Chúng ta

Người nhà F chinh phục các cự ly Dalat Ultra Trail

Thứ hai, 6/3/2023 | 16:05 GMT+7

Ở giải Dalat Ultra Trail 2023 vừa kết thúc, nhiều chân chạy nhà F đã chinh phục thành công các cự ly ở giải như: 25km, 55km và 85km.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Tiến Danh (Giám đốc dự án, Quỹ Hy vọng) là thành viên nhà F duy nhất chinh phục cự ly khó nhất của giải Dalat Ultra Trail (85km). Sau 14 giờ 32 phút 30 giây, anh đã hoàn thành chặng đua, xếp hạng 44 chung cuộc và hạng 13 lứa tuổi.</p>

Anh Nguyễn Tiến Danh (Giám đốc dự án, Quỹ Hy vọng) là thành viên nhà F duy nhất chinh phục cự ly khó nhất của giải Dalat Ultra Trail (85km). Sau 14 giờ 32 phút 30 giây, anh đã hoàn thành chặng đua, xếp hạng 44 chung cuộc và hạng 13 lứa tuổi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Danh tâm sự sau khi chinh phục các giải road (đường bằng), anh bắt đầu tập dần với các giải trail (địa hình). Từ các cung núi tại Việt Nam và điểm nhấn là giải Cambodia Elephant Trail 2018, bộ môn chạy địa hình đã thu hút anh tập luyện các nhóm cơ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với kinh nghiệm 8 năm tham gia tập luyện chạy bộ, anh Danh cho hay leo cầu thang bộ là bài tập rất có ích trong việc luyện tập sức bền cho các môn thể thao như chạy địa hình, tốt cho đôi chân hay chính phần cơ thể của mình khi nâng lên hạ xuống. “Đến với thể thao tôi thấy làm cái gì cũng nhanh hơn, phán đoán công việc tốt hơn, không thấy mệt mỏi nữa. Hãy đặt những mục tiêu từ nhỏ đến lớn, bạn sẽ có kế hoạch để tiến đến hoàn thành, “muốn sẽ có cách” đó là điều tôi luôn áp dụng”, anh Danh chia sẻ.</p>

Anh Danh tâm sự sau khi chinh phục các giải road (đường bằng), anh bắt đầu tập dần với các giải trail (địa hình). Từ các cung núi tại Việt Nam và điểm nhấn là giải Cambodia Elephant Trail 2018, bộ môn chạy địa hình đã thu hút anh tập luyện các nhóm cơ.

Với kinh nghiệm 8 năm tham gia tập luyện chạy bộ, anh Danh cho hay leo cầu thang bộ là bài tập rất có ích trong việc luyện tập sức bền cho các môn thể thao như chạy địa hình, tốt cho đôi chân hay chính phần cơ thể của mình khi nâng lên hạ xuống. “Đến với thể thao tôi thấy làm cái gì cũng nhanh hơn, phán đoán công việc tốt hơn, không thấy mệt mỏi nữa. Hãy đặt những mục tiêu từ nhỏ đến lớn, bạn sẽ có kế hoạch để tiến đến hoàn thành, “muốn sẽ có cách” đó là điều tôi luôn áp dụng”, anh Danh chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Nổi tiếng trong giới chạy bộ địa hình ở Hà Nội, chị Nguyễn Thu Hường (FPT Software) hầu như "quen mặt" với các giải trail. Dù đã từng chinh phục thành công cự ly 100km ở Vietnam Moutain Marathon, nhưng ở giải Dalat Ultra Trail 2023, chị chỉ tham gia ở cự ly 55km.</p>

Nổi tiếng trong giới chạy bộ địa hình ở Hà Nội, chị Nguyễn Thu Hường (FPT Software) hầu như "quen mặt" với các giải trail. Dù đã từng chinh phục thành công cự ly 100km ở Vietnam Moutain Marathon, nhưng ở giải Dalat Ultra Trail 2023, chị chỉ tham gia ở cự ly 55km.

