Chúng ta

Quỹ Hy vọng tiếp tục nâng bước trẻ em Cần Thơ đến trường

Thứ tư, 14/11/2018 | 08:28 GMT+7

Cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4 vừa được khởi công nằm trong kế hoạch bê tông hóa 100 cây cầu ở Cần Thơ của Hope Foundation.

<p style="text-align:justify;"> Quỹ Hy Vọng tiếp tục hành trình đến với miền Tây Nam Bộ trong chuỗi xây dựng 100 cây cầu thay thế cầu tạm tại TP Cần Thơ. </p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Cầu Hy vọng 3 và Hy vọng 4 sẽ thay thế lần lượt cầu Trí Nhân và cầu Tám Trở tại ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.</span></p>

Quỹ Hy Vọng tiếp tục hành trình đến với miền Tây Nam Bộ trong chuỗi xây dựng 100 cây cầu thay thế cầu tạm tại TP Cần Thơ. 

Cầu Hy vọng 3 và Hy vọng 4 sẽ thay thế lần lượt cầu Trí Nhân và cầu Tám Trở tại ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

<p style="text-align:justify;"> Chú Nguyễn Đức Minh (Tám Mận), là chủ hộ gia đình đã dựng nên cây cầu Tám Trở, gắn bó với cây cầu trong cuộc sống hằng ngày, cùng trải qua bao kỷ niệm trong suốt nhiều năm. Đứng trên cây cầu cũ chuẩn bị được thay thế, chú Minh xúc động: "Anh chị em chính quyền địa phương, mạnh thường quân đã quan tâm đến địa phương, chúng tôi vô cùng cảm kích, không biết bao nhiêu là đủ nhưng điều này thể hiện tinh thần yêu nước, lo cho người dân trong đó có mình, quan trọng nhất là cho tương lai của con cháu". </p> <p style="text-align:justify;"> Cây cầu đang đứng mang tên Trí Nhân kể từ hôm nay sẽ dần chuyển thành cầu bê tông với tên gọi mới cầu Hy Vọng. Đây là cây cầu thứ 3 trong chuỗi các cây cầu được bê tông hóa, với sự hỗ trợ của Quỹ Hy vọng. Còn cây cầu Hy vọng 4 sẽ thay cho cầu Tám Trở. </p> <p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc Quỹ Hy Vọng tràn đầy niềm tin với tên gọi Hy Vọng, các cây cầu sẽ mang luồng sinh khí mới đến cho địa phương. </p>

Chú Nguyễn Đức Minh (Tám Mận), là chủ hộ gia đình đã dựng nên cây cầu Tám Trở, gắn bó với cây cầu trong cuộc sống hằng ngày, cùng trải qua bao kỷ niệm trong suốt nhiều năm. Đứng trên cây cầu cũ chuẩn bị được thay thế, chú Minh xúc động: "Anh chị em chính quyền địa phương, mạnh thường quân đã quan tâm đến địa phương, chúng tôi vô cùng cảm kích, không biết bao nhiêu là đủ nhưng điều này thể hiện tinh thần yêu nước, lo cho người dân trong đó có mình, quan trọng nhất là cho tương lai của con cháu". 

Cây cầu đang đứng mang tên Trí Nhân kể từ hôm nay sẽ dần chuyển thành cầu bê tông với tên gọi mới cầu Hy Vọng. Đây là cây cầu thứ 3 trong chuỗi các cây cầu được bê tông hóa, với sự hỗ trợ của Quỹ Hy vọng. Còn cây cầu Hy vọng 4 sẽ thay cho cầu Tám Trở. 

Anh Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc Quỹ Hy Vọng tràn đầy niềm tin với tên gọi Hy Vọng, các cây cầu sẽ mang luồng sinh khí mới đến cho địa phương. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn kênh, rạch, sông ngòi chằng chịt. Người dân địa phương đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều cây cầu gỗ nhỏ “lắc lẻo gập ghềnh”, người dân bao năm vẫn liều mình đi qua dù biết rằng rủi ro và nguy hiểm. Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, tuy nhiên do nguồn lực có hạn vẫn không thể nào khắc phục được hoàn toàn. </span></p>

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn kênh, rạch, sông ngòi chằng chịt. Người dân địa phương đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều cây cầu gỗ nhỏ “lắc lẻo gập ghềnh”, người dân bao năm vẫn liều mình đi qua dù biết rằng rủi ro và nguy hiểm. Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, tuy nhiên do nguồn lực có hạn vẫn không thể nào khắc phục được hoàn toàn. 

