Cuối tháng 4, lần đầu tiên đặt chân đến điểm cực Nam châu Phi, anh Đào Trọng Thành, FPT Software, có cảm giác lâng lâng, khó tả.
> Sắc màu Phật giáo ở Sri Lanka / Trải nghiệm tục đốt xác ở Nepal / 'Thiên đường chốn nhân gian'
 |
| Thời tiết đẹp nên rất đông người đến mũi Point và mũi Hảo Vọng. |

Cổng vào mũi Hảo Vọng.
| 
|
| Phía xa là mũi Hảo Vọng.  | | Mũi Hảo Vọng là nơi các đoàn thám hiểm đã đi qua và xác định đây là điểm cực Nam của Châu Phi. Tuy nhiên, hiện nay, sau khi đo đạc lại thì các nhà khoa học đã xác định mũi Hảo Vọng chưa phải là điểm cực Nam. Điểm cực Nam thực tế là một mũi nằm cách đó không xa và hiện nay người ta gọi là mũi Point. Hai mũi Hảo Vọng và mũi Point chỉ cách nhau khoảng 1 km nhưng chúng là các địa danh địa lý khác nhau. Cả hai mũi đất này được tạo ra từ đá cát của nhóm dãy núi table và về mặt địa chất chúng là cùng loại với các khối đất đá của dãy núi. |
 | | Thời gian đi bộ đường dài khoảng 1,5 giờ cả đi lẫn về từ mũi Point. |
 | | Lịch sử ngọn hải đăng ở mũi Point. |
 | | Khoảng cách các điểm đến tính từ mũi Point. |
 | | Bức ảnh này được chụp tại mũi Point, nơi giao nhau giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Đứng ở mũi Point sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng của tính chất hai đại dương, khi một bên Ấn Độ Dương mặt biển rất yên bình, còn phía bên kia là Đại Tây Dương sóng rất lớn, vỗ liên tục vào vách đá. "Khi đứng ở đây, khó ai có thể không thổn thức", anh Thành chia sẻ. Ảnh: NVCC. |
 | | Ngọn hải đăng ở Mũi Point. |
Lưu Vân Ảnh: Trọng Thành |
Ý kiến
()