Chúng ta

Doanh thu ngành CNTT Ấn Độ có thể đạt 350 tỷ USD vào năm 2025

Thứ năm, 15/7/2021 | 16:49 GMT+7

CNTT vẫn là ngành tuyển dụng nhiều nhân tài có tay nghề cao, bổ sung thêm 138.000 người trong tài khóa 2021 và chỉ riêng top 5 “gã khổng lồ” đã có kế hoạch tuyển dụng thêm hơn 96.000 người trong tài khóa 2022.

Hiệp hội các công ty dịch vụ và phần mềm quốc gia Ấn Độ (NASSCOM) vừa khẳng định, với triển vọng kinh doanh tươi sáng, ngành công nghệ thông tin (IT) của nước này đang trên đà đạt được tầm nhìn về doanh thu 300-350 tỷ USD vào năm 2025, theo Economic Times.

Trong một thông cáo, NASSCOM nhấn mạnh IT sẽ tiếp tục là ngành tạo số lượng việc làm lớn và cam kết thực hiện những đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, không ngừng chú trọng đến nhân tài và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

IT-Services-Reuters-1200-jpeg-4369-16263

99% nhân viên Infosys làm việc ở nhà mùa dịch. Ảnh minh hoạ: India Express

Ngành công nghiệp IT tiếp tục là nơi tuyển dụng những nhân tài có tay nghề cao, bổ sung thêm 138.000 người trong tài khóa 2021 và chỉ riêng top 5 “gã khổng lồ” trong ngành là TCS, Infosys, Wipro, HCL và Tech Mahindra đã có kế hoạch tuyển dụng thêm hơn 96.000 nhân viên trong tài khóa 2022.

Hiện ngành IT của Ấn Độ sử dụng tổng cộng hơn 16 triệu nhân viên. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một báo cáo của ngân hàng Bank of America cho biết các công ty phần mềm Ấn Độ sẽ cắt giảm 3 triệu việc làm vào năm 2022, khi mà tốc độ tự động hóa đang tăng lên trong các ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

>> Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số FPT: ‘Tập đoàn tiết kiệm 250 tỷ từ sáng kiến số’

Hải Ninh

Ý kiến

()