1. DANNIJO: Vòng cổ to bản hạt đá hay chuỗi xích của thương hiệu này là món đồ “must-have” cho những cô nàng cá tính. Theo hai chị em Jodie và Danielle, DANNIJO được ghép từ tên của họ. Những thiết kế của thương hiệu vừa có sự phóng khoáng đậm chất rock của Danielle vừa có gu thẩm mỹ cổ điển của Jodie. Do vậy, cái tên DANNIJO xuất phát từ ý muốn gắn kết tình chị em cũng như phong cách thời trang của họ.
2. Rag and bone: Nổi tiếng với những chiếc quần jeans skinny và bộ đồ đơn sắc nhưng ý nghĩa tên gọi của hãng này lại gây nhiều bất ngờ. Hai nhà thiết kế Marcus Wainwright và David Neville đã đặt tên cho thương hiệu thời trang của mình là người “buôn đồng nát” (rag-and-bone man: Người lượm nhặt gỗ, kim loại phế thải, đồ nội thất bỏ đi hay bất cứ thứ gì có thể bán lại). Tên thương hiệu là cách họ bày tỏ lòng sự kính trọng đối với nghề buôn độc đáo này và với người “tái chế đầu tiên”.
3. Suno: Thương hiệu tạo ra những bộ thời trang dạo phố hoàn hảo, đẹp kỳ lạ. Suno được đặt theo tên của mẹ nhà thiết kế Max Osterweis.
4. Elizabeth and James: Những đường may sắc nét và sang trọng là đặc trưng thiết kế của cặp song sinh danh tiếng Mary - Kate và Ashley Olsen. Tên thương hiệu đặt theo tên anh trai James và em gái Elizabeth của họ.
5. Proenza Schouler: Jack McCollough và Lazaro Hernandez thành lập nhãn hiệu thời trang và phụ kiện nữ của riêng mình vào năm 2002. Họ đặt tên thương hiệu theo tên thời con gái của hai người mẹ. Trong một lần phỏng vấn, hai nhà thiết kế có chia sẻ bất ngờ rằng tên thương hiệu là một trong những "hối tiếc lớn nhất" của họ.
6. BCBGMAXAZRIA: Phần sau (MAXAZRIA) lấy từ tên nhà sáng lập Max Azria. Phần trước (BCBG) bắt nguồn từ cụm “bon chic, bon genre” - tiếng lóng Paris - có nghĩa là “phong cách tốt, thái độ đẹp". Sự tuyệt vời (bon) luôn thể hiện trong thiết kế của hãng kể từ khi ra mắt vào năm 1989.
7. Yves Saint Laurent: Thương hiệu này được tạo ra bởi nhà thiết kế Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent vào năm 1961 và là một trong những tượng đài thời trang nổi tiếng nhất trong lịch sử.
8. Saint Laurent: Hai thương hiệu Yves Saint Laurent và Saint Laurent chỉ khác nhau chữ "Yves". Nhà thiết kế Hedi Slimane đã bỏ đi chữ "Yves" vào năm 2012 khi ông trở thành Giám đốc sáng tạo để làm cho thương hiệu có vẻ hiện đại và trẻ trung hơn. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, Chanel cũng từng là Coco Chanel và Dior từng là Christian Dior.
9. Ralph Lauren: Tên ban đầu của thương hiệu Ralph Lauren là Lifshitz. Đây được coi là cuộc đổi tên thương hiệu nối tiếng nhất trong lịch sử thời trang. Thương hiệu mang tên nhà thiết kế Mỹ Ralph Lauren hiện thuộc hàng đẳng cấp quốc tế.
10. The Row: Một thương hiệu nữa trong đế chế thời trang của cặp song sinh Mary - Kate và Ashley Olsen. Dòng này tập trung vào thời trang may đo đẳng cấp giống như con đường Savile Row nổi tiếng của London (Anh). Đó là nơi đặt nền móng khai sinh cho trang phục may đo hàng đầu thế giới.
11. Alice + Olivia: Thương hiệu của những bộ đầm cocktail quyến rũ. Stacey Bendet đặt tên thương hiệu theo tên mẹ của bà là Olivia và mẹ của một người bạn cùng lớp đại học. “Tôi nghĩ rằng thời trang của mỗi người phụ nữ thường bị ảnh hưởng bởi mẹ của họ. May mắn là mẹ tôi đã khơi dậy trong tôi cảm hứng cho mẫu quần đầu tiên của mình từ jeans suông ống rộng những năm 70”, Bendet giải thích sự lựa chọn của mình.
12. Joie: Nhà thiết kế Serge Azria chọn từ "joie" có nghĩa là "niềm vui" trong tiếng Pháp để đặt tên cho thương hiệu của mình.
Vũ Hà (theo Harper's Bazaar)
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận