Tại hiện trường, những đường lưới đồng bị tháo ốc nằm... tơ hơ trên sàn. Đặc biệt, toàn bộ lưới đồng hai bên hông nhà và trên tum đã bị tháo sạch; những địa điểm bị đánh cắp rất khuất, rất khó phát hiện nếu không quan sát kỹ.
Ngay sau khi phát hiện, một cuộc họp khẩn cấp giữa Ban quản lý toà nhà FPT Cầu Giấy, FPT Land, Công ty quản lý Savills - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toà nhà FPT và Ban truyền thông FPT được tiến hành. Đại diện các bên đã rà soát lại toàn bộ các khâu công việc để truy tìm… thủ phạm.
Theo xác nhận của anh DũngNV3, đại diện Ban quản lý toà nhà FPT Cầu Giấy, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Sở Lao động thương binh xã hội Hà Nội đã về nghiệm thu hệ thống chống sét của toà nhà FPT Cầu Giấy ngày 07/11.
Từ thời điểm đó đến ngày 26/11, cả toà nhà FPT Cầu Giấy có 3 nhà thầu đang thi công. Tại tầng 5, công tyTruyền thông Phúc An và công ty nội thất ThànhVinhthi công cho FPT Media; tầng 15, công ty Ba Sao đang tiến hành hoàn thiện lắp đặt bếp và hệ thống ống hút khói cho nhà ăn FPT và công ty Aladin vn do Ban Truyền thông thuê thi công làm biển quảng cáo tại tầng 15A.
Ngay trưa 26/11, đại diện của công ty Aladin vn, anh Vũ Anh Tuấn đã có mặt và cho biết: “Aladin vn bắt đầu vào thi công từ ngày 21/11. Tối ngày 25/11, đội thi công của Aladin có 13 người. Công việc cuối cùng của ngày 25/11 kết thúc vào lúc gần 12 đêm”.
Anh Phạm Văn Ba, Đội bảo vệ Đất Việt, cũng bổ sung: “Khoảng 12h 30 đêm ngày 26/11, đội thi công này ra về. Những người này chỉ kéo theo xe bò không và một số dụng cụ thi công”.
Được biết, tất cả những công nhân của các đơn vị thi công này đều đã đăng ký kiểm soát ra vào thông qua bảo vệ (Công ty Savills).
Mặc dù hệ thống camera đã được lắp đặt tại các tầng nhưng chưa chính thức đi vào hoạt động nên không có bằng chứng gì cho vụ việc này.
“Camera ở các tầng đã hoạt động nhưng chưa được tận dụng chính thức, tầng 15A chưa lắp camera vì các nhà thầu thi công chưa xong”, anh TuấnHA ở FPT Land, nói.
Theo khảo sát tại hiện trường vào chiều 26/11, số lượng lưới đồng bị đánh cắp vào khoảng 145m, tương đương 101,5 kg. Với giá thị trường là 220,000 VND/m, ước tính thiệt hại của vụ mất trộm này vào khoảng 32 triệu VND.
Chị Lê Thị Tuyết Mai, đại diện cho công ty quản lý Savills, nhận định: “Để mang ra hơn 100m dây đồng không hề đơn giản chút nào”.
Đội bảo vệ Đất Việt do công ty Savills thuê làm việc 3 ca/ngày (sáng, trưa - chiều, đêm). Mỗi ca trực có 7 người, chịu trách nhiệm trực và rà soát tại các tầng của toà nhà FPT Cầu Giấy. Tuy nhiên, việc ra vào tại toà nhà khá dễ dàng và chưa có hệ thống kiểm soát tốt.
Hiện toà nhà chưa có hệ thống thẻ từ. Thực tế, tuy không đi được thang máy từ tầng hầm lên các tầng khác mà phải đi từ tầng 1 hoặc thang bộ nhưng hệ thống thang chở hàng vẫn hoạt động bình thường và không bị kiểm soát. Ngay tại tầng hầm, có quá nhiều cửa ra vào; ví dụ từ đường cầu thang bộ có cửa thông ra hông của toà nhà.
Toàn bộ người FPT hay bất cứ ai vào được toà nhà cũng có thể đi lại dễ dàng tại các tầng bằng nhiều con đường: thang bộ, thang máy, thang hàng… Bất kỳ ai cũng có thể lên tầng 15 và leo bộ lên tầng 15A, nơi công trường đang thi công và chính là địa điểm bị mất cắp.
Khảo sát tại hiện trường, phóng viên Chúng ta nhận thấy, mỗi lưới đồng dài khoảng 10 m, được nối với nhau bởi 4 ốc vít ở hai đầu, và chỉ cần một tuốc-nơ-vít nhỏ là có thể tháo rời và cuộn tròn đoạn băng đồng này dễ dàng.
Con đường tẩu tán khá đơn giản nếu những tên trộm sử dụng thang hàng hoặc hệ thống thoát rác từ tầng 15. Chúng ta đã làm một thử nghiệm nhỏ khi vứt một thanh gỗ từ tầng 15 qua hệ thống thoát rác; sau 4-5 phút, phóng viên Chúng ta di chuyển từ thang hàng xuống tầng hầm và vào điểm tập kết rác, thanh gỗ đã có “mặt”.
Theo kết luận ban đầu, anh DũngNV3, nhận định: “Trong khoảng 20 ngày, từ 07/11- 26/11, các lưới đồng đã bị rút tỉa rải rác từng ngày”.
“Bọn trộm đã có sự chuẩn bị từ trước và ăn cắp rất có hệ thống”, anh Nguyễn Văn Sơn, đại diện của Savills, cho biết, khi xem hiện trường.
Chị Mai, đại diện cho công ty quản lý Savills, nói: “Savills sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trước mắt, Savills sẽ làm việc với các nhà thầu để nhanh chóng lắp đặt lại hệ thống chống sét bị mất”.
“Vấn đề không phải là 32 triệu VND mà là phải tránh những trường hợp tương tự xảy ra đối với toà nhà”, anh AnhHT, nói.
Theo chị Mai, công ty Savills sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, đặc biệt là các ca trực vào buổi tối/đêm.
Chị Mai cũng tiết lộ, rất khó để tìm ra thủ phạm. DũngNV3 cho biết: “Có khả năng sẽ mời công an vào cuộc.
Hiện FPT Landđang có kế hoạch triển khai lắp khoá từ cho toà nhà FPT Cầu Giấy.
Ý kiến
()