Chúng ta

FPT Telecom Cao Bằng chiến đấu với lũ về đột ngột

Thứ năm, 13/6/2019 | 16:38 GMT+7

Rạng sáng ngày 13/6, khu vực Cao Bằng bất ngờ bị lũ tràn về, nhà CBNV FPT Telecom chi nhánh bị sạt lở nghiêm trọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những ngày <span>qua, nắng to gay gắt cùng với cơn mưa dông kéo dài, khắc nghiệt khiến khu vực tỉnh Cao Bằng đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến 1h sáng</span><span> nay (ngày 13/6), con nước lên nhanh, đúng thời điểm bà con chìm vào giấc ngủ không ứng biến kịp, nhiều nơi sạt lở nghiêm trọng.</span></p>

Những ngày qua, nắng to gay gắt cùng với cơn mưa dông kéo dài, khắc nghiệt khiến khu vực tỉnh Cao Bằng đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến 1h sáng nay (ngày 13/6), con nước lên nhanh, đúng thời điểm bà con chìm vào giấc ngủ không ứng biến kịp, nhiều nơi sạt lở nghiêm trọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do ảnh hưởng của bùn đất từ trên núi tràn xuống, nhà hai CBNV bị chìm vào trong bùn đất. Cụ thể, đó là nhà anh Sầm Văn Ba - kỹ thuật viên điều hành TIN và anh Lục Văn Quý - nhân viên TIN hạ tầng.<br /> Trong đó, nhà anh Ba đã được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nên không có thiệt hại nhiều. Nhà anh Quý bị bùn đất lấp 1/2 nhà, tường đất cấp 4 bị sâp nghiêm trọng. Tình trạng này phải đợi đến ngày mai mới có thể xử lý, vì phải đợi cho bùn đất khô hơn.</p>

Do ảnh hưởng của bùn đất từ trên núi tràn xuống, nhà hai CBNV bị chìm vào trong bùn đất. Cụ thể, đó là nhà anh Sầm Văn Ba - kỹ thuật viên điều hành TIN và anh Lục Văn Quý - nhân viên TIN hạ tầng.
Trong đó, nhà anh Ba đã được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nên không có thiệt hại nhiều. Nhà anh Quý bị bùn đất lấp 1/2 nhà, tường đất cấp 4 bị sâp nghiêm trọng. Tình trạng này phải đợi đến ngày mai mới có thể xử lý, vì phải đợi cho bùn đất khô hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Đoàn Thanh Tuấn, GĐ FPT Telecom Cao Bằng cho biết, vì thời điểm nước về là lúc rạng sáng, mọi người đều ở trong nhà nên hiện tại chưa có ảnh hưởng về người. Cơ sở vật chất của chi nhánh cũng được đảm bảo. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Cùng thời điểm, sấm chớp, sét đánh gây sự cố tại Trạm điện 110 kv, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, làm mất điện trên diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống người dân. Hiện khu vực</span><span> vẫn chưa có nên chi nhánh đang sử dụng hai máy nổ để khắc phục sự cố.</span></p>

Anh Đoàn Thanh Tuấn, GĐ FPT Telecom Cao Bằng cho biết, vì thời điểm nước về là lúc rạng sáng, mọi người đều ở trong nhà nên hiện tại chưa có ảnh hưởng về người. Cơ sở vật chất của chi nhánh cũng được đảm bảo. 

Cùng thời điểm, sấm chớp, sét đánh gây sự cố tại Trạm điện 110 kv, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, làm mất điện trên diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống người dân. Hiện khu vực vẫn chưa có nên chi nhánh đang sử dụng hai máy nổ để khắc phục sự cố.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh em chi nhánh Cao Bằng đang cố gắng hết sức để đảm bảo hạ tầng và nhanh chóng khắc phục sự cố. Anh Hoàng Việt Anh, TGĐ FPT Telecom, động viên CBNV chi nhánh: "Tinh thần anh em tuyệt vời!"</p>

Anh em chi nhánh Cao Bằng đang cố gắng hết sức để đảm bảo hạ tầng và nhanh chóng khắc phục sự cố. Anh Hoàng Việt Anh, TGĐ FPT Telecom, động viên CBNV chi nhánh: "Tinh thần anh em tuyệt vời!"

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai chiếc máy nổ vẫn đang hoạt động ổn định. Mặc dù nhà cửa bị thiệt hại do mưa lũ, bùn đất tràn hết vào nhà, ngập cả bếp, anh Sầm Văn Ba vẫn hết lòng với công việc: "Bố, mẹ gọi thêm mấy chú hàng xóm giúp nhà mình nhé. Con phải đi chạy canh máy nổ cứu mạng lưới đã", anh Ba kể lại.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, mưa đã ngớt hơn nhưng các nhân viên vẫn bố trí lịch trực để kịp thời ứng biến các trường hợp xấu khác. <span>Trong bản tin hôm nay, tỉnh Cao Bằng cảnh báo lũ trên sông Bằng tiếp tục tăng trong ngày và đêm 13/6, đỉnh lũ nhiều khả năng đạt mức xấp xỉ báo động II (181,50 m).</span></p>

Hai chiếc máy nổ vẫn đang hoạt động ổn định. Mặc dù nhà cửa bị thiệt hại do mưa lũ, bùn đất tràn hết vào nhà, ngập cả bếp, anh Sầm Văn Ba vẫn hết lòng với công việc: "Bố, mẹ gọi thêm mấy chú hàng xóm giúp nhà mình nhé. Con phải đi chạy canh máy nổ cứu mạng lưới đã", anh Ba kể lại.

Hiện tại, mưa đã ngớt hơn nhưng các nhân viên vẫn bố trí lịch trực để kịp thời ứng biến các trường hợp xấu khác. Trong bản tin hôm nay, tỉnh Cao Bằng cảnh báo lũ trên sông Bằng tiếp tục tăng trong ngày và đêm 13/6, đỉnh lũ nhiều khả năng đạt mức xấp xỉ báo động II (181,50 m).

Hà Trần

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()