Chúng ta

‘Tiếp sức cho tâm dịch’ cùng Quỹ Hy vọng

Thứ hai, 17/5/2021 | 16:57 GMT+7

Quỹ Hy vọng, do FPT và VnExpress vận hành, tiếp tục phát động chương trình ‘Tiếp sức cho tâm dịch’ để hỗ trợ các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã chọc thủng các thành trì chống dịch. Trong vòng 20 ngày (từ ngày 27/4 đến nay), tổng số ca nhiễm cộng đồng lên đến 1.205 ca, ghi nhận ở 27 tỉnh thành. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang lên 350, Điện Biên 24, Hà Nam 30, Lạng Sơn 18. Năm tỉnh thành ghi nhận số ca nhiều là Bắc Giang, Bắc Ninh 252, địa bàn Hà Nội 221 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 135, Vĩnh Phúc 86.

Trong số các ca Covid-19 ghi nhận từ ngày 27/4 đến nay, có ít nhất 10 nhân viên y tế. Một nữ điều dưỡng ở An Giang đã tử vong do phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19.

a-5867-1620394278-1621245323-8307-162124

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đang cách ly hơn 3.000 người. Ảnh: Ngọc Thành.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K với ba cơ sở và cả chục bệnh viện khác buộc phải phong tỏa để cô lập nguồn lây nhiễm. Hàng nghìn người gồm rất nhiều bệnh nhân phải cách ly trong chính các bệnh viện.

Số người cách ly lớn, công việc của bác sĩ, nhân viên y tế tăng lên nhiều lần so với ngày thường. Bên cạnh nhiệm vụ chữa bệnh, họ gánh vác thêm vai trò như người thân chăm sóc từng bệnh nhân, ngày 3 lần đi từng khoa đưa đồ ăn cho từng người. Nhiều y bác sĩ sống chung với bộ đồ bảo hộ trùm kín cơ thể, cùng những tấm chắn giọt bắn trước mặt, dưới thời tiết nắng nóng trên 35 độ C của mùa hè miền Bắc. Nhiều người đang ngủ ở những nơi vốn không dành để ngủ và đôi khi không còn phân biệt được ngày và đêm. Nhiều chiến sĩ áo trắng đối diện nguy cơ trở thành F0 bất cứ lúc nào…

“Trong cuộc chiến không tiếng súng này, có thể chúng ta phải chịu đựng những thiệt thòi, những rủi ro, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long viết trong thư động viên các y bác sĩ, ngày 12/5.

Bộ trưởng đánh giá Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch với nhiều biến chủng virus lây nhiễm nhanh và mạnh hơn. Do đó, công tác chống dịch “không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay”.

Những thành trì tuyến đầu đang gồng mình trước diễn biến dịch bệnh khó lường. Đó là lý do Quỹ Hy vọng tái phát động chiến dịch “Tiếp sức cho tâm dịch” để tìm kiếm sự đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp, các tổ chức; tiếp sức cho các bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân tại các cơ sở y tế tuyến đầu.

Ở đợt phát động đầu tiên, tháng 2/2021, Quỹ đã nhận được hàng trăm lượt đóng góp. Đại diện Quỹ Hy vọng đã trao trang phục bảo hộ, găng tay y tế, vitamin, bánh kẹo, nước uống, nồi cơm công nghiệp, quà Tết… tổng trị giá 330 triệu đồng đến các bệnh viện, khu cách ly ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Trước đó, từ lúc dịch Covid-19 mới vào Việt Nam, Quỹ cũng đã phát động nhiều chương trình để mang quà, nhu yếu phẩm tiếp tế cho các bệnh viện, bộ đội biên phòng.

Được vận hành bởi FPT và báo VnExpress, Quỹ Hy vọng theo đuổi hai mục tiêu: Hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Quý độc giả có thể cùng Quỹ tri ân và tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại đây.

Mọi sự chia sẻ lúc này đều rất quý báu với các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đóng góp xin gửi về: Văn phòng Quỹ Hy vọng Báo VnExpress.

Phía Bắc: Tầng 5, Tòa nhà FPT, số 17 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0972 776 776

Tài khoản nhận ủng hộ:

Chuyển khoản theo cú pháp, viết không dấu:

Tên người ủng hộ – Tiep suc tam dich

(Ví dụ: Nguyen Van A – Tiep suc tam dich)

Agribank

STK: 1500201104186

Chi nhánh Hà Nội

Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng

BIDV

STK: 42710008680868

Chi nhánh Quang Minh

Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng

Sacombank

STK: 020058823385

Chi nhánh Đông Đô – PGD Quan Hoa

Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng

Techcombank

STK: 19132103682686

Chi nhánh Hoàng Quốc Việt- PGD Trần Thái Tông

Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng

TPBank

STK: 73007300602

Chi nhánh Hoàn Kiếm

Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng

Vietcombank

STK: 0011007300602

Chi nhánh Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng

>> Anh Trương Gia Bình: ‘Quỹ Hy vọng là đệ nhất thiên hạ về dùng tiền hiệu quả’

Quỹ Hy vọng

Ý kiến

()