Chúng ta

Người FPT rủ nhau hiến máu mùa dịch

Thứ ba, 11/2/2020 | 10:19 GMT+7

Hiến máu mùa dịch, tất cả y bác sĩ, Ban tổ chức và CBNV tham gia hiến máu đều đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt trước hiến...

<p> Sáng nay, Ngày hội hiến máu FPT "Tiếp nguồn sinh khí" lần thứ 83 diễn ra tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2 (quận 7, TP HCM) và thu hút sự tham gia của đông đảo CBNV FPT phía Nam.</p>

Sáng nay, Ngày hội hiến máu FPT "Tiếp nguồn sinh khí" lần thứ 83 diễn ra tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2 (quận 7, TP HCM) và thu hút sự tham gia của đông đảo CBNV FPT phía Nam.

<p> Ngày hội hiến máu FPT lần 83 diễn ra trong bối cảnh lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng do ảnh hưởng lớn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Tuy nhiên, nhiều người F cho biết không lo lắng khi tham gia hiến máu dịp này.</p>

Ngày hội hiến máu FPT lần 83 diễn ra trong bối cảnh lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng do ảnh hưởng lớn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Tuy nhiên, nhiều người F cho biết không lo lắng khi tham gia hiến máu dịp này.

<p> Trước khi đến khu vực làm thủ tục, mọi CBNV vào tòa nhà đều được bảo vệ đo thân nhiệt. Việc này được thực hiện từ ngày đầu tiên làm việc sau Tết, sau chỉ thị của CEO FPT về phòng, chống viêm phổi cấp do virus corona.</p>

Trước khi đến khu vực làm thủ tục, mọi CBNV vào tòa nhà đều được bảo vệ đo thân nhiệt. Việc này được thực hiện từ ngày đầu tiên làm việc sau Tết, sau chỉ thị của CEO FPT về phòng, chống viêm phổi cấp do virus corona.

<p class="Normal"> Tại khu vực hiến máu, Hội Chữ thập đỏ TP HCM tiến hành đo thân nhiệt CBNV một lần nữa. Hội Chủ thập đỏ TP HCM, đơn vị tiếp nhận máu, cho hay ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hầu hết các trường cho học sinh nghỉ học, các cơ quan, doanh trại cũng lo ứng phó phòng chống dịch cộng với sau kỳ nghỉ tết nên hầu như các kế hoạch hiến máu đều bị đình lại. </p>

Tại khu vực hiến máu, Hội Chữ thập đỏ TP HCM tiến hành đo thân nhiệt CBNV một lần nữa. Hội Chủ thập đỏ TP HCM, đơn vị tiếp nhận máu, cho hay ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hầu hết các trường cho học sinh nghỉ học, các cơ quan, doanh trại cũng lo ứng phó phòng chống dịch cộng với sau kỳ nghỉ tết nên hầu như các kế hoạch hiến máu đều bị đình lại. 

<p> Hiến máu mùa dịch, các y bác sĩ, người hiến và Ban tổ chức đều đeo khẩu trang.</p>

Hiến máu mùa dịch, các y bác sĩ, người hiến và Ban tổ chức đều đeo khẩu trang.

<p> Người nhà F tham gia hiến máu cho biết rất vui vì làm việc có ích, nhất là trong mùa dịch corona. Đây là lần thứ 3 chị Nguyễn Thị Hoài Thanh (FPT Telecom) tham gia hiến máu. Chị cho biết Ngày hội hiến máu diễn ra vào mùa dịch nhưng không cảm thấy lo lắng. "Lần này có những khác biệt như có thăm khám thân nhiệt, bác sĩ hỏi han người hiến thời gian gần đây đi qua những đâu, mọi người đều đeo khẩu trang..." </p>

Người nhà F tham gia hiến máu cho biết rất vui vì làm việc có ích, nhất là trong mùa dịch corona. Đây là lần thứ 3 chị Nguyễn Thị Hoài Thanh (FPT Telecom) tham gia hiến máu. Chị cho biết Ngày hội hiến máu diễn ra vào mùa dịch nhưng không cảm thấy lo lắng. "Lần này có những khác biệt như có thăm khám thân nhiệt, bác sĩ hỏi han người hiến thời gian gần đây đi qua những đâu, mọi người đều đeo khẩu trang..." 

