Chúng ta

Người FPT tại Nhật sẵn sàng ứng phó siêu bão Hagibis

Thứ bảy, 12/10/2019 | 13:40 GMT+7

Từ trưa nay (ngày 12/10) theo giờ địa phương, siêu bão Hagibis đã gây ảnh hưởng đến vùng trung tâm và phía Nam hòn đảo Honshu. Đây là hòn đảo lớn nhất Nhật Bản, bao gồm nhiều thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tokyo, nơi đặt trụ sở FPT.

Để ứng phó với siêu bão, từ hôm qua (11/10), CBNV FPT tại Nhật Bản đã cùng đến siêu thị mua thực phẩm tích trữ, đề phòng bị cô lập hoặc cắt điện. Nước uống và đồ ăn khô được chọn mua nhiều nhất. Đến chiều tối cùng ngày, toàn bộ hệ thống siêu thị tại Tokyo gần như hết hàng cung cấp.

"Các kệ hàng đựng nước đóng chai trống huếch trong siêu thị Life. Nhiều gian hàng chỉ sót lại một vài sản phẩm. Các nhân viên tại siêu thị Life cho biết, hôm nay là ngày làm việc bận rộn của họ. Ở trạm xăng, rất đông người dân mang xe đến cây xăng để đổ đầy bình nhiên liệu", người F tại Nhật Bản cho hay.
 

Ảnh chụp giỏ hàng của người FPT tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh chụp giỏ hàng của người FPT tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Tùng

Cạnh đó mỗi hộ gia đình của người FPT đều đổ đầy nước vào bồn tắm, đề phòng mất nước. Các thiết bị điện dùng để liên lạc, chiếu sáng đã được sạc đầy pin.


Tại ký túc xá Tsurumi, nơi sinh sống của hầu hết CBNV FPT, các phòng tầng 1 đã được cảnh báo trong trường hợp có ngập lụt. Ban quản lý ký túc xá sắp xếp 4 phòng trên tầng 3, để sáng đèn và mở cửa xuyên đêm để CBNV tầng 1 trú nạn trong trường hợp khẩn. Ở các phòng này đã chuẩn bị sẵn chăn, đệm.

Trong trường hợp sức tàn phá siêu bão lớn hơn ngoài dự kiến, CBNV FPT đã được hướng dẫn đường lánh nạn tại trường Tiểu học Toyooka cách ký túc xá khoảng 4 phút đi bộ.

Screen-Shot-2019-10-12-at-11-0-2930-4172

Sáng nay (12/10), anh Hoàng Văn Cương, Giám đốc Trung tâm FPTU Global - ĐH FPT, cũng phải ở lại Nhật khi các chuyến bay bị hoãn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết với sức gió được dự báo đạt 216 km/h, bão Hagibis có thể phá hủy các ngôi nhà ở vùng Tokai miền trung Nhật Bản và vùng Kanto-Koshin, bao gồm khu vực đô thị Tokyo. Lượng mưa dự kiến tại vùng Tokai là 1.000 mm và vùng Kanto-Koshin là 600 mm, tương đương lượng mưa cơn bão Ida năm 1958 gây ra, khiến 1.200 người thiệt mạng hoặc mất tích trên khắp Nhật Bản.

Lượng mưa lớn trút xuống trong bão Hagibis làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ lụt kết hợp với triều cường. JMA cảnh báo gió lớn, sóng cao, lở đất và lũ lụt nghiêm trọng cho các khu vực rộng lớn trên đảo chính Honshu. Khoảng 600.000 người ở phía đông Nhật Bản đã được lệnh sơ tán.

Đến 2h sáng nay, bão Hagibis với sức gió tại tâm bão lên tới 234 km/h đang ở vùng biển cách đảo Hachijo ở Thái Bình Dương khoảng 380 km về phía tây nam và di chuyển về phía bắc với tốc độ 20 km/h. Hagibis được dự báo là cơn bão "rất mạnh" đầu tiên tấn công Honshu kể từ năm 1991. Đây cũng là cơn bão lớn bất thường và có thể gây ra biển động dữ dội.

Đường đi dự kiến của bão có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Chiba phía đông Tokyo, nơi một cơn bão mạnh gây mất điện diện rộng hồi tháng 9. Dù bão còn cách xa hàng trăm km, những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh đã tấn công Chiba, gây hư hỏng nhà cửa. 5 người được đưa tới bệnh viện, song may mắn không có ai bị thương nghiêm trọng. Đến 9h sáng nay, 11.600 hộ gia đình ở Chiba đã bị mất điện.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho biết họ sẽ dần dần đình chỉ các chuyến tàu trong khu vực đô thị Tokyo từ sáng nay và tạm dừng các dịch vụ vào khoảng 13h, bao gồm dịch vụ tàu ở Tohoku và Hokuriku.

Hãng Nippon Airways cho biết họ sẽ hủy tất cả các chuyến bay nội địa và hầu hết các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các sân bay Haneda và Narita của Tokyo vào hôm nay. Japan Airlines cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Huyền Trang

Ý kiến

()