Chúng ta

Đội FPT Runners vượt 16 bậc ở giải chạy tiếp sức

Thứ hai, 8/5/2023 | 17:32 GMT+7

Đội chạy tiếp sức đường dài FPT Runners vừa có thành tích ấn tượng khi về hạng 6 ở chặng 3 giải Longbien Marathon Ekiden Tournament 2023 sáng 7/5 vừa qua.

Với 5 chân chạy ưu tú nhà F, gồm: Vũ Anh Đức (FPT IS: 18p02), Phan Tuấn Anh (FPT IS: 18p25), Nguyễn Xuân Lực (FPT Telecom: 16p19), Nông Thị Chang (FPT HO: 17p22), Trần Sỹ Hùng (Synnex FPT: 18p50), nhóm chạy FPT Runners đã về đích ở hạng 6 cùng thành tích 1h28p57s, chỉ kém đội hạng 5 với khoảng cách sít sao 5 giây. 

Song song đó, nhóm FPT Runners 35 với các thành viên: Vương Quốc Thông (FPT Telecom: 19p16), Trần Tuấn Dũng (FPT Telecom: 21p28), Nguyễn Duy Anh (FPT Telecom: 20p30), Nguyễn Thu Hương (FPT IS: 25p18), Phạm Huy Hoàn (FPT Retail: 17p34) về đích ở vị trí thứ 22 cùng thành tích 1h44p06.

-5226-1683540070.jpg

Hai chân chạy lần đầu tham gia đội FPT Runner là Nguyễn Xuân Lực và Nông Thị Chang trao gậy tiếp sức. Ảnh: BTC.

Đây là bước tiến bộ nhảy vọt của nhóm chạy FPT Runners khi ở chặng đua trước đó cũng thuộc hệ thống Longbien Marathon Ekiden Tournament, các chân chạy nhà F chỉ về đích trong top 20. “Hai đội thi đấu tốt, thời tiết oi bức, nhưng với sức trẻ của runner Nguyễn Xuân Lực và Nông Thị Chang, đội đã bứt xa thứ hàng cũ lên 6/30. Vẫn có chút luyến tiếc về sắp xếp vị trí, nếu đúng thì đội có thể về thứ 4 hoặc thứ 3 chung cuộc”, anh Phạm Văn Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chạy FPT chia sẻ về kết quả trên.

"Hứa không bao giờ chạy nhanh nữa bởi ám ảnh chấn thương, nhưng lại vì màu cờ sắc áo của FPT mà phá luật", runner Nguyễn Xuân Lực chia sẻ. Theo anh, thời tiết nóng với nhiệt độ ngoài đường có thể lên đến 45 độ là khó khăn lớn nhất của giải. Chân chạy nhanh nhất FPT cũng tỏ ra luyến tiếc khi đội để hụt vị trí thứ 3 dù đã có thời điểm vươn lên trong nhiều km.

Sau giải, Phó tổng giám đốc FPT Telecom Chu Hùng Thắng đã thưởng cho 2 đội 3.000 gold. Một mạnh thường quân của FPT Run cũng tặng chị Nông Thị Chang 1.722.000 đồng - tương đương số phút runner này chạy trong giải (17p22) và anh Nguyễn Xuân Lực là một món quà từ Nike. Anh Lực và chị Chang là 2 thành viên mới tham gia team Ekiden nhà F lần đầu và những bước chạy mạnh mẽ của 2 runner này đã tạo ra sự khác biệt cho đội FPT Runners.

Đặc biệt, với pace trung bình 3p51 cho mỗi km (tổng 4,5km là 17p22), chị Nông Thị Chang đã vượt tốc độ trung bình tại Longbien Marathon Ekiden của anh Vương Quân Ngọc - runner nhanh Nhì FPT nên anh Ngọc sẽ mời cả đội Ekiden nhà F một buổi liên hoan.

-6823-1683541942.jpg

Đội FPT Runner gồm chân chạy từ các đơn vị: FPT HO, FPT Telecom, FPT IS, Synnex FPT và FPT Retail. Đa phần thành viên cũng là các runner thường tập chạy bài dài cuối tuần cùng nhau ở Hồ Gươm.

Giải Longbien Marathon Ekiden Tournament 2023 (Vòng 3) diễn ra vào sáng ngày 7/5 vừa qua tại khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) với sự tham gia của 30 nhóm chạy. Mỗi đội gồm 5 thành viên, 4,5km/runner và tổng 22,5km/đội.

Ekiden là môn chạy tiếp sức đường dài, ra đời tại Nhật Bản cách đây khoảng 100 năm. Ekiden hiện đại có rất nhiều cự li như: 5km, 10km, Half Marathon, Full Marathon… Số lượng người thi đấu thì phụ thuộc vào từng giải, phổ biến là từ 5-10 người một đội. Ekiden vượt qua khuôn khổ của một môn thể thao rèn luyện thể lực đơn thuần, ẩn chứa giá trị tinh thần về tình đồng đội và sức mạnh của sự đoàn kết.

>> Anh Nguyễn Tiến Danh lập PR mới tại giải Bà Đen Mountain Marathon

Sơn Thạnh

Ý kiến

()