Chúng ta

FTI tái cơ cấu tổ chức và luân chuyển cán bộ

Thứ ba, 1/9/2015 | 11:06 GMT+7

13 đơn vị thành lập mới và 32 vị trí quản lý được bổ nhiệm, luân chuyển nhằm tạo ra bước chuyển của Viễn thông quốc tế FPT.

CEO FPT Telecom kiêm Chủ tịch FPT Telecom International Nguyễn Văn Khoa vừa ký quyết định bổ nhiệm, luân chuyển 32 nhân sự và thành lập mới 13 đơn vị trực thuộc đơn vị này. Các quyết định có hiệu lực từ 1/9.

1-DSC-2195.jpg

CBNV FTI phía Nam. Với việc luân chuyển và bổ nhiệm, FPT Telecom luôn tạo thách thức và cơ hội mới cho cán bộ quản lý.

Các đơn vị thành lập mới gồm: Trung tâm kỹ thuật, Trung tâm dịch vụ ứng dụng công nghệ, Trung tâm điện thoại, Trung tâm kinh doanh quốc tế, Trung tâm dịch vụ trực tuyến, Trung tâm giải pháp truyền dẫn số liệu khu vực phía Nam và phía Bắc, Trung tâm an ninh mạng và khối khách hàng chính phủ, Trung tâm kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến khu vực phía Nam và phía Bắc, Trung tâm chăm sóc khách hàng, Ban Tài chính Kế toán và Ban Nhân sự - Tổng hợp. Phần lớn các trung tâm được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập hoặc nâng cấp các phòng ban hiện hữu.

Trong đó, 3 quyết định bổ nhiệm các vị trí quan trọng của FTI gồm: Anh Phạm Văn Tuyên, nguyên Trưởng phòng Voice, giữ chức Phó Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam; anh Lê Quốc Cường, nguyên Trưởng phòng Giải pháp truyền dẫn số liệu khu vực phía Nam, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm điện thoại toàn quốc; và anh Mai Trọng Khả, nguyên Phó phòng Giải pháp truyền dẫn số liệu khu vực phía Nam, đảm đương nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm giải pháp truyền dẫn số liệu khu vực phía Nam.

Cạnh đó, Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công nghệ (CTO) FTI, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật toàn quốc; anh Trần Hải Dương, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc, kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm an ninh mạng và khối khách hàng chính phủ; và chị Trần Thụy Nguyệt Minh, PGĐ FTI Hà Nội, kiêm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng toàn quốc và Giám đốc Trung tâm Kinh doanh quốc tế.

Lãnh đạo các trung tâm còn lại bao gồm: anh Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ trực tuyến; anh Nguyễn Thanh Trình, Giám đốc Trung tâm dịch vụ ứng dụng công nghệ toàn quốc; anh Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Trung tâm giải pháp truyền dẫn số liệu khu vực phía Bắc; anh Nguyễn Chí Hà Hải, Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến khu vực phía Nam; anh Chu Thế Anh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến khu vực phía Bắc.

Ở khối đảm bảo, chị Đào Hoàng Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính Kế toán và chị Võ Tuyết Nhung là Trưởng Ban Nhân sự - Tổng hợp. Số nhân sự mới được bổ nhiệm còn lại là PGĐ các đơn vị trực thuộc. 

1-IMG-2933.jpg

TGĐ FTI Phạm Duy Phúc (giữa) cùng anh Trần Hải Dương, GĐ Kinh doanh toàn quốc kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm an ninh mạng và khối khách hàng chính phủ và chị Trần Thụy Nguyệt Minh, PGĐ FTI Hà Nội kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng toàn quốc và Giám đốc Trung tâm Kinh doanh quốc tế.

FTI thuộc FPT Telecom với khách hàng chủ yếu là khối chính phủ và doanh nghiệp. FTI đang tập trung cho các dịch vụ, sản phẩm mới dựa trên Cloud (đám mây), Virtualization (ảo hóa)… Ban lãnh đạo FTI hiện có Chủ tịch Nguyễn Văn Khoa, TGĐ Phạm Duy Phúc và PTGĐ Hoàng Thanh Phương.

Theo lãnh đạo đơn vị, công tác luân chuyển cán bộ của FTI lần này nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện tại, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, thử sức ở các vị trí khác nhau, nâng cao khả năng điều hành, tiếp thêm động lực phát triển ở giai đoạn mới của đơn vị.

Mới đây, 6 vị trí nhân sự cấp quản lý của FPT Telecom Vùng 5, 6, 7 và Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam được điều chuyển và bổ nhiệm để bổ sung đội ngũ cán bộ cho chặng đường phát triển mới.

>> FPT Telecom tiếp tục luân chuyển cán bộ tại miền Nam

Nguyên Văn

Ý kiến

()