Chúng ta

VioEdu đồng tổ chức Đấu trường Toán học châu Á 2020

Thứ tư, 8/1/2020 | 13:56 GMT+7

Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (Ban Công nghệ FPT) phối hợp Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tuniver Education Group tổ chức đấu trường Toán học quốc tế châu Á AIMO. 

Ngày 7/1, lễ phát động và công bố cổng đăng ký cuộc thi AIMO diễn ra tại Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội. Đấu trường dành cho tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc với bộ môn Toán tiếng Anh. Đây là lần đầu tiên cuộc thi Toán học này được tổ chức tại Việt Nam. 

AIMO Việt Nam 2020 được tổ chức theo 2 vòng, trong đó sơ loại được theo hình thức trực tuyến (online) với sự hỗ trợ công nghệ từ VioEdu. Ở vòng này, thí sinh có tổng cộng 4 lần thi, trong đó 3 lượt tự do ban đầu giúp thí sinh làm quen với hệ thống, đề thi và cách thức làm bài trước khi vào vòng chính thức.

Dự kiến tới tháng 5, 500 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ loại online sẽ tham dự chung kết quốc gia theo hình thức thi tập trung (offline). Sau đó, 55 thí sinh xuất sắc nhất (tương đương 5 học sinh mỗi khối lớp) sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 8. Vòng này hứa hẹn quy tụ các thí sinh xuất sắc đến từ hơn 20 quốc gia/vùng lãnh thổ toàn thế giới.

Đồng tổ chức AIMO, VioEdu kỳ vọng cuộc thi sẽ mang đến bước tiến tư duy trong cách học môn Toán của học sinh Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng tạo điều kiện cho các học sinh xuất sắc của nước nhà đến với đấu trường Toán học ứng dụng quy mô quốc tế.

vioedu-3590-1578460784.jpg

Anh Nguyễn Ngọc Minh (thứ 2 từ trái qua), Phó Giám đốc Công nghệ FPT cùng Ban tổ chức AIMO Việt Nam 2020 cắt băng khởi động cuộc thi tại Việt Nam. Ảnh: VioEdu

Các thí sinh tham gia Đấu trường Toán học châu Á AIMO Việt Nam 2020 sẽ nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ. Hiện tại, tổng giá trị giải thưởng cho AIMO Việt Nam 2020 đạt tới con số hàng tỷ đồng, bao gồm: học bổng từ TH School trị giá 1,5 tỷ đồng trở lên dành cho mỗi bạn học sinh đạt thành tích xuất sắc, học bổng tại GPA Camps trị giá 168 triệu đồng, tài trợ dành cho các thành viên xuất sắc tham dự vòng thi quốc tế của BamBoo Away, học bổng khóa học Toán tiếng Anh tại UberMath... cùng với nhiều nhà tài trợ khác. Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu cũng là trao tặng 500 xuất học bổng toàn phần khoá học 1 năm trên hệ thống VioEdu cho 500 học sinh xuất sắc nhất AIMO Việt Nam 2020 và các hỗ trợ khác, tổng giá trị tài trợ lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.

Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) là cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2012 bởi Uỷ ban điều hành AIMO Quốc tế - Hiệp hội Olympic Toán học châu Á. Hàng năm, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 100.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Kazakhstan, Brazil, Bulgaria… Cuộc thi là sân chơi Toán học cho học sinh, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê học Toán và rèn luyện tư duy logic, phân tích, phản biện - vốn được coi là các kỹ năng tư duy bậc cao.

Sau hơn 2 năm nghiên cứu và triển khai thực tế, dự án Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu đã hoàn thiện nội dung, tính năng và chính thức ra mắt vào tháng 9/2019. Đến nay, VioEdu đã có hơn 55.000 users sử dụng, 19.000 học sinh luyện tập thường xuyên.

Hiện nay, VioEdu đã triển khai hệ thống với nhiều trường tiểu học trọng điểm như: Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Isaac Newton, Ban Mai, Pascal, Goldmark, Lý Thái Tổ,… Dự kiến, VioEdu sẽ phát triển rộng hơn trong thời gian tới.

Quin - Khánh Linh

Ý kiến

()