Chúng ta

'Cá Mập Vùng 7 FPT Telecom trưởng thành sau 1 năm ra đời'

Thứ năm, 4/10/2018 | 19:23 GMT+7

CLB Cá Mập đóng góp quan trọng đưa Vùng 7 cán đích đầu tiên trong chiến dịch thuê bao Truyền hình lịch sử của nhà Viễn thông. Đây là thành tích lớn nhất của Cá Mập sau 1 năm thành lập.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> CLB nhân viên kinh doanh xuất sắc Vùng 7 FPT Telecom đã kỷ niệm niệm 1 năm thành lập (6/10/2017 - 6/10/2018).</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện diễn ra vào sáng nay (ngày 4/10) ở văn phòng giao dịch mới của FPT Telecom Cần Thơ tại địa chỉ 118 đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ. Đây cũng là ngày khai trương văn phòng giao dịch mới của nhà Viễn thông xứ Tây Đô. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện có sự hiện diện của Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng, PGĐ Vùng 7 Nguyễn Phong Phú, Giám đốc 13 chi nhánh Vùng 7 và 40 thành viên CLB Cá Mập. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình do Truyền hình FPT, Trung tâm Đào tạo nội bộ FPT Telecom và Vùng 7 FPT Telecom tổ chức. </p>

CLB nhân viên kinh doanh xuất sắc Vùng 7 FPT Telecom đã kỷ niệm niệm 1 năm thành lập (6/10/2017 - 6/10/2018).

Sự kiện diễn ra vào sáng nay (ngày 4/10) ở văn phòng giao dịch mới của FPT Telecom Cần Thơ tại địa chỉ 118 đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ. Đây cũng là ngày khai trương văn phòng giao dịch mới của nhà Viễn thông xứ Tây Đô. 

Sự kiện có sự hiện diện của Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng, PGĐ Vùng 7 Nguyễn Phong Phú, Giám đốc 13 chi nhánh Vùng 7 và 40 thành viên CLB Cá Mập. 

Chương trình do Truyền hình FPT, Trung tâm Đào tạo nội bộ FPT Telecom và Vùng 7 FPT Telecom tổ chức. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giám đốc Vùng 7 FPT Telecom Diệp Minh Hoàng chúc mừng chi nhánh Cần Thơ khai trương văn phòng mới, đón nhận những thắng lợi mới trên con đường phía trước. </p>

Giám đốc Vùng 7 FPT Telecom Diệp Minh Hoàng chúc mừng chi nhánh Cần Thơ khai trương văn phòng mới, đón nhận những thắng lợi mới trên con đường phía trước. 

<p style="text-align:justify;"> Nói về kỳ tích chiến dịch thuê bao lịch sử, anh cho rằng đây là dấu mốc tuyệt vời và tự hào khi Vùng 7 là đơn vị cán đích đầu tiên. “Kết quả này là niềm tự hào lớn cho tất cả anh em Cá Mập nói riêng và Vùng 7 nói chung. Trước đó, chúng ta đã từng trăn trở khi nào vùng 7 thoát khỏi vị trí số 7, ngay sau đó, Ban Giám đốc Vùng đã có những điều chỉnh về hướng đi, cách làm mới”. Anh Hoàng nhắc lại về ngày 1/1/2018, khi mọi người nghỉ lễ, Vùng 7 đã đi bán hàng, lao động cật lực trong ngày 1 và đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. “Cá Mập chắc chắn sẽ tiến đến những mục tiêu mới sau 1 năm thành lập”, anh Hoàng tràn đầy hy vọng. </p>

