Tại Nghệ An, Quỹ Hy vọng đã hỗ trợ gần một tỷ đồng tái thiết điểm trường Tiểu học Hưng Lợi. Sau cơn bão, khối nhà hai tầng 10 phòng học liên tục thấm dột, nước đọng lõm bõm mỗi khi mưa. Học sinh phải dồn vào những chỗ khô, giáo viên thỉnh thoảng lại phải dừng giảng để dùng chổi quét nước. Nghiêm trọng hơn, dãy nhà cấp 4 gồm 7 phòng đã bị rào lưới, cấm đến gần, do 3 phòng đã sập, 4 phòng còn lại có nguy cơ đổ.
Không để học sinh nghỉ học, trường phải bố trí một lớp học tạm trong thư viện, một lớp ở văn phòng. Giáo viên "di cư" sang phòng y tế để họp, soạn giáo án. "Dãy nhà hai tầng xây 21 năm, dãy cấp 4 gần 30 năm, giờ hư hỏng quá nặng, không thể sửa chữa", cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng, cho biết. Theo cô, chương trình mới yêu cầu nhiều thiết bị, nhưng trường hư hỏng, phải đi mượn tivi để giảng dạy.
![]() |
| Đại diện Quỹ Hy Vọng và đơn vị tài trợ trao tặng cho trường Tiểu học Lam Thành. Ảnh: Đức Hùng |
Chị Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy Vọng, cho hay số tiền hỗ trợ sẽ dùng để sửa mái, sơn lại dãy nhà hai tầng, khắc phục hệ thống điện và trang bị lại thiết bị học tập. "Khi chúng tôi đến khảo sát, cảnh tượng rất ngổn ngang: dãy phòng học bên này sập, bên kia mất mái, đường điện ngấm nước. Vậy mà chỉ ít ngày sau bão, thầy cô và học sinh đã dọn dẹp, trở lại lớp", chị Tú nói và cho biết Quỹ sẽ tiếp tục xây lại khu nhà một tầng bị sập, giúp học sinh đến trường an toàn.
Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch xã Lam Thành, cảm ơn các nhà tài trợ và cam kết địa phương sẽ sử dụng đúng nguồn hỗ trợ, sớm khắc phục cơ sở vật chất để học sinh ổn định việc học.
Tại Thái Nguyên, Trường Mầm non Kim Lư và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, xã Na Rì được hỗ trợ lần lượt 360 triệu và 175 triệu từ nguồn đóng góp của cộng đồng và độc giả VnExpress thông qua Quỹ Hy vọng.
Đây là hai trường bị ngập sâu nhất trong rốn lũ ở Na Rì đầu tháng 10. Trong đó, Trường Mầm non Kim Lư (184 học sinh) bị ngập sâu 2,2m, nước tràn vào các phòng học, bếp ăn và khu vui chơi, gây thiệt hại về cơ sở vật chất và trang thiết bị như bàn, ghế, kệ, tủ, thảm trải, chăn gối, máy tính, tivi, tủ lạnh, quạt điện...
"Toàn bộ dụng cụ nấu ăn, bát đĩa, nồi, tủ bảo quản thực phẩm, thiết bị phục vụ ăn uống và đồ dùng văn phòng bị trôi, hư hỏng không thể sử dụng. Nhờ nguồn hỗ trợ, cô trò và phụ huynh rất mừng vì sớm khôi phục lại nhịp sinh hoạt trước đây", cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường, nói.
![]() |
| Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì sau khi lũ rút đi, để lại bùn đất, cỏ rác tràn vào các phòng. Ảnh: Nhà trường cung cấp |
Cách 3 km, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì có thời điểm bị cô lập do nước suối dâng cao. Nhà trường và lực lượng chức năng đã di chuyển hơn 270 học sinh đến nơi an toàn.
"Mực nước sâu nhất lúc ngập khoảng 7 m, bao trùm toàn bộ 10 khu nhà. Khi nước rút, bùn đất phủ dày 20-40 cm. Tường lớp học bị ngấm bùn đất và ố vàng, bong tróc. Trang thiết bị thiệt hại nghiêm trọng", cô Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Với nguồn hỗ trợ, cô Tuyết dự kiến sẽ sơn mới lại các phòng học, cải tạo hệ thống điện và mạng bị hỏng, đồng thời thay mới các đồ dùng bị cuốn trôi và hư hại như tủ nấu cơm, giá kệ, máy in, bàn ghế và bộ hóa chất thực hành.
Tại trung tâm Thái Nguyên, trường THCS Túc Duyên cũng bị ngập nặng sau hoàn lưu bão số 11. Hơn 500 m2 tường rào bị đổ sập, cửa kính vỡ, nhiều vết rạn nứt xuất hiện ở tường khu nhà hiệu bộ. Nhà xe học sinh hư hỏng. Trần nhà, rèm cửa bị ảnh hưởng, không thể sử dụng được. Các trang thiết bị dạy học ngấm nước, bùn đất phủ kín.
![]() |
| Đại diện Quỹ Hy vọng và các đơn vị tài trợ trao tượng trưng 297 triệu đồng để Trường THCS Túc Duyên tái thiết sau bão. Ảnh: Diệu Hương |
Cô Nguyễn Thị Sáu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thêm, 100% gia đình học sinh của trường cũng bị ngập lụt, nhiều hộ bị nước cuốn trôi toàn bộ tài sản, cuộc sống rơi vào tình cảnh khó khăn, thiếu thốn. 80% gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng bị ngập nặng, nhiều nhà ngâm trong nước nhiều ngày, đồ đạc, vật dụng sinh hoạt hư hỏng gần như hoàn toàn. Để nhà trường khắc phục thiệt hại, Quỹ Hy vọng đã tài trợ 279 triệu đồng cho nhà trường.
Đợt hỗ trợ lần này nằm trong chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng phát động, đến nay chiến dịch tiếp nhận hơn 8,6 tỷ đồng đóng góp, trong đó có hơn 5 tỷ đồng từ sự chung tay của CBNV FPT và Quỹ Người FPT Vì cộng đồng. Vừa qua, Quỹ đã triển khai các đợt hỗ trợ cho 18 trường học ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Đợt tiếp theo Quỹ sẽ triển khai tại Lạng Sơn và tiếp tục mở rộng khảo sát.
Q.A



Ý kiến
()