Chúng ta

Người FPT Software trao 4 cây cầu và hơn 100 phần quà cho học sinh Đồng Tháp

Chủ nhật, 23/4/2023 | 20:42 GMT+7

Thông qua Quỹ Hy vọng, người Phần mềm FPT HCM vừa khánh thành 4 cây cầu tại Đồng Tháp. Cùng thời điểm, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng của đơn vị cũng đã tặng sách, sơn sửa trường học, trao học bổng và nhiều phần quà cho trường trường Tiểu học An Nhơn (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chuyến đi với đoàn FPT Software HCM có chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Quỹ Người FPT vì cộng đồng kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng; Giám đốc Chuyển đổi số FPT Software Đào Duy Cường; Chủ tịch FPT Software HCM Nguyễn Đức Quỳnh; Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Trần Minh Trí cùng gần 20 CBNV nhà Phần mềm và FPT Telecom Đồng Tháp.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại trường Tiểu học An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp, Phần mềm FPT HCM hỗ trợ nhà trường sơn sửa trường, làm mới các phòng học và trao tặng hơn 100 phần quà cho các em học sinh. Ảnh chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ Hy vọng tranh thủ kiểm tra hệ thống nhà vệ sinh của nhà trường, khi Quỹ đang triển khai chương trình "Vệ sinh học đường" trên toàn quốc.</p>

Trong chuyến đi với đoàn FPT Software HCM có chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Quỹ Người FPT vì cộng đồng kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng; Giám đốc Chuyển đổi số FPT Software Đào Duy Cường; Chủ tịch FPT Software HCM Nguyễn Đức Quỳnh; Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Trần Minh Trí cùng gần 20 CBNV nhà Phần mềm và FPT Telecom Đồng Tháp.

Tại trường Tiểu học An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp, Phần mềm FPT HCM hỗ trợ nhà trường sơn sửa trường, làm mới các phòng học và trao tặng hơn 100 phần quà cho các em học sinh. Ảnh chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ Hy vọng tranh thủ kiểm tra hệ thống nhà vệ sinh của nhà trường, khi Quỹ đang triển khai chương trình "Vệ sinh học đường" trên toàn quốc.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Các phần quà tổng trị giá 60 triệu đồng bao gồm tiền tài trợ sơn sửa tường và phòng học (trị giá 30 triệu đồng); 8 học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cho 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 100 phần quà (tập vở, bánh kẹo) cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo với tổng giá trị 12 triệu triệu đồng, tặng sách cho thư viện trường trị giá 10 triệu đồng.</span></div>

Các phần quà tổng trị giá 60 triệu đồng bao gồm tiền tài trợ sơn sửa tường và phòng học (trị giá 30 triệu đồng); 8 học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cho 8 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 100 phần quà (tập vở, bánh kẹo) cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo với tổng giá trị 12 triệu triệu đồng, tặng sách cho thư viện trường trị giá 10 triệu đồng.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đồng nghiệp đang sắp xếp quà, các thành viên trong đoàn nhà Phần mềm liền tổ chức trò chơi tạo không khí vui vẻ cho em học sinh trường Tiểu học An Nhơn. </p>

Trong khi đồng nghiệp đang sắp xếp quà, các thành viên trong đoàn nhà Phần mềm liền tổ chức trò chơi tạo không khí vui vẻ cho em học sinh trường Tiểu học An Nhơn. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bày tỏ vinh dự đón tiếp đoàn FPT và các mạnh thường quân, cô Lê Hồng Hạnh thay mặt nhà trường và các học sinh cảm ơn CBNV FPT Software HCM và Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng đã giúp trường có kinh phí sơn lại, cũng như tặng sách, thiết bị thư viện. Cô tin những món quà sẽ tạo niềm vui, hứng khởi động lực cho các em đến trường.</p>

Bày tỏ vinh dự đón tiếp đoàn FPT và các mạnh thường quân, cô Lê Hồng Hạnh thay mặt nhà trường và các học sinh cảm ơn CBNV FPT Software HCM và Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng đã giúp trường có kinh phí sơn lại, cũng như tặng sách, thiết bị thư viện. Cô tin những món quà sẽ tạo niềm vui, hứng khởi động lực cho các em đến trường.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “FPT Software HCM cùng Quỹ Hy vọng mong những món quà có thể giúp các con những tháng học cuối cùng trong năm, cũng như năm tiếp theo lên lớp mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc”, anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software HCM chia sẻ.</p>

“FPT Software HCM cùng Quỹ Hy vọng mong những món quà có thể giúp các con những tháng học cuối cùng trong năm, cũng như năm tiếp theo lên lớp mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc”, anh Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch FPT Software HCM chia sẻ.

<p class="Normal" dir="ltr"> Trưa và chiều cùng ngày, đoàn cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành các cây cầu Hy Vọng 232 (cầu rạch Ông Đại), 238 (cầu Ngang Ngọn Ông Yên), 235, 234.</p>

Trưa và chiều cùng ngày, đoàn cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành các cây cầu Hy Vọng 232 (cầu rạch Ông Đại), 238 (cầu Ngang Ngọn Ông Yên), 235, 234.

