Chúng ta

Viễn thông Đà Nẵng đồng lòng 'Tăng trưởng'

Thứ ba, 2/2/2016 | 14:25 GMT+7

Chào đón tuổi 20 đầy nhiệt huyết cùng những chuyển biến mạnh mẽ trong toàn đơn vị, FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đặt quyết tâm giữ vững những giá trị cốt lõi và không ngừng sáng tạo để hướng tới nhà cung cấp hạ tầng viễn thông hàng đầu Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 1/2, chương trình tổng kết cuối năm của FPT Telecom Đà Nẵng diễn ra tại nhà hàng Panama, đường 2/9, quận Hải Châu. Tham dự chương trình có sự hiện diện của đội ngũ lãnh đạo vùng 4 và hơn 300 CBNV chi nhánh Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đây là chương trình ghi dấu ấn chuyển mình của Viễn thông FPT khi bước sang tuổi 20 đầy nhiệt huyết.</p>

Tối ngày 1/2, chương trình tổng kết cuối năm của FPT Telecom Đà Nẵng diễn ra tại nhà hàng Panama, đường 2/9, quận Hải Châu. Tham dự chương trình có sự hiện diện của đội ngũ lãnh đạo vùng 4 và hơn 300 CBNV chi nhánh Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đây là chương trình ghi dấu ấn chuyển mình của Viễn thông FPT khi bước sang tuổi 20 đầy nhiệt huyết.

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ mừng xuân "cây nhà lá vườn" nhưng được đầu tư khá công phu. Từ 20 người, đến nay, chi nhánh Đà Nẵng có hơn 200 nhân sự và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của toàn quốc cũng như tiên phong trong mọi lĩnh vực để giữ vững tốc độ tăng trưởng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.</p>

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ mừng xuân "cây nhà lá vườn" nhưng được đầu tư khá công phu. Từ 20 người, đến nay, chi nhánh Đà Nẵng có hơn 200 nhân sự và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của toàn quốc cũng như tiên phong trong mọi lĩnh vực để giữ vững tốc độ tăng trưởng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn thể CBNV cùng nhìn lại năm 2015 đầy biến động và nhiều thách thức. Nhờ xác định giá trị cốt lõi là con người và không ngừng đổi mới nên chi nhánh đã phục hồi nhanh chóng để vươn mình mạnh mẽ. Về hoạt động phong trào, chi nhánh triển khai giải bóng đá nam nữ, tặng quà cho học sinh nghèo, dọn vệ sinh môi trường biển, tổ chức trung thu cho trẻ em và 100% nhân viên tham gia lễ hội 13/9... Trong năm 2015, Viễn thông FPT Đà Nẵng còn đánh dấu chặng đường 6 năm phát triển.</p>

Toàn thể CBNV cùng nhìn lại năm 2015 đầy biến động và nhiều thách thức. Nhờ xác định giá trị cốt lõi là con người và không ngừng đổi mới nên chi nhánh đã phục hồi nhanh chóng để vươn mình mạnh mẽ. Về hoạt động phong trào, chi nhánh triển khai giải bóng đá nam nữ, tặng quà cho học sinh nghèo, dọn vệ sinh môi trường biển, tổ chức trung thu cho trẻ em và 100% nhân viên tham gia lễ hội 13/9... Trong năm 2015, Viễn thông FPT Đà Nẵng còn đánh dấu chặng đường 6 năm phát triển.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù đứng trước nhiều thách thức nhưng năm qua, chi nhánh cũng đánh dấu những mốc son quan trọng bằng sự phát triển vững chắc. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để giành sự tin tưởng của khách hàng. Mục tiêu này đã dẫn dắt toàn bộ hoạt động của FPT Telecom như kinh doanh, thu cước, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, chất lượng dịch vụ… Bên cạnh đó tiến tới c<span>huyển đổi hạ tầng quang, định hướng kinh doanh mới với mảng truyền hình đầy tiềm năng.</span></p>

Dù đứng trước nhiều thách thức nhưng năm qua, chi nhánh cũng đánh dấu những mốc son quan trọng bằng sự phát triển vững chắc. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để giành sự tin tưởng của khách hàng. Mục tiêu này đã dẫn dắt toàn bộ hoạt động của FPT Telecom như kinh doanh, thu cước, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, chất lượng dịch vụ… Bên cạnh đó tiến tới chuyển đổi hạ tầng quang, định hướng kinh doanh mới với mảng truyền hình đầy tiềm năng.

<p style="text-align:justify;"> Để bày tỏ tinh thần vượt khó của đội ngũ nhân sự chi nhánh, anh Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom vùng 4, mời toàn thể Ban giám đốc và trưởng các phòng ban lên sân khấu thực hiện nghi thức cảm ơn bằng cách để tay lên ngực và cúi đầu chào. Hành đồng tri ân đã nhận được những tràn vỗ tay không ngớt của hơn 300 CBNV.</p>

Để bày tỏ tinh thần vượt khó của đội ngũ nhân sự chi nhánh, anh Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom vùng 4, mời toàn thể Ban giám đốc và trưởng các phòng ban lên sân khấu thực hiện nghi thức cảm ơn bằng cách để tay lên ngực và cúi đầu chào. Hành đồng tri ân đã nhận được những tràn vỗ tay không ngớt của hơn 300 CBNV.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Ngọc Khánh, PGĐ FPT Telecom vùng 4 kiêm GĐ chi nhánh Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBNV đã có một năm làm việc hết mình. Đồng thời khẳng định mọi người cần tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, đồng lòng khi FPT Telecom bước sang tuổi 20 lập kỳ tích tăng trưởng.</p>

