Sáng kiến đầy tính nhân văn này được phát triển bởi chị Cao Quỳnh Tâm - Trưởng ban Văn hóa Hội nhập và Trải nghiệm Nhân viên (DCE) thuộc nhà Phần mềm và anh Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Hope School. Sáng kiến vừa giành giải Vàng trong chung khảo iKhiến 2025 số 6.
4 tháng chuẩn bị cho một chương trình mang giá trị lâu dài
Theo chị Cao Quỳnh Tâm, Trại hè Hy vọng được xây dựng từ thực tế con trẻ FSOFT Small lớn lên trong môi trường số hóa mạnh mẽ, dễ lệ thuộc thiết bị, ít vận động, dễ mất kết nối cộng đồng và thiếu kỹ năng tự lập. Nhóm sáng kiến mong muốn tạo nên một môi trường thực tế, nơi trẻ được học, sống, chơi và trải nghiệm như những học sinh Hope School, từ đó hình thành tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với bản thân cũng như cộng đồng.
![]() |
| Sáng kiến "Trại hè Hy vọng" được các thành viên Ban Giám khảo iKhiến 2025 đánh giá cao bởi tính nhân văn và hiệu quả mang lại trong thực tiễn. |
“Hy vọng” không chỉ là tên gọi mà còn là triết lý của chương trình: tạo cho trẻ cơ hội trưởng thành trong môi trường nhân ái, kỷ luật và giàu tính giáo dục. Từ lúc hình thành ý tưởng đến khi triển khai trại đầu tiên, nhóm sáng kiến mất gần 4 tháng chuẩn bị. Trong đó, tháng 2-3/2025 dành để khảo sát nhu cầu phụ huynh - học sinh; tháng 4/2025 xây dựng giáo án kỹ năng, hệ thống trò chơi và tài liệu huấn luyện mentor; tháng 5/2025 triển khai truyền thông - tuyển sinh và huấn luyện mentor; tháng thứ 6/2025 tổ chức Trại hè Hy vọng đầu tiên.
Nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, theo chị Tâm, là buổi chia tay cuối trại khi các em viết “thư gửi chính mình và bố mẹ”. Nhiều phụ huynh bật khóc khi đọc những lời con viết về sự biết ơn, thay đổi và cam kết sống có trách nhiệm hơn. “Đó là lúc chúng tôi biết mình đã làm đúng”, chị Tâm chia sẻ.
![]() |
| Chị Cao Quỳnh Tâm - Trưởng ban Văn hóa Hội nhập và Trải nghiệm Nhân viên (DCE) thuộc nhà Phần mềm - thành viên của team sáng kiến "Trại hè Hy vọng". |
Ban đầu, nhóm dự kiến triển khai mô hình trại hè miễn phí. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy phụ huynh mong muốn đóng phí để đảm bảo cam kết và duy trì chất lượng chương trình. Nhóm đã quyết định chuyển sang mô hình tự chi trả với mức phí hợp lý. Sự điều chỉnh này giúp Trại hè Hy vọng hoạt động bền vững hơn, có nguồn lực duy trì chất lượng và mở rộng trong tương lai.
Sự trưởng thành thật sự của trẻ
Trưởng ban Văn hóa Hội nhập và Trải nghiệm Nhân viên (DCE) khẳng định điều khiến nhóm tự hào nhất không phải số lượng trại sinh mà là những thay đổi rõ rệt của các em sau 10 ngày rèn luyện. Những con số biết nói: 100% học sinh tự tin hơn trong giao tiếp và tự phục vụ bản thân; 92% phụ huynh ghi nhận con trưởng thành rõ rệt về tính kỷ luật và khả năng hợp tác; 15 “mentor” (người hướng dẫn) trẻ của FPT phát triển mạnh kỹ năng dẫn dắt và phối hợp - một “hiệu ứng ngược” tích cực, theo lời chị Tâm.
![]() |
| Các FSOFT Small đã thực sự "lột xác" sau quá trình tham gia "Trại hè Hy vọng". |
Không chỉ tạo đóng góp cho trẻ và gia đình, Trại hè Hy vọng còn mở ra một mô hình giáo dục nội bộ có thể nhân rộng trong toàn FPT. Khi được yêu cầu mô tả sáng kiến bằng một từ, chị Tâm cho biết đó là “lan tỏa”. Bởi theo chị, chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sự kỷ luật tích cực và năng lượng trưởng thành đến phụ huynh, “mentor” và cộng đồng nhà Phần mềm nói chung.
Hướng tới trại hè quốc tế dành cho FSOFT Small toàn cầu
Chị Cao Quỳnh Tâm đánh giá, iKhiến là một nền tảng khuyến khích sự sáng tạo đa chiều. Không chỉ tôn vinh những giải pháp công nghệ, iKhiến còn mở đường cho những sáng kiến nhân văn như Trại hè Hy vọng. “Đổi mới không chỉ đến từ máy móc mà còn đến từ trái tim”, chị nói. “Nhà Phần mềm đang xây dựng một văn hóa đổi mới nơi mỗi cá nhân đều có thể tạo ra tác động tích cực”.
Chia sẻ về kế hoạch tiếp theo, chị Tâm cho biết, chương trình hướng tới việc mở rộng ra phạm vi quốc tế, trở thành điểm hội ngộ mùa hè cho con em CBNV nhà Phần mềm trên toàn thế giới.
![]() |
| Tiềm năng nhân rộng mô hình "Trại hè Hy vọng" ra các đơn vị thành viên trong FPT là rất lớn. |
Một số định hướng lớn trong giai đoạn tới bao gồm trại hè song ngữ Anh - Việt, đón trại sinh từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Philippines, tích hợp hoạt động giao lưu văn hóa và trải nghiệm bản sắc Việt, đồng thời biến Trại hè Hy vọng trở thành “nơi đoàn viên” của FSOFT Small toàn cầu.
Với những ai đang có ý tưởng sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hóa, chị Tâm gửi gắm: “Hãy bắt đầu từ điều bạn thật sự tin và muốn làm cho con người tốt đẹp hơn. Đừng đợi đủ nguồn lực, hãy bắt đầu từ trái tim. Nếu ý tưởng của bạn chạm được vào cảm xúc của ai đó, bạn đã gieo một hạt giống hạnh phúc”.
Minh Tâm




Ý kiến
()