Chúng ta

Anh Nguyễn Văn Khoa: ‘Dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi cho quản trị đô thị và hoạt động của chính quyền số’

Thứ tư, 24/12/2025 | 10:14 GMT+7

Theo Tổng Giám đốc FPT, đô thị thông minh vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng cần lấy con người làm trung tâm.

Khái niệm mới về đô thị thông minh được anh Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), chia sẻ tại Lễ trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025, ngày 23/12.

Dẫn Nghị định 269 của Chính phủ ban hành tháng 10 về phát triển đô thị thông minh, anh Khoa cho biết theo định nghĩa mới, đô thị thông minh là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. "Trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, công nghệ là công cụ nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường", anh Khoa nói.

-9985-1766548959.jpg

Anh Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại sự kiện Vietnam - Asia Smart City Summit 2025. Ảnh: Hạnh Trang

Theo anh, đô thị thông minh "không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm", mà là sự kết nối giữa bốn bên gồm chính quyền, doanh nghiệp, người dân, cộng đồng, và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực.

Chủ tịch VINASA cũng cho rằng, đây cũng là lý do năm nay việc đánh giá đô thị thông minh có nhiều thay đổi, nhằm ghi nhận chuyển biến mạnh mẽ của các tỉnh, thành phố, đồng thời lựa chọn, giới thiệu, kết nối những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho đô thị và cuộc sống góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững vì hạnh phúc của người dân và phát triển kinh tế.

Từ thống kê các đơn vị tham gia giải thưởng đô thị thông minh, anh Khoa cho biết Việt Nam "đang bắt nhịp rất nhanh với xu hướng". Theo đó, các đô thị Việt Nam đã đi qua giai đoạn "phong trào" và bước vào giai đoạn "thực chất". Cụ thể, công nghệ đã được đưa vào để giải quyết một số "nỗi đau" như ùn tắc, ngập lụt, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, AI cũng đi vào từng ngõ ngách cuộc sống, từ dịch vụ công đến an ninh trật tự.

“Dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi cho quản trị đô thị và hoạt động của chính quyền số. Trước đây, khi nhắc đến thành phố thông minh, chúng ta thường nói nhiều đến các hệ thống giám sát, camera, cảm biến. Những yếu tố đó vẫn rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn các yếu tố như vậy nhưng sẽ ở vị thế khác, khi chúng ta đã có Nghị quyết 57 - đưa Việt Nam vươn lên bằng khoa học công nghệ”, anh Nguyễn Văn Khoa phân tích.

Tổng Giám đốc FPT cũng nhấn mạnh vai trò của AI trong việc giải quyết các bài toán đô thị cụ thể như giao thông, môi trường, thiên tai, chất lượng sống, an toàn thực phẩm; đồng thời cho rằng: “Các ứng dụng AI cần hướng tới vận hành thực chất, hỗ trợ ra quyết định, thay vì chỉ dừng ở các mô hình trình diễn công nghệ. Khi dữ liệu và AI được tích hợp đồng bộ, đô thị mới có thể “sống” cùng dữ liệu và vận hành một cách thông minh, bền vững”.

Theo Chủ tịch VINASA, Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện các nền tảng dữ liệu quan trọng của quốc gia. Các địa phương cũng đang xây dựng nền tảng dữ liệu có tính chất chiều dọc - Chính phủ nắm giữ dữ liệu, các bộ ngành xây dựng nền tảng và địa phương là nơi khai thác và tạo lập dữ liệu.

Trên diễn đàn quy mô quốc gia về phát triển đô thị thông minh, các doanh nghiệp công nghệ số lớn của Việt Nam, tiêu biểu như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT đều cam kết sẵn sàng đồng hành Chính phủ và các địa phương, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách, tiên phong trong các mô hình thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ “Make in Vietnam”, góp phần xây dựng đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Với cách tiếp cận dùng AI giải bài toán đô thị thông minh cùng kỳ vọng Hà Nội sẽ trở thành “Thành phố AI đầu tiên tại Việt Nam”, anh Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, Giám đốc FPT UAV đề xuất đồng hành với Hà Nội xây dựng “bộ não đô thị - City Brain”, trung tâm của thành phố thông minh.

-7950-1766546014.jpg

Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT Vũ Anh Tú chia sẻ: Cùng các doanh nghiệp công nghệ khác, FPT mong muốn đồng hành cùng Hà Nội xây dựng một đô thị thông minh dựa trên dữ liệu, AI và hạ tầng tính toán hiện đại. Ảnh: Hạnh Trang

Cụ thể, theo anh Vũ Anh Tú, với quy mô dân số lớn và mật độ cao, các thách thức lớn đặt ra cho Hà Nội trong quá trình đô thị hiện đại gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm không thể giải quyết bằng cách quản lý truyền thống, mà cần một mô hình điều hành đô thị mới, dựa trên AI, dữ liệu thời gian thực và hệ thống cảm biến thông minh, tương tự xu hướng mà nhiều thành phố lớn trên thế giới đang triển khai.

“Hà Nội cần một cách tiếp cận tổng thể, trong đó trung tâm của thành phố thông minh là “bộ não đô thị” - hệ thống AI có khả năng tích hợp, phân tích dữ liệu đa nguồn để giải quyết các bài toán phức tạp của đô thị", anh Vũ Anh Tú chia sẻ và lý giải thêm về đề xuất của FPT. Theo đó, hiện nay, Hà Nội đã làm tốt các bài toán như nhận diện và xử lý vi phạm giao thông, nhưng trong tương lai, hệ thống có thể tiến xa hơn, như theo dõi hành trình của các phương tiện gây ô nhiễm, xe quá tải, phân tích tác động của chúng tới môi trường và hạ tầng đô thị, từ đó đưa ra dự báo và khuyến nghị chính sách.

T.P

Ý kiến

()