Anh Nguyễn Ngọc Khánh, PGĐ FPT Telecom vùng 4 kiêm GĐ chi nhánh Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBNV đã có một năm làm việc hết mình. Đồng thời khẳng định mọi người cần tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, đồng lòng khi FPT Telecom bước sang tuổi 20 lập kỳ tích tăng trưởng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đăng Duy, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng, cũng đặt quyết tâm cao và cam kết đồng hành cùng tất cả bộ phận để hướng tới năm 2016 thành công. Theo đó, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết cần tiếp tục được lan tỏa đến từng nhân viên để đưa FPT Telecom trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiện đại nhất cho mỗi người dân Việt Nam trên nền Internet.</p>

Anh Nguyễn Đăng Duy, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng, cũng đặt quyết tâm cao và cam kết đồng hành cùng tất cả bộ phận để hướng tới năm 2016 thành công. Theo đó, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết cần tiếp tục được lan tỏa đến từng nhân viên để đưa FPT Telecom trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiện đại nhất cho mỗi người dân Việt Nam trên nền Internet.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, FPT Telecom cũng tuyên dương 6 cá nhân tiên tiến trong năm qua, gồm: Huỳnh Bá Duy - Khối kinh doanh, Hoàng Tâm - Khối kinh doanh, Phạm Thị Huỳnh Hương - Khối dịch vụ khách hàng, Châu Ngọc Vinh - Khối kỹ thuật, Vũ Tiến Lâm - Khối kỹ thuật và Huỳnh Thị Thu Hương - Công nợ.</p>

Dịp này, FPT Telecom cũng tuyên dương 6 cá nhân tiên tiến trong năm qua, gồm: Huỳnh Bá Duy - Khối kinh doanh, Hoàng Tâm - Khối kinh doanh, Phạm Thị Huỳnh Hương - Khối dịch vụ khách hàng, Châu Ngọc Vinh - Khối kỹ thuật, Vũ Tiến Lâm - Khối kỹ thuật và Huỳnh Thị Thu Hương - Công nợ.

<p style="text-align:justify;"> Ở danh hiệu cá nhân xuất sắc, bằng khen được<span style="text-align:justify;"> trao tặng cho anh Nguyễn Duy Long - Khối kinh doanh, Trần Văn Mạnh - Khối kinh doanh, Nguyễn Thị Lành - CUS, Nguyễn Thị Xuân Uyên - Thu ngân, Phạm Quang Vinh - Khối kỹ thuật và Trần Thành Thông - Khối kỹ thuật.</span></p>

Ở danh hiệu cá nhân xuất sắc, bằng khen được trao tặng cho anh Nguyễn Duy Long - Khối kinh doanh, Trần Văn Mạnh - Khối kinh doanh, Nguyễn Thị Lành - CUS, Nguyễn Thị Xuân Uyên - Thu ngân, Phạm Quang Vinh - Khối kỹ thuật và Trần Thành Thông - Khối kỹ thuật.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Trong khi đó, danh hiệu tập thể xuất sắc thuộc về phòng Tổng hợp. Đích thân lên sân khấu trao tặng danh hiệu này, a</span>nh Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom vùng 4, ghi nhận những đóng góp của tất cả các phòng. Năm 2015 chứng kiến sự chiến đấu máu lửa ở tất cả bộ phận, mọi người đã làm việc không kể ngày đêm và đến tận nhà khách hàng.</p>

Trong khi đó, danh hiệu tập thể xuất sắc thuộc về phòng Tổng hợp. Đích thân lên sân khấu trao tặng danh hiệu này, anh Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom vùng 4, ghi nhận những đóng góp của tất cả các phòng. Năm 2015 chứng kiến sự chiến đấu máu lửa ở tất cả bộ phận, mọi người đã làm việc không kể ngày đêm và đến tận nhà khách hàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần tuyên dương và khen thưởng, phần giao lưu văn nghệ được hâm nóng bởi các ca khúc STCo và "hát cho nhau nghe".</p>

Sau phần tuyên dương và khen thưởng, phần giao lưu văn nghệ được hâm nóng bởi các ca khúc STCo và "hát cho nhau nghe".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện từng bộ phận lên sân khấu giao lưu văn nghệ trước khi khép lại đêm gala dinner đầy cảm xúc. Cũng lên sân khấu góp vui một ca khúc, chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, cảm nhận được tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của người FPT Telecom Đà Nẵng. Đây là yếu tố quan trọng để giúp chi nhánh vượt qua mọi thử thách hướng tới thành công mới.</p>

Đại diện từng bộ phận lên sân khấu giao lưu văn nghệ trước khi khép lại đêm gala dinner đầy cảm xúc. Cũng lên sân khấu góp vui một ca khúc, chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, cảm nhận được tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của người FPT Telecom Đà Nẵng. Đây là yếu tố quan trọng để giúp chi nhánh vượt qua mọi thử thách hướng tới thành công mới.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()