Chúng ta

FPT Japan nhận Sao chiến công hạng Nhất với mức tăng trưởng kỷ lục

Thứ sáu, 15/12/2023 | 15:04 GMT+7

Chiều nay, ngày 15/12, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã trao Sao chiến công FPT hạng Nhất cho FPT Nhật Bản vì đã có thành tích đáng kể, đóng góp vào doanh thu 1 tỷ USD của dịch vụ Phần mềm CNTT tại FPT.

Bằng khen được anh Bình trao trực tiếp cho Ban lãnh đạo FPT Japan, nhân chuyến công tác của Chủ tịch FPT tại Nhật Bản. Theo đó, với 50,5%, 2023 là năm công ty đạt mức tăng trưởng cao nhất trong gần 2 thập kỷ (2005-2023).

-1963-1702626014.jpg

Vượt qua bối cảnh kinh tế nhiều biến động, FPT Japan đã nhanh chóng hoàn thành kế hoạch doanh thu 2023 trước 1 tháng và là OB đầu tiên đạt doanh số 100 triệu USD trong một quý. Đây cũng là thành tích giúp FPT Japan nhận bằng khen của FPT Software trước đó.

Dự kiến, kết thúc năm nay, FPT Japan sẽ cán mốc 383 triệu USD, tương đương 530 oku Yên, ngang hàng với Top 26 công ty IT lớn nhất tại Nhật (theo gyokai-search.com).

FPT Japan đang đứng trước vận hội lớn khi cả nước Nhật đang chạy đua với chuyển đổi số, ra sức ghép nối chuỗi cung ứng phát triển và vận hành hệ thống IT. Năm 2024, FJP đặt mục tiêu doanh số 699 oku Yen (OKR là 735 oku Yen), tương đương tăng trưởng 39%. Về dài hạn, con số này là 1.026 oku Yen, tương đương với 1 tỷ USD, lọt top 20 các công ty IT tại thị trường Nhật Bản vào năm 2026.

Thanh Nga

Ý kiến

()