Chúng ta

FPT mang Tết ấm no đến với những mảnh đời đặc biệt

Thứ sáu, 29/1/2021 | 14:07 GMT+7

Điểm cầu Xuân yêu thương đầu tiên do nhà F Hà Nội đã chính thức cập bến Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Thụy An, Ba Vì vào ngày 28/1 vừa qua để trao tặng những món quà tinh thần vô giá cho Tết Nguyên đán Tân Sửu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khởi hành trong cơn mưa phùn se lạnh, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT cùng người F ở các đơn vị đã vượt quãng đường 60 cây số để tới thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình "Xuân yêu thương" 2021 của FPT.</p>

Khởi hành trong cơn mưa phùn se lạnh, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT cùng người F ở các đơn vị đã vượt quãng đường 60 cây số để tới thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình "Xuân yêu thương" 2021 của FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại đây, người nhà F trao tặng 4 máy giặt, 5 chiếc TV, bỉm trẻ em, xà phòng giặt cùng nhiều thực phẩm bánh kẹo, mỳ tôm với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Các món quà được mua bằng nguồn kinh phí do cán bộ nhà F ủng hộ, gây quỹ tại đơn vị qua nhiều hình thức: tiền mặt, mua lì xì, ủng hộ vật phẩm… </p>

Tại đây, người nhà F trao tặng 4 máy giặt, 5 chiếc TV, bỉm trẻ em, xà phòng giặt cùng nhiều thực phẩm bánh kẹo, mỳ tôm với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Các món quà được mua bằng nguồn kinh phí do cán bộ nhà F ủng hộ, gây quỹ tại đơn vị qua nhiều hình thức: tiền mặt, mua lì xì, ủng hộ vật phẩm… 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các bạn nhỏ tại Trung tâm gửi tặng tới đoàn cán bộ nhân viên nhà F những tiết mục văn nghệ đầy xúc động và đáng nhớ. Tất cả em nhỏ tại Trung tâm đều là những em bé mồ côi và bị suy giảm chức năng, tàn tật, chậm phát triển về trí não.</p>

Các bạn nhỏ tại Trung tâm gửi tặng tới đoàn cán bộ nhân viên nhà F những tiết mục văn nghệ đầy xúc động và đáng nhớ. Tất cả em nhỏ tại Trung tâm đều là những em bé mồ côi và bị suy giảm chức năng, tàn tật, chậm phát triển về trí não.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT đại diện người nhà F phát biểu, tri ân những công nhân viên tại trung tâm và gửi lời chúc Tết tới toàn thế em nhỏ và người già neo đơn. Bên cạnh đó, chị Hà cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể tấm lòng yêu thương của người F đã chung tay và làm nên mùa xuân thật đẹp.</p>

Chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT đại diện người nhà F phát biểu, tri ân những công nhân viên tại trung tâm và gửi lời chúc Tết tới toàn thế em nhỏ và người già neo đơn. Bên cạnh đó, chị Hà cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể tấm lòng yêu thương của người F đã chung tay và làm nên mùa xuân thật đẹp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn thiện nguyện áo cam đã đi thăm các khu ở cho người già, trẻ nhỏ và phát quà tới tận tay từng người. Chị Nguyễn Thị Hải Vân (FPT Software) - phụ trách Xuân yêu thương tại đầu cầu Hà Nội - cho biết những món quà chuẩn bị trong chuyến đi này đều được chị và ban tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của các cán bộ làm việc tại trung tâm để mỗi phần quà đều trở nên thiết thực nhất. Toàn bộ số quà này được các tình nguyên viên nhà F cần mẫn tập kết và vận chuyển lên xe tải vào lúc 10h tối hôm ngày 27/1.</p>

Đoàn thiện nguyện áo cam đã đi thăm các khu ở cho người già, trẻ nhỏ và phát quà tới tận tay từng người. Chị Nguyễn Thị Hải Vân (FPT Software) - phụ trách Xuân yêu thương tại đầu cầu Hà Nội - cho biết những món quà chuẩn bị trong chuyến đi này đều được chị và ban tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của các cán bộ làm việc tại trung tâm để mỗi phần quà đều trở nên thiết thực nhất. Toàn bộ số quà này được các tình nguyên viên nhà F cần mẫn tập kết và vận chuyển lên xe tải vào lúc 10h tối hôm ngày 27/1.

<p> Các em nhỏ rất háo hức với những món đồ chơi, bánh kẹo và đặc biệt là ti vi bởi với các em, ti vi là nơi "có rất nhiều hoạt hình và bài hát".</p>

Các em nhỏ rất háo hức với những món đồ chơi, bánh kẹo và đặc biệt là ti vi bởi với các em, ti vi là nơi "có rất nhiều hoạt hình và bài hát".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật và trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi, hiện trung tâm có 97 cán bộ nhân viên, gần 200 trẻ em khuyết tật và 160 cụ già neo đơn.</p>

Là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật và trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi, hiện trung tâm có 97 cán bộ nhân viên, gần 200 trẻ em khuyết tật và 160 cụ già neo đơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Chu Tiến Sĩ - giảng viên Đại học FPT tham gia chuyến xe "Xuân yêu thương" - chia sẻ: "Lần đầu tiên được góp sức lực nhỏ bé của mình trong một chương trình ý nghĩa như thế này là một trải nghiệm quý giá. Trong suốt chuyến đi thăm, mình luôn cố gắng nói chuyện, hỏi han các bé, các cụ cũng như phát tận tay nhưng gói quà bánh để ai cũng cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn". </p>

Anh Chu Tiến Sĩ - giảng viên Đại học FPT tham gia chuyến xe "Xuân yêu thương" - chia sẻ: "Lần đầu tiên được góp sức lực nhỏ bé của mình trong một chương trình ý nghĩa như thế này là một trải nghiệm quý giá. Trong suốt chuyến đi thăm, mình luôn cố gắng nói chuyện, hỏi han các bé, các cụ cũng như phát tận tay nhưng gói quà bánh để ai cũng cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn". 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Tiếp nối chương trình, Xuân yêu thương sẽ có mặt tại điểm cầu TP HCM</span><span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;"> và Đà Nẵng vào ngày 30/1 và 7/2 sắp tới. Với sự chung tay đầy nhiệt huyết từ người F 3 miền Bắc - Trung - Nam, Xuân yêu thương sẽ thực sự mang đến đúng ý nghĩa vẹn tròn vể một tinh thần tương thân tương ái của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.</span></p>

Tiếp nối chương trình, Xuân yêu thương sẽ có mặt tại điểm cầu TP HCM và Đà Nẵng vào ngày 30/1 và 7/2 sắp tới. Với sự chung tay đầy nhiệt huyết từ người F 3 miền Bắc - Trung - Nam, Xuân yêu thương sẽ thực sự mang đến đúng ý nghĩa vẹn tròn vể một tinh thần tương thân tương ái của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hà My

Ý kiến

()