Chúng ta

Người bản địa lần đầu làm quản lý chi nhánh FPT Telecom Campuchia

Thứ năm, 19/10/2017 | 18:28 GMT+7

Oun Nimol gia nhập FPT Telecom Campuchia từ những ngày đầu thành lập với vị trí nhân viên kinh doanh. Trưởng thành nhanh chóng, chị được giao vị trí quản lý chi nhánh Siem Reap lớn thứ hai đất nước Chùa Tháp.

Ngày 15/10, chi nhánh Siem Reap thuộc FPT Telecom Campuchia (Opennet) chuyển về văn phòng mới tại số 36D, National Road 6, Banteay Chas Village, Sangkat Slorkram, Siem Reap - thành phố có di tích Angkor Wat nổi tiếng thế giới. Chị Oun Nimol là người bản địa đầu tiên làm quản lý một chi nhánh FPT Telecom Campuchia sau hơn 4 năm nhà F kinh doanh viễn thông tại đất nước Chùa Tháp.

IMG-0154-JPG-9305-1508406898.jpg

Nữ quản lý chi nhánh đầu tiên của FPT Telecom Campuchia. "Nhanh nhạy trong kinh doanh, tính tình dễ thương, rất hoà đồng và nhiệt tình", chị Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng Opennet, chia sẻ về Oun Nimol.

Oun Nimol, 28 tuổi, từng học tại Royal University of Law and Economics, gia nhập trung tâm kinh doanh FPT Telecom Phnom Penh với vị trí salesman từ những ngày đầu khai mở thị trường vào năm 2013. Một năm sau, khi Opennet mở chi nhánh tại Siem Reap, Oun Nimol được chuyển về đơn vị mới.

Từ vị trí sales, Oun Nimol thăng tiến dần làm quản lý nhóm rồi trưởng phòng kinh doanh. Khi anh Vũ Văn Kết, nguyên Giám đốc chi nhánh Siem Reap chuyển về Phnom Penh đảm nhiệm vị trí GĐ Kinh doanh Opennet, Oun Nimol được tín nhiệm giao trọng trách quản lý chi nhánh với 54 nhân sự.

fcam-1_1508402331.jpg

Tham dự lễ khai trương văn phòng mới có sự hiện diện của anh Đỗ Thái Sơn, Tổng Giám đốc (CEO) Opennet; Võ Đình Hảo, PTGĐ Opennet; anh Vũ Văn Kết, GĐ Kinh doanh; anh Nguyễn Hoàng Ân, Giám đốc điều hành (COO); anh Lương Gia Quốc Bảo, GĐ Trung tâm Kinh doanh khối doanh nghiệp; chị Nguyễn Thị Thúy, GĐ Trung tâm Dịch vụ khách hàng; Nguyễn Quốc Ngân, Giám đốc Kỹ thuật hạ tầng; anh Huỳnh Quốc Tuỳn, Giám đốc Trung tâm Call Center; anh Sodaleap, GĐ Trung tâm Kinh doanh Phnom Penh 2, cùng đại diện các đơn vị.

“Tôi rất hào hứng được làm việc tại văn phòng mới trên trục đường chính của thành phố Siem Reap. Bản thân rất vui và xúc động khi thấy Ban điều hành Opennet đến chia sẻ, động viên toàn thể chi nhánh nhân dịp khai trương”, Oun Nimol chia sẻ.

Dù lễ khai trương trùng với ngày nghỉ lễ tại nước bạn nhưng toàn thể nhân sự FPT Telecom Campuchia vẫn đi làm đầy đủ với tinh thần hứng khởi. Để khích lệ tinh thần, ban lãnh đạo Opennet đã quyết định “thưởng nóng” cho nhân viên ký được hợp đồng sớm nhất trong ngày.

Sau lễ khai trương và mở hàng văn phòng mới, người nhà Cáo tại Siem Reap cùng chung vui trong các hoạt động teambuilding tại công viên gần chi nhánh trong buổi chiều cùng ngày. Tại đó, nhóm nhân viên xuất sắc đến từ Phnom Penh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm hay để các đồng nghiệp Opennet Siem Reap đẩy mạnh bán hàng nhằm hoàn thành các chỉ số năm 2017 một cách sớm nhất.

Siem Reap là chi nhánh lớn thứ hai của FPT Telecom tại Cambodia, sau thủ đô Phnom Penh. Trải qua hơn 4 năm hoạt động, FPT Telecom Campuchia (Opennet) là nhà mạng cố định lớn nhất đất nước Chùa Tháp với sự hiện diện tại thủ đô Phnom Penh và 8 tỉnh lớn: Kandal, Sihanoukville, Battam Bang, Bantay Meanchay, Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Cham.

Nhân sự FPT Telecom Cambodia đang hướng đến cán mốc 1.000 người, trong đó chỉ có 25 người Việt Nam. Trong các năm qua, đơn vị luôn đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Song hành với sự lớn mạnh, ngày càng có nhiều người bản địa nắm giữ các chức vụ quản lý tại Opennet.

>> Không đi bán hàng vẫn có 50 hợp đồng

Chi Vy

Ý kiến

()