<p class="Normal" style="margin-top:12pt;margin-right:0in;margin-bottom:12pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:15pt;"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Các em học sinh tại địa phương đồng mặc đồng phục đến tham dự lễ khởi công cầu, gương mặt rạng rỡ vì biết sắp đón nhận điều mới mẻ tại địa phương. Chỉ một thời gian ngắn nữa, các em sẽ không còn phải hằng ngày đi qua những cây cầu cheo leo trên sông nước ẩn chứa nhiều rủi ro. </span></p> <p>  </p>

Các em học sinh tại địa phương đồng mặc đồng phục đến tham dự lễ khởi công cầu, gương mặt rạng rỡ vì biết sắp đón nhận điều mới mẻ tại địa phương. Chỉ một thời gian ngắn nữa, các em sẽ không còn phải hằng ngày đi qua những cây cầu cheo leo trên sông nước ẩn chứa nhiều rủi ro. 

 

<p style="text-align:justify;"> Lễ khởi công cầu Hy vọng 3 và Hy vọng 4 được tổ chức vào buổi trưa ngày 12/11 đầy nắng tại Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. </p> <p style="text-align:justify;"> Buổi lễ có sự tham gia của đại diện các cấp thành phố và địa phương; đến từ Quỹ Hy vọng có chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ; anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ; cô Nguyễn Kim Nga - nhà tài trợ đến từ quỹ Hiểu và Thương, chị Lê Thị Kiến Định (Synnex FPT) - nhà tài trợ cá nhân. </p>

Lễ khởi công cầu Hy vọng 3 và Hy vọng 4 được tổ chức vào buổi trưa ngày 12/11 đầy nắng tại Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. 

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện các cấp thành phố và địa phương; đến từ Quỹ Hy vọng có chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ; anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ; cô Nguyễn Kim Nga - nhà tài trợ đến từ quỹ Hiểu và Thương, chị Lê Thị Kiến Định (Synnex FPT) - nhà tài trợ cá nhân. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện Quỹ Hy vọng, Giám đốc Quỹ - anh Nguyễn Tiến Danh xúc động từ những ngày đầu tiên đến với Cần Thơ, đến nay đã có 4 cây cầu sắp thành hình. Anh cũng là người đề xuất Cần Thơ là địa phương đầu tiên Quỹ Hy vọng thực hiện dự án này.</p>

Đại diện Quỹ Hy vọng, Giám đốc Quỹ - anh Nguyễn Tiến Danh xúc động từ những ngày đầu tiên đến với Cần Thơ, đến nay đã có 4 cây cầu sắp thành hình. Anh cũng là người đề xuất Cần Thơ là địa phương đầu tiên Quỹ Hy vọng thực hiện dự án này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Danh chia sẻ: "Sau khi xây dựng 2 cây cầu tại huyện Cờ Đỏ, qua quá trình tìm hiểu và làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, chúng tôi tiếp tục khởi công 2 cây cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4 tại đây, với tinh thần kết nối và mang những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, người dân địa phương đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua". Thay mặt Quỹ, anh Danh mong rằng những cây cầu sẽ nâng bước chân các em trên mọi nẻo đường, tiến đến xây dựng 100 cây cầu tại Cần Thơ trong 2 năm từ 2018-2020. </p>

