Chúng ta

FPT Software có Tổng Giám đốc mới

Thứ hai, 20/7/2015 | 16:23 GMT+7

Hôm nay (ngày 20/7), Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã ký quyết định bổ nhiệm anh Hoàng Việt Anh, PTGĐ kiêm Giám đốc điều hành FPT Software, đảm nhiệm vị trí TGĐ FPT Software thay cho anh Nguyễn Thành Lâm.

Theo quyết định, anh Hoàng Việt Anh sẽ giữ vị trí TGĐ FPT Software với nhiệm kỳ 3 năm (2015-2018), kể từ ngày 1/8.

Anh Hoàng Việt Anh, sinh năm 1975, tốt nghiệp khoa CNTT trường Đại học Bách khoa năm 1996. Anh gia nhập FPT năm 1993, ngay từ khi còn là sinh viên với vị trí lập trình viên. Anh cũng là một trong những thành viên tham gia xây dựng và phát triển FPT Software từ những ngày đầu thành lập, và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Phần mềm như: Giám đốc FPT Software Asia Pacific; Giám đốc Đơn vị Phần mềm Chiến lược số 1 (FSU1- đơn vị phụ trách thị trường các nước nói tiếng Anh); PTGĐ kiêm Giám đốc Điều hành (COO).

MG-0956-1-1-3752-1436955714.jpg

Anh Hoàng Việt Anh là TGĐ thứ tư của nhà Phần mềm. Ảnh: Dương Thi.

Anh Hoàng Việt Anh cũng là một trong 10 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng CNTT do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức, nhờ nỗ lực đưa hình ảnh CNTT Việt Nam ra thế giới. Tại FPT, ngoài chuyên môn, tân CEO Công ty Phần mềm còn được biết đến là người có nhiều tài lẻ như làm thơ (từng in một cuốn thơ), hát nhạc vàng hay và là tay tennis có tiếng.

Anh Hoàng Việt Anh là TGĐ thứ tư của FPT Software, sau anh Nguyễn Thành Lâm (2012-7/2015), chị Bùi Thị Hồng Liên (2009-2011) và anh Nguyễn Thành Nam (1999-2008).

Trước đó, anh Nguyễn Thành Lâm, TGĐ FPT Software, đã xin từ nhiệm với lý do cá nhân. “Tôi làm việc tại FPT đã 15 năm và đây là thời điểm cá nhân tôi cần có một khoảng thời gian để suy nghĩ về chặng đường tiếp theo của sự nghiệp”, anh Lâm chia sẻ.

DSC-5824-JPG-7327-1436934335.jpg

Anh Nguyễn Thành Lâm tranh thủ xử lý e-mail trong khi đợi khách đến F-Town ký kết hợp tác.

Anh Nguyễn Thành Lâm tốt nghiệp cử nhân CNTT và Kinh tế tại Đức, gia nhập FPT Software từ những ngày đầu thành lập. Anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của FPT Software như: PGĐ FPT Software HCM (2004-2007), PGĐ FPT Japan (2007-2008), GĐ FPT Japan (2009-2010) và PTGĐ FPT Software kiêm GĐ FPT Software HCM trước khi được bổ nhiệm CEO Phần mềm FPT vào năm 2011.

Trải qua nhiều vị trí, từ sản xuất, bán hàng, quản lý nhân sự, quản lý chất lượng, tài chính, giải pháp công nghệ, đặc biệt, anh Lâm ghi dấu ấn là một trong những người khai phá thị trường TP HCM và Nhật Bản và mới nhất là thương vụ M&A tại Slovakia.

Đánh giá vai trò của anh Lâm trong suốt thời gian đảm nhiệm vị trí TGĐ FPT Software, anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, cho biết: “Trong hơn 3 năm ở vị trí CEO, anh Lâm đã dành hơn 100% nỗ lực của mình để chèo lái FPT Software có được những thành quả rất rõ ràng ngày hôm nay. FPT Software đã đạt mục tiêu mà tôi và anh Lâm cam kết khi nhận nhiệm vụ, với doanh thu 100 triệu USD và 5.000 nhân viên vào 2013”.

Dự kiến đến cuối năm 2015, doanh số của FPT Software tăng 3 lần so với năm 2013 trong điều kiện đồng Yen Nhật mất giá hơn 1/3. Quy mô nhân lực cũng tăng từ 3.000 người lên 8.000 người. Từ những thành quả này, FPT Software đã sẵn sàng cho một chặng đường thách thức tiếp theo là đạt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD và 30.000 nhân viên vào năm 2020, cùng những thay đổi mạnh mẽ về năng lực cung cấp dịch vụ.

Hiện Ban lãnh đạo của FPT Software gồm: Chủ tịch Hoàng Nam Tiến, TGĐ Hoàng Việt Anh và 3 Phó TGĐ Nguyễn Khải Hoàn, Đỗ Văn Khắc và Trần Đăng Hòa. Công ty có các đơn vị gồm: FSU1, FSU11, FSU15, FSU17, Z8, GD-U, ESS, G-ET và GSC.

Với việc bổ nhiệm CEO mới, anh Hoàng Việt Anh sẽ tiếp tục nhiệm vụ kiến tạo và dẫn dắt các hoạt động kinh doanh của Phần mềm FPT.

>> Anh Nguyễn Văn Khoa kiêm nhiệm GĐ FPT HCM

Nguyên Văn

Ý kiến

()