Nói về kỳ tích chiến dịch thuê bao lịch sử, anh cho rằng đây là dấu mốc tuyệt vời và tự hào khi Vùng 7 là đơn vị cán đích đầu tiên. “Kết quả này là niềm tự hào lớn cho tất cả anh em Cá Mập nói riêng và Vùng 7 nói chung. Trước đó, chúng ta đã từng trăn trở khi nào vùng 7 thoát khỏi vị trí số 7, ngay sau đó, Ban Giám đốc Vùng đã có những điều chỉnh về hướng đi, cách làm mới”. Anh Hoàng nhắc lại về ngày 1/1/2018, khi mọi người nghỉ lễ, Vùng 7 đã đi bán hàng, lao động cật lực trong ngày 1 và đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. “Cá Mập chắc chắn sẽ tiến đến những mục tiêu mới sau 1 năm thành lập”, anh Hoàng tràn đầy hy vọng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chiến dịch thuê bao truyền hình, người đứng đầu Vùng 7 ghi nhận tất cả thành viên câu lạc bộ Cá Mập đã đoàn kết và quyết tâm lớn. Anh Hoàng tán dương sự đồng lòng, không kể ngày nghỉ, ban đêm, nắng mưa, cũng triển khai bán hàng để giành được chiến thắng. Thành công này là tổng lực các bộ phận hành chính, kỹ thuật, hỗ trợ bán hàng, kinh doanh… Ban lãnh đạo FPT Telecom đã nghĩ đến mục tiêu mới. “Và chắc chắn, Vùng 7 sẽ đón nhận những thách thức mới”, Giám đốc Vùng 7 khẳng định. </p>

Trong chiến dịch thuê bao truyền hình, người đứng đầu Vùng 7 ghi nhận tất cả thành viên câu lạc bộ Cá Mập đã đoàn kết và quyết tâm lớn. Anh Hoàng tán dương sự đồng lòng, không kể ngày nghỉ, ban đêm, nắng mưa, cũng triển khai bán hàng để giành được chiến thắng. Thành công này là tổng lực các bộ phận hành chính, kỹ thuật, hỗ trợ bán hàng, kinh doanh… Ban lãnh đạo FPT Telecom đã nghĩ đến mục tiêu mới. “Và chắc chắn, Vùng 7 sẽ đón nhận những thách thức mới”, Giám đốc Vùng 7 khẳng định. 

<p style="text-align:justify;"> Tại buổi sinh hoạt đặc biệt, Ban Giám đốc Vùng 7 đã vinh danh 6 nhân viên bán hàng tiêu biểu.</p>

Tại buổi sinh hoạt đặc biệt, Ban Giám đốc Vùng 7 đã vinh danh 6 nhân viên bán hàng tiêu biểu.

<p class="Normal"> Chị Phan Thị Thúy Hằng, FPT Telecom Đồng Tháp, chia sẻ: “CLB Cá Mập là một môi trường rèn luyện, phát triển bản thân tuyệt vời. Sau 1 năm đồng hành, tôi tự hào là một thành viên của gia đình này, tôi nhận thấy đồng lòng là từ khóa then chốt giúp Vùng 7 đi lên. Tại đây, tôi được học hỏi, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng quý giá để áp dụng vào thực tế công việc". </p>

Chị Phan Thị Thúy Hằng, FPT Telecom Đồng Tháp, chia sẻ: “CLB Cá Mập là một môi trường rèn luyện, phát triển bản thân tuyệt vời. Sau 1 năm đồng hành, tôi tự hào là một thành viên của gia đình này, tôi nhận thấy đồng lòng là từ khóa then chốt giúp Vùng 7 đi lên. Tại đây, tôi được học hỏi, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng quý giá để áp dụng vào thực tế công việc". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh cũng gửi huy hiệu đặc biệt đến cho 6 nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nói về mục tiêu sắp đến, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm, chi nhánh Cà Mau, quyết tâm trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của CLB. “Bằng mọi cách, tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn đi đầu, không có hợp đồng tối tôi không ngủ được và ra đường đi thị trường. Nam làm được thì nữ cũng làm được”, chị Kiều Diễm cho thấy sự quyết tâm. </p> <p class="Normal"> Trong khi đó, anh Trần Tấn Mỹ, chi nhánh Kiên Giang, kể lại quá trình 6 tháng chinh chiến cùng CLB. Bén duyên với nghề kinh doanh tại FPT Telecom, ban đầu anh nghĩ làm bán hàng chỉ ngồi văn phòng nhưng không ngờ lại đi nhiều, những ngày đầu tiên, anh chỉ có 5 hợp đồng mỗi tháng, sau đó tăng dần 10, 20… “Đây là kết quả của sự chỉ đạo đường lối từ Ban lãnh đạo, sự học hỏi từ các nhân viên kinh doanh kỳ cựu, sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật, chăm sóc khách hàng. Hậu phương vững chắc, tôi ở ngoài tiền tuyến phải chiến đấu hết mình. Tôi tin FPT Telecom có thể chinh phục mọi mục tiêu’, anh Mỹ chia sẻ. </p>

CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh cũng gửi huy hiệu đặc biệt đến cho 6 nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất. 

Nói về mục tiêu sắp đến, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm, chi nhánh Cà Mau, quyết tâm trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của CLB. “Bằng mọi cách, tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn đi đầu, không có hợp đồng tối tôi không ngủ được và ra đường đi thị trường. Nam làm được thì nữ cũng làm được”, chị Kiều Diễm cho thấy sự quyết tâm. 

Trong khi đó, anh Trần Tấn Mỹ, chi nhánh Kiên Giang, kể lại quá trình 6 tháng chinh chiến cùng CLB. Bén duyên với nghề kinh doanh tại FPT Telecom, ban đầu anh nghĩ làm bán hàng chỉ ngồi văn phòng nhưng không ngờ lại đi nhiều, những ngày đầu tiên, anh chỉ có 5 hợp đồng mỗi tháng, sau đó tăng dần 10, 20… “Đây là kết quả của sự chỉ đạo đường lối từ Ban lãnh đạo, sự học hỏi từ các nhân viên kinh doanh kỳ cựu, sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật, chăm sóc khách hàng. Hậu phương vững chắc, tôi ở ngoài tiền tuyến phải chiến đấu hết mình. Tôi tin FPT Telecom có thể chinh phục mọi mục tiêu’, anh Mỹ chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Những thành viên CLB Cá Mập xuất sắc thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng kinh doanh được vinh danh tại buổi sinh hoạt này.</p>

Những thành viên CLB Cá Mập xuất sắc thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng kinh doanh được vinh danh tại buổi sinh hoạt này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cùng với đó, 12 thành viên mới được kết nạp vào CLB nhân viên kinh doanh hạt nhân của Vùng 7.</p>

Cùng với đó, 12 thành viên mới được kết nạp vào CLB nhân viên kinh doanh hạt nhân của Vùng 7.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Phú Trung, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Truyền hình FPT, tuyên dương nỗ lực phi thường của Vùng 7 trong chiến dịch thuê bao lịch sử vừa qua. “Thành công của Vùng 7 không phải là dẫn đầu mà là sự đồng lòng, đây là vũ khí sắc bén nhất mà vùng có được”, anh Trung khẳng định và nhấn mạnh bước qua giai đoạn mới, hoạt động bán hàng của FPT Telecom sẽ thay đổi diện mạo, cần có những công thức, cách làm mới trong kinh doanh. </p>

Anh Nguyễn Phú Trung, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Truyền hình FPT, tuyên dương nỗ lực phi thường của Vùng 7 trong chiến dịch thuê bao lịch sử vừa qua. “Thành công của Vùng 7 không phải là dẫn đầu mà là sự đồng lòng, đây là vũ khí sắc bén nhất mà vùng có được”, anh Trung khẳng định và nhấn mạnh bước qua giai đoạn mới, hoạt động bán hàng của FPT Telecom sẽ thay đổi diện mạo, cần có những công thức, cách làm mới trong kinh doanh. 

<p style="text-align:justify;"> FPT Telecom sẽ cung cấp những platform ứng dụng những công nghệ tạo ra diện mạo bán hàng chỉ FPT Telecom mới có. Đại diện Truyền hình FPT đầy hy vọng Vùng 7 không chỉ đặt mục tiêu gia tăng số lượng nhân viên mà còn có cách làm mới thông minh, hiệu quả, sáng tạo. </p>

FPT Telecom sẽ cung cấp những platform ứng dụng những công nghệ tạo ra diện mạo bán hàng chỉ FPT Telecom mới có. Đại diện Truyền hình FPT đầy hy vọng Vùng 7 không chỉ đặt mục tiêu gia tăng số lượng nhân viên mà còn có cách làm mới thông minh, hiệu quả, sáng tạo. 

