Chúng ta

ĐHCĐ 2019: Cổ đông tin vào tương lai FPT

Thứ sáu, 29/3/2019 | 21:42 GMT+7

FPT ra mắt Ban điều hành trẻ cùng chiến lược chuyển đổi số với quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ “cá chép hóa rồng” đã gây được ấn tượng với các cổ đông.

Chiều nay (ngày 29/3), ĐHCĐ thường niên FPT đã diễn ra tại khách sạn Marriott Hà Nội, với 230 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 381 triệu cổ phần, chiếm 62,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

CHT-0984-2833-1553870433.jpg

Ban điều hành mới nhà F ra mắt cổ đông.

Kỳ đại hội lần này, FPT đã ra mắt Ban điều hành mới, với 9 thành viên, gồm: TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, hai PTGĐ Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thế Phương; và 6 giám đốc nghiệp vụ: GĐ Truyền thông Bùi Nguyễn Phương Châu, GĐ Chất lượng Nguyễn Thị Kim Phương, GĐ CNTT Nguyễn Xuân Việt, GĐ Chuyển đổi số Trần Huy Bảo Giang, GĐ Nhân sự Chu Quang Huy và Giám đốc Công nghệ Lê Hồng Việt.

Bộ máy mới của FPT có độ tuổi trung bình là 40. Đây là những người đã có nhiều năm gắn bó, kinh qua nhiều vị trí công việc và trưởng thành cùng FPT. Chia sẻ tại đại hội, tân TGĐ Nguyễn Văn Khoa cam kết, sẽ tôn trọng và kế thừa những giá trị cốt lõi của FPT, đồng thời nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức cổ đông giao phó.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình dành những lời cảm ơn chân thành nhất với nguyên TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, người đã đồng hành cùng anh suốt nửa thập kỷ qua, cùng xây dựng FPT như ngày hôm nay. Trong 2 nhiệm kỳ, anh Ngọc đã đưa FPT phát triển ổn định và gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh, M&A, nghiên cứu, phát triển công nghệ và đẩy mạnh cơ sở vật chất của tập đoàn.

CHT-0809-9056-1553870433.jpg

Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Quang Ngọc trình bày báo cáo.

Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc (nhiệm kỳ 2016-2019), năm 2018 ghi nhận sự chuyển mình của FPT, với kết quả kinh doanh ấn tượng. FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao, lần lượt tăng 17,4% và 30,6%, trong điều kiện so sánh tương đương. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.858 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 110,7% kế hoạch (hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước 1 tháng). Doanh thu hợp nhất đạt 23.214 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.620, đạt 110% kế hoạch, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của các khối Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục và Đầu tư đều tăng trưởng trên 19%. Ấn tượng nhất là khối Công nghệ với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 34,3%, doanh thu tăng trưởng 20,9%. Mảng Xuất khẩu phần mềm tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của khối này, đồng thời giữ vai trò đầu tàu trong chiến lược Toàn cầu hóa của tập đoàn với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 35,3% và 27,4%.Mảng Giải pháp phần mềm, lĩnh vực Dịch vụ CNTT và Tích hợp hệ thống tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 2,4% và 152,2%.

CHT-0786-2260-1553870433.jpg

Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày chiến lược của FPT trong thời gian tới và ông nhấn mạnh phương châm của công ty sẽ là "Cá chép vượt vũ môn, hoá rồng".

Khối Viễn thông ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tốt ở mức 19,2%, đạt 1.458 tỷ đồng. Với định hướng chiến lược tập trung vào công nghệ và viễn thông, hai khối này sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ của tập đoàn trong tương lai.

Năm 2018 chứng kiến những dấu ấn mạnh mẽ của FPT trong chiến lược chuyển đổi số. FPT là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất của Việt Nam sở hữu nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI. Nền tảng này được mở cho các doanh nghiệp sử dụng với hai hình thức miễn phí và thu phí theo yêu cầu của người dùng. Đến hết năm 2018, sản phẩm này nhận được 3,4 triệu yêu cầu/tháng. Hơn 7.720 lập trình viên phát triển ứng dụng trên nền tảng này và gần 155.000 giờ giọng nói đã được các đối tác FPT.AI sử dụng.

Doanh thu và lợi nhuận từ thị trưởng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng cao, đạt tương ứng 7.199 tỷ đồng, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Với những kết quả của năm 2018, FPT đặt kế hoạch trong năm nay, doanh thu dự kiến đạt 26.660 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt 4.460 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

ĐHĐCĐ lần này đã thông qua tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2018 là 20%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 10% và 10% bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ tức bằng tiền mặt đã được tập đoàn tạm ứng 10% trong năm 2018. 10% cổ tức còn lại bằng tiền mặt dự kiến được chi trả trong quý 2/2019. FPT dự kiến mức trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 là 20%.

Sau gần 2 giờ dành cho hỏi đáp về chiến lược phát triển của tập đoàn trong lĩnh vực chuyển đổi số, viễn thông, đầu tư... đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua 6 nội dung.

DSC-2625-3299-1553870433.jpg

Sau màn ra mắt, tân TGĐ Nguyễn Văn Khoa trình bày một số chiến lược của Tập đoàn.

Theo đó, ĐHCĐ thường niên FPT đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018; Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019; Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán; Phê duyệt ngành nghề công ty vào hoạt động của công ty và bổ sung, sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết từ 81 đến 99%.

Cổ đông Đàm Quang Tiến, Công ty chứng khoán VnDirect, nhìn nhận kết quả kinh doanh của FPT 2018 “rất ổn”, đồng thời đánh giá chiến lược 2019 “rất hay”. Bởi, theo anh, quy mô của lĩnh vực chuyển đổi số là rất lớn và FPT là công ty đầu tiên ở Việt Nam đi trên con đường này.

Anh Tiến cũng đánh giá cao ban điều hành mới của FPT. “Các lãnh đạo đang ở tuổi đời rất chín và có nhiều năm gắn bó với tập đoàn. Điều tôi rất thích ở FPT là cam kết hành động và tôi chờ kết quả của họ ”.

Còn ông Lê Song Lai, thành viên HĐQT FPT, tin tưởng tập đoàn “có triển vọng phát triển rất tốt trong thời gian tới”. Theo ông chiến lược chuyển đổi số của FPT rất phù hợp tình hình hiện tại và với chủ trương của nhà nước. Ông cũng đánh giá cao dàn lãnh đạo trẻ trong ban điều hành và mong muốn họ hiện thực hóa được những chiến lược mà HĐQT đề ra.

>> FPT Retail tính phương án sản xuất thuốc

Triệu Mẫn

Ảnh: Nguyễn Thắng

Ý kiến

()