<p class="Normal" dir="ltr"> Cầu Hy Vọng 236 (Cầu Đìa Dừng) có kết cấu bê tông cốt thép, với quy mô thiết kế chiều dài 2m; chiều rộng 3,7m; tải trọng 2,5 tấn, Tổng kinh phí xây dựng cẩu là 616.102.000 đồng. Trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ với số tiền 50 triệu đồng. Sô tiền còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ, và nhân dân trong xã đóng góp.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> "Chúng tôi rất vui và tự hào khi góp sức cùng cộng đồng xoá bỏ những cầu cũ kỹ, tạm bỡ, xuống cấp, thay thay thế bằng những cây cầu chắc chắn, to đẹp hơn cho người dân và các em đi lại an toàn, thuận tiện", đại diện nhà Phần mềm FPT chia sẻ.</p>

Cầu Hy Vọng 236 (Cầu Đìa Dừng) có kết cấu bê tông cốt thép, với quy mô thiết kế chiều dài 2m; chiều rộng 3,7m; tải trọng 2,5 tấn, Tổng kinh phí xây dựng cẩu là 616.102.000 đồng. Trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ với số tiền 50 triệu đồng. Sô tiền còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ, và nhân dân trong xã đóng góp.

"Chúng tôi rất vui và tự hào khi góp sức cùng cộng đồng xoá bỏ những cầu cũ kỹ, tạm bỡ, xuống cấp, thay thay thế bằng những cây cầu chắc chắn, to đẹp hơn cho người dân và các em đi lại an toàn, thuận tiện", đại diện nhà Phần mềm FPT chia sẻ.

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Là người dân địa phương, ông Nguyễn Văn Tùng phát biểu: “Khu vực rạch Ông Đại và rạch ông Yên, xã Tân Nhuận Đông hiện nay đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Công trình xây dựng nâng cấp cầu rạch Ông Đại và cầu Ngang Ngọn Ông Yên có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế trong ấp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi học, giúp đỡ người dân giao lưu trao đổi hàng hóa, nên bà con nhân dân trong ấp rất vui mừng vì đã có được một cây cầu vững chắc. Đây là một công việc đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân”.</span></div>

Là người dân địa phương, ông Nguyễn Văn Tùng phát biểu: “Khu vực rạch Ông Đại và rạch ông Yên, xã Tân Nhuận Đông hiện nay đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Công trình xây dựng nâng cấp cầu rạch Ông Đại và cầu Ngang Ngọn Ông Yên có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế trong ấp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi học, giúp đỡ người dân giao lưu trao đổi hàng hóa, nên bà con nhân dân trong ấp rất vui mừng vì đã có được một cây cầu vững chắc. Đây là một công việc đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Từ khi có ý tưởng đến khi Quỹ Hy Vọng ra đời đã 10 năm. Nếu là những nhóm từ thiện thì rất dễ dàng, nhưng để có một quỹ có thể kết nối được vòng tay của những tổ chức trong nước và quốc tế là cả quá trình. Cuối cùng Quỹ Hy Vọng cũng ra đời dưới sự bảo trợ của Tập đoàn FPT và báo điện tử VnExpress.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đó là một con đường dài, nhưng làm gì thì Quỹ Hy Vọng - với tầm thế của một tập đoàn, một báo điện tử - phải suy nghĩ, và chỉ sau 1 năm, đến 2018, chúng tôi mới nghĩ được sẽ xây cho bà con ĐBSCL, song song với những mái trường ở miền núi phía Bắc, 100 cây cầu", chị Trương Thanh Thanh tâm sự tại buổi khánh thành.</p> <p class="Normal" dir="ltr"> Tập đoàn FPT chưa từng xây cầu, mà lại xây 100 cây cầu, thì đó là khát vọng, nên Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gọi là “leng keng".</p>

"Từ khi có ý tưởng đến khi Quỹ Hy Vọng ra đời đã 10 năm. Nếu là những nhóm từ thiện thì rất dễ dàng, nhưng để có một quỹ có thể kết nối được vòng tay của những tổ chức trong nước và quốc tế là cả quá trình. Cuối cùng Quỹ Hy Vọng cũng ra đời dưới sự bảo trợ của Tập đoàn FPT và báo điện tử VnExpress.

Đó là một con đường dài, nhưng làm gì thì Quỹ Hy Vọng - với tầm thế của một tập đoàn, một báo điện tử - phải suy nghĩ, và chỉ sau 1 năm, đến 2018, chúng tôi mới nghĩ được sẽ xây cho bà con ĐBSCL, song song với những mái trường ở miền núi phía Bắc, 100 cây cầu", chị Trương Thanh Thanh tâm sự tại buổi khánh thành.

Tập đoàn FPT chưa từng xây cầu, mà lại xây 100 cây cầu, thì đó là khát vọng, nên Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gọi là “leng keng".