<p> Sau đó, gia đình Cá Mập đứng bên bánh sinh nhật để mừng CLB tròn tuổi đầu tiên. </p>

Sau đó, gia đình Cá Mập đứng bên bánh sinh nhật để mừng CLB tròn tuổi đầu tiên. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cá Mập là CLB nhân viên kinh doanh xuất sắc của Vùng 7 FPT Telecom với slogan: Độc lập - Mạnh mẽ - Kiên cường. CLB ra đời vào ngày 6/10/2017 với 48 thành viên được tuyển chọn từ chiến binh salesman đến từ 13 chi nhánh vùng Tây Nam Bộ: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.</p>

Cá Mập là CLB nhân viên kinh doanh xuất sắc của Vùng 7 FPT Telecom với slogan: Độc lập - Mạnh mẽ - Kiên cường. CLB ra đời vào ngày 6/10/2017 với 48 thành viên được tuyển chọn từ chiến binh salesman đến từ 13 chi nhánh vùng Tây Nam Bộ: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mỗi vùng kinh doanh của FPT Telecom đều có CLB best salesman với mục đích là nơi tập hợp những cá nhân kinh doanh xuất sắc làm nòng cốt, trụ cột cho mỗi vùng. Mô hình câu lạc bộ nhân viên kinh doanh xuất sắc đã được xây dựng thành công, gồm có: FOX1K (Vùng 1), Khủng long (Vùng 2), Biệt đội chim săn mồi (Vùng 3), FOX1000 (Vùng 4), Sói khỏe (Vùng 5), Hổ Tiên Phong (Vùng 6), Cá Mập (Vùng 7) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các CLB thường xuyên sinh hoạt theo các chủ đề để chia sẻ kinh nghiệm. </p>

Mỗi vùng kinh doanh của FPT Telecom đều có CLB best salesman với mục đích là nơi tập hợp những cá nhân kinh doanh xuất sắc làm nòng cốt, trụ cột cho mỗi vùng. Mô hình câu lạc bộ nhân viên kinh doanh xuất sắc đã được xây dựng thành công, gồm có: FOX1K (Vùng 1), Khủng long (Vùng 2), Biệt đội chim săn mồi (Vùng 3), FOX1000 (Vùng 4), Sói khỏe (Vùng 5), Hổ Tiên Phong (Vùng 6), Cá Mập (Vùng 7) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các CLB thường xuyên sinh hoạt theo các chủ đề để chia sẻ kinh nghiệm. 

<p style="text-align:justify;"> FPT Telecom có 7 vùng kinh doanh hiện diện trên 59 tỉnh thành gồm: Vùng 1 là Hà Nội; Vùng 2 gồm 14 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ; Vùng 3 có 10 tỉnh Bắc bộ và 3 tỉnh Bắc Trung bộ; Vùng 4 gồm 12 tỉnh miền Trung trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa; Vùng 5 là TP HCM; Vùng 6 gồm miền Đông Nam bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận; và Vùng 7 là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện diện ngoài lãnh thổ Việt Nam, Vùng 8 là FPT Telecom Campuchia.</p>

FPT Telecom có 7 vùng kinh doanh hiện diện trên 59 tỉnh thành gồm: Vùng 1 là Hà Nội; Vùng 2 gồm 14 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ; Vùng 3 có 10 tỉnh Bắc bộ và 3 tỉnh Bắc Trung bộ; Vùng 4 gồm 12 tỉnh miền Trung trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa; Vùng 5 là TP HCM; Vùng 6 gồm miền Đông Nam bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận; và Vùng 7 là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện diện ngoài lãnh thổ Việt Nam, Vùng 8 là FPT Telecom Campuchia.

Xuân Phương

Ý kiến

()