Chúng ta

FPT Software qua các mốc lịch sử

Thứ hai, 14/1/2013 | 18:44 GMT+7

Ngày 13/1, Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) tròn 14 tuổi (13/1/1999 - 13/1/2013). Hãy cùng Chúng ta ôn lại chặng đường 14 năm của công ty qua những hình ảnh lịch sử.
> FPT Software mừng 14 năm ra đời

Năm 1999: Tháng 6, khai trương Trung tâm Phần mềm Chiến lược số 1 (FSU1) từ 13 cán bộ của FSS. Giám đốc Trung tâm là Nguyễn Thành Nam, các Phó giám đốc là Nguyễn Khắc Thành và Nguyễn Lâm Phương. Trụ sở tại 23 Láng Hạ (toà nhà City Flower). FSU1 sau này được đổi tên thành FPT Software.

Tiền thân của FPT Software là Trung tâm Phần mềm Chiến lược số 1 (FSU1), giám đốc là anh Nguyễn Thành Nam (áo len đang đứng phát biểu).

Tiền thân của FPT Software là Trung tâm Phần mềm Chiến lược số 1 (FSU1), giám đốc là anh Nguyễn Thành Nam (áo len đang đứng phát biểu).

Năm 2000: Tháng 3, FPT Software ký hợp đồng OSDC (Trung tâm phát triển phần mềm cho khách hàng) đầu tiên với khách hàng Harvey Nash, tiền thân của G1 (Trung tâm Sản xuất phần mềm số 1). Sau 6 tháng, dự án đầu tiên với OSDC cho khách hàng Proximus (Bỉ) được khởi động với danh sách 9 người chính thức. 

Đội dự án

Đội dự án cho khách hàng Proximus – Bỉ.

Năm 2001: FPT Software chuyển hướng sang thị trường Nhật. Sau chuyến Đông du cuối năm 2000 của anh Nam và anh Trương Gia Bình với sự cố vấn và thu xếp của vị Giám đốc Sumitomo cho gặp các công ty hàng đầu Nhật Bản, FPT Software đã có hợp đồng đầu tiên với NTT-IT.

Thành lập OSDC đầu tiên với khách hàng Nhật Bản NTT-IT.

Thành lập OSDC đầu tiên với khách hàng Nhật Bản NTT-IT.

Năm 2002: Tháng 3, chiến dịch CMM-4 thành công sau gần một năm triển khai, FPT Software trở thành công ty đầu tiên tại Đông Nam Á đạt CMM-4, lọt vào danh sách danh 100 công ty hàng đầu thế giới về Quản lý chất lượng, đồng nghĩa với việc FPT giành tấm giấy thông hành hạng nhất để lọt vào thị trường lớn phần mềm thế giới. 

Anh Lê Thế Hùng (Hùng râu) là chỉ huy trực tiếp chiến dịch CMM-4.

Anh Lê Thế Hùng (Hùng "Râu") là chỉ huy trực tiếp chiến dịch CMM-4.

Năm 2003: Tháng 9, FPT Software giành giải toàn đoàn cả trong Hội thao và Hội diễn Văn nghệ 13/9. Lần đầu tiên Hội thao FPT có môn Diễu hành và FPT Software trở thành đội đầu tiên đoạt Huy chương Vàng ở môn thi này.

Đội diễu hành của FSOFT chụp ảnh kỷ niệm tại Vạn Phúc.

Đội diễu hành của FPT Software chụp ảnh kỷ niệm tại sân Quán Thánh.

Năm 2004: Tháng 4, FPT Software tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại TP HCM.

Anh Nguyễn Thành Nam và Hoàng Minh Châu (từ trái sang) hát mừng chi nhánh HCM.

Anh Nguyễn Thành Nam và Hoàng Minh Châu (từ trái sang) hát mừng chi nhánh HCM.

Năm 2005: Tháng 8, FPT Software tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại TP Đà Nẵng.

Lễ khai trương Chi nhánh FSOFT tại Tp. Đà Nẵng được tổ chức long trọng Tòa nhà Ngân hàng Đông Á, đg Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.

Lễ khai trương Chi nhánh FPT Software tại TP Đà Nẵng được tổ chức long trọng Tòa nhà Ngân hàng Đông Á, đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.

Năm 2006: Tháng 5, FPT Software đạt tiêu chuẩn CMMi mức 5, đưa FPT vào danh sách 150 công ty và tổ chức trên toàn thế giới được Viện Công nghệ phần mềm Mỹ (SEI) công nhận hệ thống quy trình sản xuất phần mềm đạt mức cao nhất trong mô hình trưởng thành về năng lực sản xuất phần mềm. 

Đội dự án CMMi của FSOFT chụp ảnh cùng chuyên gia thẩm định người Ấn Độ.

