/1. Cụ thể, 8 tiết mục bao gồm: Múa bóng - Lăng Quăng team (CN Lâm Đồng); Ảo thuật sức mạnh đôi tay - Đỗ Thành Chung (Telesale FPT Telecom Hà Nội); Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Biểu diễn ca hát - Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng); Rapper - Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau); Ca hát - Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM); Năng khiếu hát - Phạm Thuý Hồng (CN Hải Dương).

Với việc lọt vào đêm chung kết, 15 thí sinh của 8 tiết mục được trao sứ mệnh cao cả trở thành đại sứ thương hiệu FPT Camera. Theo TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh, đại sứ thương hiệu FPT Camera phải là người FPT Telecom hay FPT. Việc xây dựng thương hiệu không gì hiệu quả như việc dùng những câu chuyện của từng CBNV để chia sẻ với khách hàng. 15 thí sinh đều là những đại diện 'đủ sắc đủ tài', có tinh thần sáng tạo, xứng đáng trở thành những cây cầu nối, đưa FPT nói chung và FPT Telecom nói riêng tiến gần hơn với khách hàng.

640-FTEL-4791-1578944229.png

Các đại sứ FPT Camera nhà 'Cáo'. Ảnh: FIL.

15 thí sinh bao gồm: Nguyễn Phi Long, Trần Võ Di Linh, Đặng Thị Thanh Tâm, Huỳnh Thị Việt Hà, Hoàng Đắc Cường, Nguyễn Xuân Tăng, Trần Thị Hằng Nhung, Đinh Thiện Lâm - nhóm Lăng Quăng (FPT Telecom Lâm Đồng); Đỗ Thành Chung - Telesale (Phòng Chăm sóc khách hàng); Lê Văn Chiến (FPT Telecom HN9); Phạm Thuý Hồng - FPT Telecom Hải Dương); Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng); Trương Thuỷ Tiên - Phòng Chăm sóc khách hàng (FPT Telecom HCM); Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).

Với ngôi vị cao quý này, mỗi người cần sự cố gắng hơn góp phần lan toả mạng lưới, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng rộng hơn trên phạm vi toàn quốc. Bất ngờ với món quà từ BTC và Ban Dự án FPT Camera, anh Lê Văn Chiến - FPT Telecom HN9 (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn) nhận định trách nhiệm của bản thân lớn hớn. “Khi tiếp nhận vài trò mới, từng hành động của bản thân sẽ ảnh hưởng đến điểm tốt/xấu của sản phẩm”, anh Chiến chia sẻ. Trong thời gian tới, anh Chiến tập trung xây kế hoạch để thúc đẩy doanh số và mang FPT camera tới gần hơn với khách hàng. 

640-La-ng-Qua-ng-6926-1578944229.png

Múa bóng của FPT Telecom Lâm Đồng lên ngôi Quán quân FTEL's Got Talent. Ảnh: FIL.

Theo đó, sau hơn 2 tiếng thể hiện tài năng (tù 19h15 ngày 13/1), Quán quân FTEL’s Got Talent mùa đầu tiên thuộc về tiết mục Múa bóng - Lăng Quăng team (FPT Telecom Lâm Đồng). Một sự lựa chọn xứng đáng sau nhiều nỗ lực với âm thanh, ánh sáng, câu chuyện đều tròn trịa. “Lần đầu tiên ‘chất’ người F và văn hoá FPT được thể hiện xúc động với loại hình múa bóng”, anh Hải bày tỏ. Với ngôi vị Quán quân, Lăng Quăng team nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Nhì - Sức mạnh đôi tay với phần thưởng 15 triệu đồng; giải Ba - Hát chầu văn với giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 giải Triển vọng, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) và Rapper Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).

3 giải Tài năng có phần thưởng 3 triệu đồng lần lượt là: Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM) và Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương)

Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức từ ngày 17/11, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN. Trải qua hơn 2 tháng, chương trình nhận được 128 tiết mục với 205 thí sinh; 61 đơn vị tham gia cùng hơn 17.000 lượt bình chọn trên fanpage.

Đặc biệt, chương trình đón nhận sự xuất hiện của vị khách mời là nữ ca sĩ Thuỳ Chi tham gia với vai trò giám khảo của chung kết FTEL’s Got Talent bên cạnh 3 người khác: TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh; Trưởng Ban Văn hoá Đoàn thể FPT Nông Hương Ly; Nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải. Bên cạnh đó, 2 khách mời quan trọng khác: Dancer Dương Mạnh Hòa - Top 2 Vietnam's Got Talent và Dancer Vũ Tùng Phương - Trưởng nhóm Milky Ways cũng có mặt tại sự kiện.

FPT Camera là sản phẩm dịch vụ IP Camera được phát triển bởi FPT Telecom, cho phép giám sát, lưu trữ và quản lý thiết bị Camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud). Đây là sản phẩm Made by FPT của thương hiệu công nghệ hàng đầu Việt Nam, với chất lượng hình ảnh Full HD 1080p và sở hữu khả năng hiển thị chuẩn màu sắc ngay cả trong ánh sáng yếu. Sản phẩm của nhà Cáo cũng có tính an toàn, bảo mật dữ liệu cao do server được đặt tại Việt Nam. Ngoài ra, FPT Camera giúp khách hàng tiết kiệm chi phí ban đầu và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của nhà Viễn thông.

Để có thể sử dụng dịch vụ Camera FPT người dùng có thể tải ứng dụng trên cả hai nền tảng Android và iOS. Chi tiết sản phẩm xem tại đây

Hà Trần

Ý kiến

()