Chúng ta

Giám đốc ĐH Greenwich VN: 'Hãy dấn thân và luôn giữ kết nối'

Thứ bảy, 16/12/2017 | 23:03 GMT+7

"Sẽ còn rất nhiều điều chúng ta phải học trên đường đời và dám dấn thân để thử, để thất bại là điều cần thiết. Hãy luôn kết nối với những người đã đồng hành cùng các bạn suốt thời gian qua, bởi họ sẵn sàng chia sẻ những thành công, thất bại trong quãng đường sắp tới”, Giám đốc ĐH Greenwich Việt Nam Lê Anh Tuấn chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp chiều ngày 16/12.

<p class="Normal"> Lễ tốt nghiệp cho các tân khoa ĐH Greenwich Việt Nam khu vực phía Bắc đã diễn ra tại CTM Palace Center (Hà Nội). Chương trình có sự tham dự của Giám đốc ĐH Greenwich Việt Nam Lê Anh Tuấn; Trưởng Ban Đào tạo ĐH Greenwich Việt Nam Phạm Văn Vững cùng các cán bộ, giảng viên, người thân và 100 tân cử nhân ĐH Greenwich Việt Nam khu vực phía Bắc.</p>

Lễ tốt nghiệp cho các tân khoa ĐH Greenwich Việt Nam khu vực phía Bắc đã diễn ra tại CTM Palace Center (Hà Nội). Chương trình có sự tham dự của Giám đốc ĐH Greenwich Việt Nam Lê Anh Tuấn; Trưởng Ban Đào tạo ĐH Greenwich Việt Nam Phạm Văn Vững cùng các cán bộ, giảng viên, người thân và 100 tân cử nhân ĐH Greenwich Việt Nam khu vực phía Bắc.

<p class="Normal"> Đại học Greenwich Việt Nam được hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) và Tổ chức Giáo dục FPT từ năm 2009 đến nay với hơn 6.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học.</p>

Đại học Greenwich Việt Nam được hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) và Tổ chức Giáo dục FPT từ năm 2009 đến nay với hơn 6.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học.

<p class="Normal"> Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo ĐH Greenwich Việt Nam - <span>anh Lê Anh Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới 100 tân cử nhân của trường. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn “các tân cử nhân hãy dấn thân và giữ kết nối với mọi người”.</span></p>

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo ĐH Greenwich Việt Nam - anh Lê Anh Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới 100 tân cử nhân của trường. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn “các tân cử nhân hãy dấn thân và giữ kết nối với mọi người”.

<p class="Normal"> “Với những sinh viên mới ra trường, đừng nghĩ đây là dấu mốc của việc ngừng học. Sẽ còn rất nhiều điều chúng ta phải học trên đường đời và dám dấn thân để thử, để thất bại là điều cần thiết. Ngoài ra, hãy luôn cố gắng để giữ kết nối với mọi người, với người thân, với bạn bè, với những người đã đồng hành cùng các bạn suốt quãng thời gian qua, bởi họ chính là những người gần gũi nhất và sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn những thành công, thất bại trong quãng đường sắp tới”, anh Tuấn nói.</p>

“Với những sinh viên mới ra trường, đừng nghĩ đây là dấu mốc của việc ngừng học. Sẽ còn rất nhiều điều chúng ta phải học trên đường đời và dám dấn thân để thử, để thất bại là điều cần thiết. Ngoài ra, hãy luôn cố gắng để giữ kết nối với mọi người, với người thân, với bạn bè, với những người đã đồng hành cùng các bạn suốt quãng thời gian qua, bởi họ chính là những người gần gũi nhất và sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn những thành công, thất bại trong quãng đường sắp tới”, anh Tuấn nói.

<p class="Normal"> Trưởng ban Đào tạo ĐH Greenwich Việt Nam Phạm Văn Vững đọc quyết định công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên.</p>

Trưởng ban Đào tạo ĐH Greenwich Việt Nam Phạm Văn Vững đọc quyết định công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên.

<p class="Normal"> Trong đợt này, ĐH Greenwich Việt Nam công nhận tốt nghiệp cho 300 sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin và Quản trị Kinh doanh, trong đó có 100 sinh viên theo học tại Hà Nội.</p>

Trong đợt này, ĐH Greenwich Việt Nam công nhận tốt nghiệp cho 300 sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin và Quản trị Kinh doanh, trong đó có 100 sinh viên theo học tại Hà Nội.

<p> Anh Lê Anh Tuấn thực hiện nghi thức vắt chéo chùm mũ, công nhận sự trưởng thành, bước ra đời của các sinh viên. </p>

Anh Lê Anh Tuấn thực hiện nghi thức vắt chéo chùm mũ, công nhận sự trưởng thành, bước ra đời của các sinh viên. 

<p class="Normal"> Những ánh mắt tràn đầy niềm tự hào của các bậc phụ huynh khi chứng kiến giờ phút thiêng liêng của con cháu. </p>

Những ánh mắt tràn đầy niềm tự hào của các bậc phụ huynh khi chứng kiến giờ phút thiêng liêng của con cháu. 

<p class="Normal"> Ngoài trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tại sự kiện, ĐH Greenwich cũng đã vinh danh hai thủ khoa đầu ra là Nguyễn Chí Trung - sinh viên khoa CNTT và Trần Ngọc Điệp - sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh.</p>

Ngoài trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tại sự kiện, ĐH Greenwich cũng đã vinh danh hai thủ khoa đầu ra là Nguyễn Chí Trung - sinh viên khoa CNTT và Trần Ngọc Điệp - sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh.

<p class="Normal"> “Trở thành một trong hai thủ khoa đầu ra tại khu vực phía Bắc, em cảm thấy rất tự hào và muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, thầy cô và bạn bè trong suốt 4 năm qua. Greenwich đã cho chúng em một môi trường học tập rất năng động, các giáo viên không gò ép sinh viên phải đi theo một con đường nào mà để chúng em có thể tự do phát triển khả năng của mình. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa ở đây cũng rất thú vị, tạo điều kiện để sinh viên trong trường có thể kết nối với nhau tốt hơn”, Trần Ngọc Diệp chia sẻ.</p>

“Trở thành một trong hai thủ khoa đầu ra tại khu vực phía Bắc, em cảm thấy rất tự hào và muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, thầy cô và bạn bè trong suốt 4 năm qua. Greenwich đã cho chúng em một môi trường học tập rất năng động, các giáo viên không gò ép sinh viên phải đi theo một con đường nào mà để chúng em có thể tự do phát triển khả năng của mình. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa ở đây cũng rất thú vị, tạo điều kiện để sinh viên trong trường có thể kết nối với nhau tốt hơn”, Trần Ngọc Diệp chia sẻ.

<p class="Normal"> “Tôi sung sướng và hành phúc khi chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi từ lâu, được thấy con mình trưởng thành. Hy vọng với nền tảng có được từ ĐH Greenwich Việt Nam, các bạn trẻ có thể vững vàng hơn, khẳng định được mình trong cuộc sống cũng như trong công việc”, bác Lê Bá Tuấn, phụ huynh tân cử nhân Lê Minh Ngọc, đại diện các bậc phụ huynh phát biểu tại buổi lễ.</p>

“Tôi sung sướng và hành phúc khi chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi từ lâu, được thấy con mình trưởng thành. Hy vọng với nền tảng có được từ ĐH Greenwich Việt Nam, các bạn trẻ có thể vững vàng hơn, khẳng định được mình trong cuộc sống cũng như trong công việc”, bác Lê Bá Tuấn, phụ huynh tân cử nhân Lê Minh Ngọc, đại diện các bậc phụ huynh phát biểu tại buổi lễ.

<p class="Normal"> 100 sinh viên thực hiện nghi thức truyền thống, cúi chào như lời cảm ơn tới công giáo dưỡng của cha mẹ và thầy cô.</p>

100 sinh viên thực hiện nghi thức truyền thống, cúi chào như lời cảm ơn tới công giáo dưỡng của cha mẹ và thầy cô.

<p class="Normal"> Màn tung mũ đánh dấu khoảnh khắc tốt nghiệp và trưởng thành của các tân cử nhân ĐH Greenwich Việt Nam.</p> <p class="Normal"> Trước đó, lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên ĐH Greenwich Việt Nam tại TP HCM đã diễn ra ngày 9/12 tại Diamond Place (TPHCM). 200 sinh viên tại khu vực phía Nam đã được vinh danh và chính thức bước vào trường đời.</p>

Màn tung mũ đánh dấu khoảnh khắc tốt nghiệp và trưởng thành của các tân cử nhân ĐH Greenwich Việt Nam.

Trước đó, lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên ĐH Greenwich Việt Nam tại TP HCM đã diễn ra ngày 9/12 tại Diamond Place (TPHCM). 200 sinh viên tại khu vực phía Nam đã được vinh danh và chính thức bước vào trường đời.

Đức Anh

Ý kiến

()