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đại diện địa phương cho biết, Đồng Tháp dù có sự phấn đấu của chính quyền địa phương, các cấp các ngành và nhân dân, điều kiện kinh tế xã hội phát triển so với trước, song do đặc thù địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long, còn thiếu nhiều cầu lớn, cầu nhỏ. Nhiều tuyến lớn đã được ưu tiên trước và để phát triển thêm nhiều địa bàn phía trong rất cần những cây cầu giúp bà con nhân dân, các em đến trường tốt hơn. "Cảm ơn tình cảm của FPT - các bạn FPT đã giành những ngày lương, công sức của mình để góp phần xây nên những cây cầu như thế, đây là tình cảm rất trân quý. </p>

Đại diện địa phương cho biết, Đồng Tháp dù có sự phấn đấu của chính quyền địa phương, các cấp các ngành và nhân dân, điều kiện kinh tế xã hội phát triển so với trước, song do đặc thù địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long, còn thiếu nhiều cầu lớn, cầu nhỏ. Nhiều tuyến lớn đã được ưu tiên trước và để phát triển thêm nhiều địa bàn phía trong rất cần những cây cầu giúp bà con nhân dân, các em đến trường tốt hơn. "Cảm ơn tình cảm của FPT - các bạn FPT đã giành những ngày lương, công sức của mình để góp phần xây nên những cây cầu như thế, đây là tình cảm rất trân quý. 

<p class="Normal" dir="ltr"> “Cảm ơn tình cảm của FPT - các bạn FPT Software HCM đã dành những ngày lương, công sức của mình để góp phần xây nên những cây cầu này, đây là tình cảm rất trân quý. Đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân cũng xin cam kết góp ngày công, cũng như di tu chăm sóc để giá trị của người FPT mang lại cho cộng đồng được thể hiện trên mảnh đất Đồng Tháp”, anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư tỉnh đoàn Đồng Tháp chia sẻ<span>.</span></p>

“Cảm ơn tình cảm của FPT - các bạn FPT Software HCM đã dành những ngày lương, công sức của mình để góp phần xây nên những cây cầu này, đây là tình cảm rất trân quý. Đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân cũng xin cam kết góp ngày công, cũng như di tu chăm sóc để giá trị của người FPT mang lại cho cộng đồng được thể hiện trên mảnh đất Đồng Tháp”, anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư tỉnh đoàn Đồng Tháp chia sẻ.

<p> Đoàn công tác FPT Software HCM cùng Giám đốc Quỹ Hy vọng Trương Thanh Thanh và Bí thứ Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức chụp hình lưu niệm với cầu Hy vọng 165 do gia đình cụ Lê Thị Giáng Châu (thân mẫu Chủ tịch FPT Trương Gia Bình) đóng góp. </p> <p class="Normal"> Làm việc ở nhà Phần mềm gần 9 năm, Nguyễn Thị Trà My (góc phải, Đơn vị EBS) cho hay cá nhân luôn mang trong mình cảm xúc đặc biệt, từ lúc bắt đầu góp quỹ cho đến khi tận tay trao những món quà dù nhỏ đến cho các cô chú và các bé nhỏ - đó là bồi hồi, háo hức và tâm lí cho đi là nhận lại. “Tôi xúc động khi tất cả mọi người chào đón đoàn rất chân thành dù rằng những gì chúng ta đóng góp chỉ một phần nhỏ. ‘Cô tập hát và múa cho tụi con đi, Cô chơi với tụi con nhé’, bằng những chia sẻ và giao lưu dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi có cơ hội mở lòng và góp thêm động lực cho những lần thiện nguyện sau”, My nhớ lại.</p>

Đoàn công tác FPT Software HCM cùng Giám đốc Quỹ Hy vọng Trương Thanh Thanh và Bí thứ Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức chụp hình lưu niệm với cầu Hy vọng 165 do gia đình cụ Lê Thị Giáng Châu (thân mẫu Chủ tịch FPT Trương Gia Bình) đóng góp. 

Làm việc ở nhà Phần mềm gần 9 năm, Nguyễn Thị Trà My (góc phải, Đơn vị EBS) cho hay cá nhân luôn mang trong mình cảm xúc đặc biệt, từ lúc bắt đầu góp quỹ cho đến khi tận tay trao những món quà dù nhỏ đến cho các cô chú và các bé nhỏ - đó là bồi hồi, háo hức và tâm lí cho đi là nhận lại. “Tôi xúc động khi tất cả mọi người chào đón đoàn rất chân thành dù rằng những gì chúng ta đóng góp chỉ một phần nhỏ. ‘Cô tập hát và múa cho tụi con đi, Cô chơi với tụi con nhé’, bằng những chia sẻ và giao lưu dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi có cơ hội mở lòng và góp thêm động lực cho những lần thiện nguyện sau”, My nhớ lại.

>> Quỹ Hy vọng đồng hành FPT Long Châu triển khai chương trình Vệ sinh học đường

S.T

Ý kiến

()