Anh Danh chia sẻ: "Sau khi xây dựng 2 cây cầu tại huyện Cờ Đỏ, qua quá trình tìm hiểu và làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, chúng tôi tiếp tục khởi công 2 cây cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4 tại đây, với tinh thần kết nối và mang những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, người dân địa phương đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua". Thay mặt Quỹ, anh Danh mong rằng những cây cầu sẽ nâng bước chân các em trên mọi nẻo đường, tiến đến xây dựng 100 cây cầu tại Cần Thơ trong 2 năm từ 2018-2020. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy vọng 3 và Hy vọng 4 sẽ thay thế lần lượt cầu Trí Nhân và cầu Tám Trở tại ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng bắc qua kênh Bắc Cái Sắn có tổng kinh phí xây dựng hơn 167 triệu đồng, quỹ Hy vọng tài trợ hơn 100 triệu đồng</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong khi đó, cầu Hy vọng 4  cũng nối hai bờ kênh Bắc Cái Sắn có tổng kinh phí dự toán xây dựng là hơn 184 triệu đồng, trong đó, Quỹ Hy vọng và các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 110 triệu đồng.</p>

Cầu Hy vọng 3 và Hy vọng 4 sẽ thay thế lần lượt cầu Trí Nhân và cầu Tám Trở tại ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Cầu Hy Vọng bắc qua kênh Bắc Cái Sắn có tổng kinh phí xây dựng hơn 167 triệu đồng, quỹ Hy vọng tài trợ hơn 100 triệu đồng

Trong khi đó, cầu Hy vọng 4  cũng nối hai bờ kênh Bắc Cái Sắn có tổng kinh phí dự toán xây dựng là hơn 184 triệu đồng, trong đó, Quỹ Hy vọng và các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 110 triệu đồng.

<p> Cô Nguyễn Kim Nga - đại diện nhóm Hiểu và Thương trao số tiền tài trợ 50 triệu đồng cho Quỹ Hy vọng. </p>

Cô Nguyễn Kim Nga - đại diện nhóm Hiểu và Thương trao số tiền tài trợ 50 triệu đồng cho Quỹ Hy vọng. 

<p style="text-align:justify;"> Chị Lê Thị Kiến Định (Synnex FPT) đại diện trao số tiền 10 triệu đồng của gia đình cho Quỹ Hy vọng. Chị Định cho hay bố chị vẫn luôn mong muốn những cây cầu bê tông được xây dựng, bắt nguồn từ một lần ông nhìn thấy cảnh rất nhiều người dân đi cầu tạm nguy hiểm ở miền Tây. Nghe anh Nguyễn Tiến Danh chia sẻ về Quỹ Hy vọng, chị Định đã nói về quỹ với gia đình và lập tức được bố mẹ ủng hộ. Số tiền hy vọng sẽ cùng Quỹ mang những điều tốt đẹp đến với người dân địa phương.</p>

Chị Lê Thị Kiến Định (Synnex FPT) đại diện trao số tiền 10 triệu đồng của gia đình cho Quỹ Hy vọng. Chị Định cho hay bố chị vẫn luôn mong muốn những cây cầu bê tông được xây dựng, bắt nguồn từ một lần ông nhìn thấy cảnh rất nhiều người dân đi cầu tạm nguy hiểm ở miền Tây. Nghe anh Nguyễn Tiến Danh chia sẻ về Quỹ Hy vọng, chị Định đã nói về quỹ với gia đình và lập tức được bố mẹ ủng hộ. Số tiền hy vọng sẽ cùng Quỹ mang những điều tốt đẹp đến với người dân địa phương.

<p> Chị Trương Thanh Thanh trao số tiền của Quỹ Hy vọng tài trợ xây cầu cho đại diện địa phương. </p>

Chị Trương Thanh Thanh trao số tiền của Quỹ Hy vọng tài trợ xây cầu cho đại diện địa phương. 

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết Quỹ được bảo trợ bởi FPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và báo VnExpress - báo tiếng Việt được nhiều người xem nhất. Với nền tảng vững chắc, với 2 dự án xây trường ở miền Bắc và xây cầu phía Nam, chị Trương Thanh Thanh mong muốn Quỹ Hy vọng sẽ mang đến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Chị cho biết, sau rất nhiều năm phát triển, bản thân chị nhận thấy không một tổ chức nào có thể làm được những việc lớn lao khi xã hội còn nhiều vấn đề. </p> <p style="text-align:justify;"> Theo chị Thanh, Quỹ Hy vọng chọn Cần Thơ là địa điểm đầu tiên của dự án xây 100 cây cầu bê tông từ đề xuất của anh Nguyễn Tiến Danh. Sở dĩ thủ phủ miền Tây Nam bộ được chọn đầu tiên xuất phát từ những cảm xúc của chục năm trước, khi cầu Cần Thơ bị sập, FPT cũng là một trong những đơn vị đầu tiên xuống thăm bà con, và Cần Thơ cũng là nơi cư trú của nhiều đơn vị nhà F. "Ngày xưa các anh công nhân đã đổ mồ hôi xây cầu cho chúng ta đi, ngày nay, chúng ta sẽ xây cầu nâng bước chân các con", chị Thanh xúc động.</p> <p>  </p>

Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết Quỹ được bảo trợ bởi FPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và báo VnExpress - báo tiếng Việt được nhiều người xem nhất. Với nền tảng vững chắc, với 2 dự án xây trường ở miền Bắc và xây cầu phía Nam, chị Trương Thanh Thanh mong muốn Quỹ Hy vọng sẽ mang đến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Chị cho biết, sau rất nhiều năm phát triển, bản thân chị nhận thấy không một tổ chức nào có thể làm được những việc lớn lao khi xã hội còn nhiều vấn đề. 

Theo chị Thanh, Quỹ Hy vọng chọn Cần Thơ là địa điểm đầu tiên của dự án xây 100 cây cầu bê tông từ đề xuất của anh Nguyễn Tiến Danh. Sở dĩ thủ phủ miền Tây Nam bộ được chọn đầu tiên xuất phát từ những cảm xúc của chục năm trước, khi cầu Cần Thơ bị sập, FPT cũng là một trong những đơn vị đầu tiên xuống thăm bà con, và Cần Thơ cũng là nơi cư trú của nhiều đơn vị nhà F. "Ngày xưa các anh công nhân đã đổ mồ hôi xây cầu cho chúng ta đi, ngày nay, chúng ta sẽ xây cầu nâng bước chân các con", chị Thanh xúc động.

 

<p> Nhân dịp khởi công cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4, Hope Foundation cũng trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. </p>

Nhân dịp khởi công cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4, Hope Foundation cũng trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện địa phương Vĩnh Thạnh cho biết, tại đây, có rất nhiều cầu tạm cần được thay thế để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Do đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ cung cấp những địa điểm cần  hỗ trợ cho Quỹ. </p>

Đại diện địa phương Vĩnh Thạnh cho biết, tại đây, có rất nhiều cầu tạm cần được thay thế để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Do đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ cung cấp những địa điểm cần  hỗ trợ cho Quỹ. 

<p> Đại diện Quỹ Hy vọng và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công. </p>

Đại diện Quỹ Hy vọng và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công. 

<p style="text-align:justify;"> Các em học sinh phấn khởi mang trên vai những phần quà của Quỹ Hy vọng. </p>

Các em học sinh phấn khởi mang trên vai những phần quà của Quỹ Hy vọng. 

<p> Trong sáng cùng ngày, cây cầu Hy Vọng 1 đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Cầu Hy Vọng 1 khởi công ngày 8/9 tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. </p> <p class="Normal"> Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội từ thiện được thành lập bởi FPT và báo VnExpress, có tên tiếng Anh là Hope Foundation. Hoạt động trên toàn quốc, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.</p> <p class="Normal"> Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ. </p> <p class="Normal"> Quỹ được Bộ Nội vụ cấp giấy phép ngày 7/2/2016 theo quyết định số 371. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) FPT Trương Thị Thanh Thanh.</p>

Trong sáng cùng ngày, cây cầu Hy Vọng 1 đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Cầu Hy Vọng 1 khởi công ngày 8/9 tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội từ thiện được thành lập bởi FPT và báo VnExpress, có tên tiếng Anh là Hope Foundation. Hoạt động trên toàn quốc, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ. 

Quỹ được Bộ Nội vụ cấp giấy phép ngày 7/2/2016 theo quyết định số 371. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) FPT Trương Thị Thanh Thanh.

Xuân Phương

Ý kiến

()