Chúng ta

ĐHĐCĐ thường niên: FPT cam kết hoàn thành kế hoạch năm 2016

Thứ năm, 31/3/2016 | 18:05 GMT+7

6 nội dung của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên FPT 2016, tổ chức chiều nay (ngày 31/3) tại Hà Nội, đã được các đại biểu biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành hơn 99%. Kỳ đại hội năm nay diễn ra trong không khí vui vẻ với nhiều lời khen ngợi dành cho Ban Điều hành khi đã đưa FPT quay lại đà tăng trưởng 2 chữ số.

ĐHĐCĐ thường niên FPT 2016 đã diễn ra tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, với sự tham gia của 203 đại biểu, đại diện cho hơn 279 triệu cổ phần, chiếm 70,32% có quyền biểu quyết.

Điểm mới của ĐHCĐ FPT 2016 là màn “phô diễn” công nghệ của Chủ tịch FPT và các chuyên gia công nghệ tập đoàn trong lĩnh vực giao thông, bảo mật, quảng cáo, truyền hình… “Rất khó để giải thích FPT làm gì? Hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích phần nào những việc chúng tôi đang làm”, anh Bình bật mí.

daihoi-JPG-9038-1459422039.jpg

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình (giữa) điều khiển Đại hội.

Chủ tịch FPT cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, năm nay đã chỉ ra rằng: Một cuộc bão tố sẽ nổ ra, tạo nên thế giới mới. Nhiều doanh nghiệp sẽ mất đi, nhiều doanh nghiệp sẽ phất lên. Năm 2012, thế giới xuất hiện làn sóng SMAC và đến nay đã thành cuộc cách mạng số. Tốc độ của nó rất nhanh, đến năm 2025 sẽ có 1.000 tỷ thiết bị kết nối, 10% dân số sẽ mặc những bộ quần áo có gắn chipm nhiều thành phố sẽ không còn đèn giao thông… “Nó như một câu chuyện cổ tích và chúng tôi muốn tham gia vào câu chuyện cổ tích này”.

Lần đầu tiên, các chuyên gia công nghệ FPT, gồm anh Lê Hồng Việt (Giám đốc Công nghệ FPT), Đỗ Xuân Trường (FPT Software), Nguyễn Toàn Thắng (FPT IS), Đinh Lê Đạt (GĐ ANTS) và Nguyễn Minh Đức (Trưởng nhóm Bảo mật, Ban Công nghệ FPT) đã chia sẻ với cổ đông FPT về niềm đam mê công nghệ và những giải pháp, ứng dụng mà tập đoàn mang tới người dùng.

“Ước mơ của chúng tôi là đưa công nghệ ứng dụng vào cuộc sống, sản xuất để làm sao tận dụng được trí thông minh đó”, CTO Lê Hồng Việt bày tỏ.

Như thường lệ, ĐHCĐ FPT dành phần lớn thời lượng cho việc thảo luận, đặt câu hỏi. Năm nay, các câu hỏi chủ yếu xoay quanh việc phát triển của FPT, phát triển nhân sự và đội ngũ kế cận, đối thủ cạnh tranh, và phương án thoái vốn tại mảng Phân phối và Bán lẻ.

dhvietlh-JPG-3321-1459422040.jpg

Lần đầu tiên các chuyên gia công nghệ FPT xuất hiện, chia sẻ về các sản phẩm, giải pháp của tập đoàn với cổ đông.

Về vấn đề nhân lực, anh Bình cho rằng hiện tại Việt Nam đang rất thiếu cả về số lẫn chất lượng. Nhưng FPT đã có lời giải đặc thù là biến những người học Toán, Lý, Hóa sang học CNTT. "Chúng tôi định sang Lào, Myanmar để phát triển nguồn nhân lực nhưng nghĩ rằng việc này tốt nhất nên để Việt Nam làm".

Trả lời các câu hỏi xoáy vào phương án thoái vốn tại mảng Phân phối - Bán lẻ, PTGĐ FPT Nguyễn Thế Phương giải đáp, việc này nhằm tập trung cho mảng Công nghệ và Viễn thông sẽ tăng trưởng trong 3-5 năm tới. Hiện tập đoàn ký hợp đồng tư vấn với Công ty Chứng khoán Bản Việt và Công ty Chứng khoán Nomura (Nhật Bản) làm nhà tư vấn thực hiện thương vụ bán cổ phần mảng Bán lẻ và Phân phối cho đối tác tiềm năng, trên cơ sở  tìm phương án đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

hiep-JPG-6662-1459422040.jpg

Đại diện Quỹ The Caravel Fund cảm ơn Ban Điều hành và 27.000 CBNV về kết quả 2015.

ĐHCĐ năm nay đã diễn ra các nội dung chính gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Quyết định phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 và các nội dung khác.

