Chúng ta

Người thầy FPT truyền cảm hứng sẻ chia, góp 5 ngày lương vào quỹ vì cộng đồng

Thứ sáu, 25/4/2025 | 14:11 GMT+7

Anh Lê Trọng Nghĩa, giảng viên Trường Đại học FPT phân hiệu Đà Nẵng, vừa gửi gắm 5 ngày lương của mình vào Quỹ Người FPT Vì cộng đồng với mong muốn giản dị: “ai đó sẽ mỉm cười khi nhận được món quà từ FPT”.

"Sẻ chia là lựa chọn tự nhiên"

Với anh, việc góp 5 ngày lương không phải điều gì lớn lao, đó đơn giản chỉ là một lựa chọn tự nhiên, một điều mà bất kì ai cũng nên làm.

Anh có quan điểm, có nhiều thì sẻ chia nhiều, có ít thì sẻ chia ít, miễn mình cảm thấy vui và hạnh phúc. Bởi một hành động nhỏ, nếu được thực hiện bằng tấm lòng chân thành, cũng có thể thắp lên hy vọng, chữa lành những tổn thương, thậm chí mang đến một khởi đầu mới cho người khác. “Và nếu điều đó thực sự xảy ra, thì đó là hạnh phúc với mình”, anh nói.

-7386-1745564357.jpg

Anh Lê Trọng Nghĩa, giảng viên trường Đại học FPT phân hiệu Đà Nẵng, Tập đoàn FPT. Ảnh: NVCC

Quyết định góp 5 ngày lương của anh Nghĩa không chỉ xuất phát từ lòng nhân ái mà còn là sự tin tưởng vào hành trình gieo hy vọng của FPT. Anh cho rằng, lòng tốt luôn có điểm đến, có thể nhanh, có thể chậm, có thể trực tiếp hay gián tiếp nhưng chắc chắn sẽ có kết quả.

Trong đó, chương trình góp ngày lương vào Quỹ Người FPT Vì cộng đồng là một hành động gián tiếp, “góp gió thành bão” để làm những điều to lớn hơn. Anh cũng dẫn chứng, nếu chỉ 1 ngày lương thì không thể đủ chi phí xây 1 cây cầu nhưng với hàng vạn ngày lương của người FPT, chúng ta đã xây được hàng trăm cây cầu giúp bà con ở khắp các tỉnh miền Tây.

Những đóng góp ấy được cụ thể hoá qua hàng loạt dự án như: Cầu Hy Vọng, Thư viện điện tử, Vệ sinh học đường,… Trong đó, nổi bật nhất với anh là Trường Hy vọng, nơi nuôi dưỡng những em nhỏ không may mất cha mẹ trong đại dịch Covid.

-3211-1745564357.jpg

Anh Nghĩa cùng sinh viên Đại học FPT trong một hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Anh cho rằng, việc lựa chọn trẻ em và giáo dục làm mục tiêu trọng tâm của Quỹ thực sự là một cam kết bền vững. Đối với anh Nghĩa, Quỹ không đơn thuần là một địa chỉ thiện nguyện, đó là nơi thắp lửa của hàng vạn trái tim FPT -  nơi mỗi đóng góp đều đúng lúc và đúng cách.

Vừa qua, tại lễ phát động Ngày FPT Vì cộng đồng (13/3), anh cũng hưởng ứng tham gia bằng việc hiến 350ml máu. Những câu chuyện, những mảnh đời hồi sinh được kể trong ngày FPT Vì cộng đồng, một lần nữa củng cố trong anh niềm tin về sứ mệnh cao đẹp mà công ty đang thực hiện.

Truyền cảm hứng bằng trái tim người thầy

Gia nhập FPT từ năm 2018, từng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trước khi trở thành giảng viên tại Đại học FPT phân hiệu Đà Nẵng, anh Lê Trọng Nghĩa luôn giữ một điều không gì lay chuyển: tinh thần nhân ái mà FPT đã truyền cảm hứng.

Trải qua nhiều vị trí làm việc, gặp gỡ nhiều con người, chứng kiến không ít hoàn cảnh éo le, anh càng thêm thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Những trải nghiệm ấy đã bồi đắp cho anh một lối sống tích cực - điều mà anh luôn mong muốn được lan toả tới các thế hệ sinh viên.

Với anh Nghĩa, việc đứng lớp không chỉ là giảng bài, mà còn là cơ hội để gieo mầm những giá trị sống. Anh truyền cảm hứng về lòng nhân ái, về cách sống tử tế, điều này giúp anh được nhiều bạn trẻ quý mến và tin tưởng.

-4892-1745564357.jpg

Anh Nghĩa là người thầy truyền cảm hứng, được nhiều bạn trẻ quý mến tại trường.

Trong mắt đồng nghiệp, anh Nghĩa là người tận tụy, sống giản dị, chân thành và luôn lặng lẽ quan tâm đến người khác bằng hành động nhiều hơn là lời nói.

Là người làm giáo dục, anh tin rằng chính mình cần là tấm gương về những điều tốt đẹp. Một bài giảng chỉ thật sự trọn vẹn khi chạm được đến cảm xúc của người học.

Gắn bó cùng FPT, anh càng thấu hiểu tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội mà công ty theo đuổi. Điều anh yêu quý nhất ở FPT chính là văn hoá sẻ chia hòa vào công việc, từng hành động, từng câu chuyện đời thường.

Anh hy vọng hành trình sẻ chia này sẽ còn được tiếp nối, để ngày càng có nhiều người FPT cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ vào bức tranh lớn - nơi điều tử tế được bay xa.

Sơn Trà

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận