Chúng ta

Tay vợt 62 tuổi chinh phục FPT Davis Cup 2018

Thứ hai, 5/11/2018 | 15:55 GMT+7

Không chỉ là tay vợt lớn tuổi nhất tham gia giải, anh Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng FPT School tại Đà Nẵng, còn đóng góp 3 chiến thắng để giúp đội 1 giành huy chương Bạc tại FPT Davis Cup 2018.

1-JPG-7530-1541389346.jpg

Giải tennis FPT Davis Cup 2018 khởi tranh tại sân tòa nhà FPT Massda, Khu công nghiệp An Đồn, TP Đà Nẵng vào ngày 3/11. Lần đầu tiên Đà Nẵng khởi tranh, giải đã thu hút 15 vận động viên tham gia tranh tài. Một trong những tay vợt nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ là anh Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng FPT School tại Đà Nẵng. 

2-JPG-4763-1541389346.jpg

62 tuổi, tay vợt đội 1 là vận động viên lớn tuổi nhất tham gia tranh tài tại FPT Davis Cup 2018. Nhờ tập luyện thường xuyên và duy trì nền thể lực tốt, anh trở thành thử thách thực sự dành cho đối thủ mỗi khi chạm trán. "Kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu đã giúp tôi tích luỹ tâm lý vững vàng", anh chia sẻ.

3-JPG-4936-1541389346.jpg

Điển hình ở trận đấu giữa đội 1 và đội 2, cặp đôi Văn Duẫn và Minh Khôi không được đánh giá cao và có thời điểm bị dẫn điểm. Nhưng bằng kinh nghiệm và tư duy chiến thuật tốt đã giúp đội 1 lội ngược dòng giành chiến thắng 6-4 trước cặp đôi Hữu Lương và Thanh Hà. "Anh Duẫn có lối đánh khó chịu và duy trì được nền thể lực tốt. Những pha lên lưới cũng như giao bóng uy lực khiến đối phương khó chống đỡ", tay vợt Thanh Hà (FPT Software), chia sẻ.

4-JPG-5840-1541389346.jpg

Trong suốt quá trình thi đấu, anh Lê Văn Duẫn luôn cho thấy được tâm lý thoải mái và nền thể lực tốt. Ở thời điểm khó khăn, tay vợt 62 tuổi cũng là người khích lệ tinh thần cho đồng đội tiến lên.

5-JPG-7459-1541389346.jpg

Niềm vui chiến thắng của cặp VĐV Văn Duẫn và Minh Khôi trước bộ đôi Hữu Lương và Thanh Hà. Khởi đầu thuận lợi giúp đội 1 có được tâm lý tốt trước khi chạm trán với những đối thủ khó khăn hơn.

6-JPG-5403-1541389346.jpg

Hiệu trưởng FPT School Đà Nẵng cho biết, tennis là bộ môn đòi hỏi khả năng di chuyển chuyển liên tục và tư duy đánh bóng tốt. Do đó, người chơi cần thường xuyên tập luyện và có thể lực tốt. Về cách đánh cần phải học từng bước một như tư thế sẵn sàng, cách cầm vợt, di chuyển trên sân, động tác đánh bóng... "Tôi duy trì một tuần ra sân hai lần, đều đặn và không bỏ trận nào", anh nói.

7-JPG-2183-1541389346.jpg

Tại FPT Davis Cup 2018, thầy Lê Văn Duẫn ra sân 4 trận và giành chiến thắng 3 trận, đóng góp lớn để đưa đội 1 giành huy chương Bạc chung cuộc. "Tôi đánh giá cao thầy ở nền tảng thể lực và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Khi thi đấu với thầy được tiếp thêm động lực và niềm tin chiến thắng", đồng đội Minh Đức (Synnex FPT), chia sẻ.

8-JPG-9012-1541389346.jpg

"Chơi thể thao nhiều giúp rèn luyện sức khỏe, qua đó phục vụ FPT thực hiện sứ mệnh tiên phong. Hiện các tay vợt rất máu và tinh thần lên cao, cho nên cần có giải đấu lớn hơn để anh em cọ xát, thể hiện bản thân", anh Duẫn cho biết.

Lần đầu tiên khởi tranh, trải qua 9 giờ đồng hồ thi đấu xuyên trưa, Ban tổ chức đã tìm ra những đội có thứ hạng cao. Chung cuộc, đội 2 trở thành nhà vô địch của FPT Davis Cup 2018. Đội 1 và đội 3 lần lượt nhận huy chương Bạc và huy chương Đồng. 

Cùng lắng nghe những chia sẻ của thầy Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng FPT School tại Đà Nẵng:

>> FPT Davis Cup 2018 đánh xuyên trưa để tìm ra nhà vô địch

Việt Nguyễn

Ý kiến

()