<p style="text-align:justify;"> Sau 11 giờ 5 phút 19 giây, "chiến thần đi trail" Thu Hường đã hoàn thành cự ly 55km ở thứ hạng 11 chung cuộc nữ và đứng thứ 7 ở lứa tuổi 30-39. </p>

Sau 11 giờ 5 phút 19 giây, "chiến thần đi trail" Thu Hường đã hoàn thành cự ly 55km ở thứ hạng 11 chung cuộc nữ và đứng thứ 7 ở lứa tuổi 30-39. 

<p style="text-align:justify;"> Ở cự ly 55km còn có sự tham gia của runner nhà Viễn thông - anh Lê Tấn Thành. Anh về đích sau 12 giờ 5 phút 36 giây, xếp hạng 160 chung cuộc. Runner đến từ FPT Telecom Bến Tre cũng là chân chạy quen thuộc của cự ly 42km ở các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon.</p>

Ở cự ly 55km còn có sự tham gia của runner nhà Viễn thông - anh Lê Tấn Thành. Anh về đích sau 12 giờ 5 phút 36 giây, xếp hạng 160 chung cuộc. Runner đến từ FPT Telecom Bến Tre cũng là chân chạy quen thuộc của cự ly 42km ở các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon.

<p style="text-align:justify;"> Cũng đến từ nhà Viễn thông, chị Thái Thị Phương lần đầu tham gia một giải chạy địa hình với cự ly 25km, với mục tiêu phá vỡ giới hạn bản thân và "về đích xinh tươi" với thời gian 4h34p39, xếp hạng 25 lứa tuổi 30-39. "Tôi tưởng tượng trong đầu sẽ đi hái hoa bắt bướm cho hết 10 tiếng như ban tổ chức quy định, nào ngờ về sớm quá. Niềm vui lớn nhất trên đường là được nhiều runner khác nhận ra mình là FPT Runner", chị Phương chia sẻ. </p>

Cũng đến từ nhà Viễn thông, chị Thái Thị Phương lần đầu tham gia một giải chạy địa hình với cự ly 25km, với mục tiêu phá vỡ giới hạn bản thân và "về đích xinh tươi" với thời gian 4h34p39, xếp hạng 25 lứa tuổi 30-39. "Tôi tưởng tượng trong đầu sẽ đi hái hoa bắt bướm cho hết 10 tiếng như ban tổ chức quy định, nào ngờ về sớm quá. Niềm vui lớn nhất trên đường là được nhiều runner khác nhận ra mình là FPT Runner", chị Phương chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Chị Trần Thị Thùy Linh (FPT Software) về đích cùng bạn đồng hành ở cự ly 25km sau 7 giờ 23 phút 33 giây.</p>

Chị Trần Thị Thùy Linh (FPT Software) về đích cùng bạn đồng hành ở cự ly 25km sau 7 giờ 23 phút 33 giây.

<p style="text-align:justify;"> Cũng chọn cự ly 25km để thử sức mình, chị Trần Thị Linh (FPT Retail) hoàn thành cung đường sau 5 giờ 46 phút 59 giây, xếp hạng 56 lứa tuổi. Trước khi đến với đường chạy địa hình, Linh Trần chủ yếu tập luyện và tham gia cự ly 21km ở các giải VnExpress Marathon.</p>

Cũng chọn cự ly 25km để thử sức mình, chị Trần Thị Linh (FPT Retail) hoàn thành cung đường sau 5 giờ 46 phút 59 giây, xếp hạng 56 lứa tuổi. Trước khi đến với đường chạy địa hình, Linh Trần chủ yếu tập luyện và tham gia cự ly 21km ở các giải VnExpress Marathon.

>> FPT Happy Run online xác lập 11.000 km đầu tiên chỉ sau 3 ngày

Sơn Thạnh

Ý kiến

()