<p> Đến tối qua (10/2), đã có hơn 200 CBNV đăng ký hiến máu, Ban tổ chức cho biết. Hình ảnh bác sĩ, y tá tất bật với công việc, trong khi người nhà F kiên nhẫn chờ đến lượt hoặc dùng di động “khoe” thành tích hiến máu của mình có lẽ là những hình ảnh đẹp trong mùa dịch virus corona này.</p>

Đến tối qua (10/2), đã có hơn 200 CBNV đăng ký hiến máu, Ban tổ chức cho biết. Hình ảnh bác sĩ, y tá tất bật với công việc, trong khi người nhà F kiên nhẫn chờ đến lượt hoặc dùng di động “khoe” thành tích hiến máu của mình có lẽ là những hình ảnh đẹp trong mùa dịch virus corona này.

<p class="Normal"> Theo ông Phù Chí Dũng - giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học (TP HCM), công tác vận động, thu thập máu của Trung tâm hiến máu nhân đạo TP và Bệnh viện Truyền máu huyết học đang gặp nhiều khó khăn. <span>Chưa lúc nào máu dự trữ trong các bệnh viện trở nên khan hiếm như bây giờ, có rất nhiều bệnh nhân đang cần tới nguồn máu dự trữ nhưng nguồn máu đã gần như cạn kiệt.</span></p>

Theo ông Phù Chí Dũng - giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học (TP HCM), công tác vận động, thu thập máu của Trung tâm hiến máu nhân đạo TP và Bệnh viện Truyền máu huyết học đang gặp nhiều khó khăn. Chưa lúc nào máu dự trữ trong các bệnh viện trở nên khan hiếm như bây giờ, có rất nhiều bệnh nhân đang cần tới nguồn máu dự trữ nhưng nguồn máu đã gần như cạn kiệt.

<p> Người F phía Nam tham gia đông đảo với tinh thần "những giọt máu quý giá có thể cứu giúp cả những người thân, những người xung quanh ta, cho cả những người FPT và thậm chí cho ngay chính bản thân chúng ta nữa".</p> <p> "Đọc báo thấy các bệnh viện thông tin là đang thiếu máu do bị ảnh hưởng dịch corona nên tôi mới quyết định tham gia hiến máu. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia nên tôi càng thấy có ý nghĩa khi có thể góp một phần công sức trong tình cảnh dịch bệnh này", chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (Trung tâm dịch vụ khách hàng PT Telecom HCM) bày tỏ.</p>

Người F phía Nam tham gia đông đảo với tinh thần "những giọt máu quý giá có thể cứu giúp cả những người thân, những người xung quanh ta, cho cả những người FPT và thậm chí cho ngay chính bản thân chúng ta nữa".

"Đọc báo thấy các bệnh viện thông tin là đang thiếu máu do bị ảnh hưởng dịch corona nên tôi mới quyết định tham gia hiến máu. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia nên tôi càng thấy có ý nghĩa khi có thể góp một phần công sức trong tình cảnh dịch bệnh này", chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (Trung tâm dịch vụ khách hàng PT Telecom HCM) bày tỏ.

<p> Ngày hội hiến máu nhân đạo thường xuyên được FPT tổ chức với mong muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Mỗi năm, FPT tặng hàng ngàn đơn vị máu. Trung bình mỗi đợt, người FPT hiến hơn 200 đơn vị máu.</p>

Ngày hội hiến máu nhân đạo thường xuyên được FPT tổ chức với mong muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Mỗi năm, FPT tặng hàng ngàn đơn vị máu. Trung bình mỗi đợt, người FPT hiến hơn 200 đơn vị máu.

>> Viện Đào tạo Quốc tế FPT phát động hiến máu 'Cầu Vồng Đỏ'

Hà An

Ý kiến

()