Đội dự án CMMi của FPT Software chụp ảnh cùng chuyên gia thẩm định người Ấn Độ.

Năm 2007: Ngày 13/3, chi nhánh thứ 2 của FPT Software tại nước ngoài được thành lập - Công ty TNHH Phần mềm FPT châu Á - Thái Bình Dương (FAP) do FPT Software sở hữu 100% vốn. Sự kiện thu hút gần 100 quan chức chính phủ hai nước và khách hàng của hai công ty.

Ngày 13/3/2007, FPT Software Asia Pacific chính thức được khai trương tại Singapore, đánh dấu một bước tiếp của FPT Software và FPT trên con đường Toàn cầu hóa. Địa chỉ của công ty là 111 North Bridge Road, #04-44 Peninsula Plaza, Singapore 179098. Trong thời gian đầu thành lập, nhân sự FAP có 5 người: Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thanh Hoài, Lê Hoài Vân.

Ngày 13/3/2007, FPT Software Asia Pacific chính thức được khai trương tại Singapore, đánh dấu một bước tiếp của FPT Software và FPT trên con đường Toàn cầu hóa. Trong thời gian đầu thành lập, nhân sự FAP có 5 người: Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thanh Hoài, Lê Hoài Vân.

Năm 2008: FPT Software hoàn thành một bước của toàn cầu hoá, có mặt tại tất cả các thị trường dự kiến: Nhật, Singapore, châu Âu, Mỹ, Australia, Malaysia. 

FPT Software Europe là trụ sở đầu tiên của Tập đoàn FPT tại châu Âu khai trương vào ngày 13/06/2008. Dịch vụ thế mạnh của công ty FPT Software Europe dự định tung vào thị trường châu Âu là mảng công nghệ New Technologies (J2EE, .NET, Oracle); công nghệ nhúng; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D). Các khách hàng lớn nhắm đến như: Renault, BNP Paribas, Neopost, Hitachi Europe.

FPT Software Europe (FEU) là trụ sở đầu tiên của Tập đoàn FPT tại châu Âu khai trương vào ngày 13/6/2008. Dịch vụ thế mạnh của công ty FEU dự định tung vào thị trường châu Âu là mảng công nghệ New Technologies (J2EE, .NET, Oracle); công nghệ nhúng; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D). Các khách hàng lớn nhắm đến như: Renault, BNP Paribas, Neopost, Hitachi Europe.

Năm 2009: Kỷ niệm sinh nhật FPT Software 10 năm, một loạt hoạt động thể thao, văn hóa, từ thiện diễn ra trên cả ba miền FPT Software: Giải bóng đá FPT Software World Cup với sự tham gia của 3 miền trong nước và các chi nhánh nước ngoài tại Đà Nẵng; Lễ Vinh danh 108 Anh hùng FPT Software tại Hà Nội; Phát động chương trình Xổ số Lucky Draw quyên tiền xây nhà từ thiện cho 2 hộ nghèo ở miền Trung… 

Giải bóng đá FSOFT World Cup tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng.

Giải bóng đá FPT Software World Cup tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng.

Năm 2010: Tháng 1, khánh thành tòa nhà FPT Đà Nẵng - tòa nhà đầu tiên do FPT Software sở hữu và là tòa nhà thứ hai của Tập đoàn FPT (sau FPT Cầu Giấy, Hà Nội). 

ngày 11/01/2010, tòa nhà FPT Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Massda chính thức được khánh thành. Đây là tòa nhà sở hữu đầu tiên của Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng.

Ngày 11/1/2010, tòa nhà FPT Đà Nẵng tại Khu Công nghiệp Massda chính thức được khánh thành. Đây là tòa nhà sở hữu đầu tiên của Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng.

Năm 2011: Tháng 8, FPT Software tổ chức sự kiện STCo Night. Đây là hoạt động văn nghệ lớn nhất lần đầu tiên có sự tham gia của tất cả công ty thành viên ở cả ba miền.

Hội diễn STCo Night do FPT Software tổ chức với sự tham dự của 9 bang phái đã diễn ra vào tối 25/8, tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Hội diễn STCo Night do FPT Software tổ chức với sự tham dự của 9 bang phái đã diễn ra vào tối 25/8, tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Năm 2012: Ra mắt Ban lãnh đạo mới của FPT Software. Công ty tái cấu trúc mô hình quản lý theo các FSU. FPT Software trở lại tốc độ tăng trưởng hơn 30%.

Chủ tịch FSOFT Hoàng Nam Tiến ra mắt toàn thể công ty tại Trung tâm hội nghị quốc gia HN.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến ra mắt toàn thể công ty tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Nam Anh (tổng hợp)

Ý kiến

()