Ủy viên HĐQT FPT Đỗ Cao Bảo báo cáo đại hội kết quả kinh doanh năm 2015. Năm 2015, FPT đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số, cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt ở mức 14% và 16%. Kết thúc năm 2015, doanh thu toàn tập đoàn đạt 40.003 tỷ đồng, tăng trưởng 13,9% so với năm 2014, đạt 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2014, đạt 100% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.386 đồng, tăng 17,8% so với năm 2014.

Ba chiến lược của FPT là Vươn tới tập đoàn toàn cầu; Tiên phong trong thế giới số; và Nâng cao đẳng cấp đã thu được kết quả khả quan. Theo đó, nhân sự người nước ngoài của FPT là hơn 1.000 người, chiếm gần 5% tổng nhân sự toàn tập đoàn; FPT có 1.000 kỹ sư cầu nối tại thị trường Nhật Bản. Doanh thu từ SMAC toàn FPT tăng trưởng 74% so với cùng kỳ. Năm qua, tập đoàn đã giành được nhiều hợp đồng chục triệu USD tại nước ngoài như: Trúng thầu 33,6 triệu USD tại Bangladesh và đạt hợp đồng 25 triệu USD tại Mỹ. “Trong năm 2015, Ban điều hành đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh như cam kết, đưa tập đoàn quay lại tăng trưởng 2 chữ số”, anh Bảo nhận xét.

Dhcd-JPG-3022-1459422040.jpg

Các cổ đông hài lòng với việc FPT quay lại tốc độ tăng trưởng 2 chữ số.

Để cổ đông hiểu tường tận hơn về kết quả trong năm qua, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, đại diện Ban Điều hành FPT, chia sẻ chi tiết về nỗ lực của 27.000 CBNV tập đoàn trong 2015. Cụ thể, FPT đã quay lại tốc độ tăng trưởng 2 chữ số. Trong đó, Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) vốn được coi là mũi nhọn của FPT vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu tăng 22,3% và lợi nhuận trước thuế tăng 25,3% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm hai mảng Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 16% và lợi nhuận trước thuế tăng 11,6% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 5.484 tỷ đồng và 1.044 tỷ đồng.

Khối Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 10,9% và 23,6%, đạt tương ứng 25.213 tỷ đồng và 728 tỷ đồng trong năm 2015. 

anhbao-JPG-4541-1459422040.jpg

Lãnh đạo FPT chia sẻ về kế hoạch phát triển.

Định hướng Toàn cầu hóa tiếp tục mang lại kết quả khả quan trong năm 2015. Doanh thu tăng 41% so với năm 2014, khẳng định hướng chiến lược của tập đoàn đang được thực thi tốt và trở thành mũi tăng trưởng mới.

Trước kết quả này, đại diện Quỹ The Caravel Fund Nguyễn Công Hiệp dành lời khen ngợi tập đoàn: "Thay mặt cổ đông, tôi cảm ơn chân thành tới Ban điều hành và 27.000 CBNV làm việc không biết mệt mỏi để có kết quả như ngày hôm nay".

Năm 2016, FPT đặt kế hoạch doanh thu 45.796 tỷ đồng (tăng 14,5% so với năm 2015) và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.151 tỷ đồng (tăng 10,5% so với năm 2015). Vào năm 2020, tập đoàn kỳ vọng doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 30%; Mức tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ số hóa cho khách hàng bình quân trên 70% mỗi năm.

Để đạt được điều đó, theo anh Ngọc, FPT sẽ tập trung vào toàn cầu hóa, nâng cao số hóa trong hoạt động kinh doanh. Các lĩnh vực cốt lõi là công nghệ, viễn thông, phân phối - bán lẻ, giáo dục tiếp tục đưa ra những hướng mới; đồng thời tập đoàn đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về chất lượng và số lượng.  

“2016 dự đoán sẽ có nhiều khó khăn, nhưng FPT sẽ tiếp tục phát huy kết quả của năm 2015 và CBNV tập đoàn sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu. Đó là lời cam kết của FPT”, anh Ngọc khẳng định.

ĐHCĐ FPT đã thông qua biểu quyết 6 nội dung: Báo cáo tài chính kiểm toán 2015; Báo cáo HĐQT 2015; Chiến lược kinh doanh 2016-2018 và kế hoạch kinh doanh 2016; Báo cáo Ban kiểm soát 2015; Phương án sử dụng lợi nhuận 2015 và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu; Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền 2016; Đề xuất sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với các quy định của luật doanh nghiệp 2014; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2016; và Ngân sách thu nhập HĐQT 2016, kế hoạch ngân sách hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát 2016 với tỷ lệ tán thành trên 99%.

Chúng ta

Ảnh: Thùy Dương

Ý kiến

()