Chúng ta

350 cây xanh được trồng tại Khu đô thị Công nghệ FPT

Thứ sáu, 25/10/2019 | 10:39 GMT+7

Cây kèn hồng, tường vy, muồng tím và hoa phượng là những loài xây được chọn trồng tại Khu đô thị Công nghệ FPT, TP Đà Nẵng...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 16h ngày 24/10, FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức lễ trồng 350 cây xanh tại Khu đô thị Công nghệ FPT, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là một trong những hoạt động của chiến dịch Run For Green - Chạy bộ vì môi trường do FPT Software phát động nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. </p>

16h ngày 24/10, FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức lễ trồng 350 cây xanh tại Khu đô thị Công nghệ FPT, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là một trong những hoạt động của chiến dịch Run For Green - Chạy bộ vì môi trường do FPT Software phát động nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài lãnh đạo đơn vị, chương trình có sự tham gia của 250 thành viên nằm trong bảng xếp hạng Top 250 Run For Green tại Đà Nẵng. Mỗi VĐV tham gia tự điền tên và mong ước lên tấm gỗ, sau đó treo lên cây xanh được trồng.</p>

Ngoài lãnh đạo đơn vị, chương trình có sự tham gia của 250 thành viên nằm trong bảng xếp hạng Top 250 Run For Green tại Đà Nẵng. Mỗi VĐV tham gia tự điền tên và mong ước lên tấm gỗ, sau đó treo lên cây xanh được trồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Together we run - Run For Green” là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Software. Giải chạy nhằm mục đích đóng góp cây xanh, bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe cho CBNV.</p>

“Together we run - Run For Green” là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Software. Giải chạy nhằm mục đích đóng góp cây xanh, bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe cho CBNV.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương cho biết, chiến dịch Run For Green đã đổ bộ qua hơn 20 thành phố trên thế giới. Gần 7.000 lập trình viên đã hoà cùng nhịp đập với phong trào sống khoẻ - sống xanh. "Hoạt động góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo nên văn hóa làm việc của người FPT. Bên cạnh đó, FPT Software còn đóng góp vào hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường", anh chia sẻ.</p>

Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương cho biết, chiến dịch Run For Green đã đổ bộ qua hơn 20 thành phố trên thế giới. Gần 7.000 lập trình viên đã hoà cùng nhịp đập với phong trào sống khoẻ - sống xanh. "Hoạt động góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo nên văn hóa làm việc của người FPT. Bên cạnh đó, FPT Software còn đóng góp vào hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong tổng số 350 cây xanh đóng góp từ chiến dịch, có 250 cây được trồng tại công viên FPT City và 100 cây trồng trong khuôn viên FPT Complex. Chị Phan Thị Ái Phương, đại diện <span>FPT City nhận cây lưu niệm từ tay </span><span>Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương. </span><span>FPT City cam kết chăm sóc và bảo vệ số cây được trồng, tạo thành không xanh trong tương lai.</span></p>

Trong tổng số 350 cây xanh đóng góp từ chiến dịch, có 250 cây được trồng tại công viên FPT City và 100 cây trồng trong khuôn viên FPT Complex. Chị Phan Thị Ái Phương, đại diện FPT City nhận cây lưu niệm từ tay Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương. FPT City cam kết chăm sóc và bảo vệ số cây được trồng, tạo thành không xanh trong tương lai.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> VĐV Run For Green đạt thành tích xuất sắc được <span>Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương tặng</span><span> tấm gỗ biểu trưng để gắn lên cây xanh. </span></p>

VĐV Run For Green đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương tặng tấm gỗ biểu trưng để gắn lên cây xanh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Đỗ Minh Đức, đơn vị FIN5, cho biết bên cạnh công việc lập trình hàng ngày, CBNV luôn muốn cống hiến thêm cho xã hội. Việc trồng cây sẽ đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.</p>

Anh Đỗ Minh Đức, đơn vị FIN5, cho biết bên cạnh công việc lập trình hàng ngày, CBNV luôn muốn cống hiến thêm cho xã hội. Việc trồng cây sẽ đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện FPT Software và FPT City chính thức mở mốc khánh thành công viên cây xanh. </p>

Đại diện FPT Software và FPT City chính thức mở mốc khánh thành công viên cây xanh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Đặng Duy Thành, đơn vị FSG, gắn thẻ gỗ lên cây xanh. Theo anh, việc trồng cây xanh không chỉ giúp môi trường sống thêm tự nhiên mà còn thể hiện việc làm có trách nhiệm của người FPT đối với cộng đồng.</p>

Anh Đặng Duy Thành, đơn vị FSG, gắn thẻ gỗ lên cây xanh. Theo anh, việc trồng cây xanh không chỉ giúp môi trường sống thêm tự nhiên mà còn thể hiện việc làm có trách nhiệm của người FPT đối với cộng đồng.

<p style="text-align:justify;"> Nhiều lời chúc đã được ghi lên thẻ và buộc cố định vào thân cây như "phát triển lớn mạnh", "lớn nhanh chị nhờ"...</p>

Nhiều lời chúc đã được ghi lên thẻ và buộc cố định vào thân cây như "phát triển lớn mạnh", "lớn nhanh chị nhờ"...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Thái Thị Ly Sa, đơn vị REC, trồng cây và tưới nước để hướng tới không gian xanh tại Khu đô thị Công nghệ FPT. Theo chị việc "trồng cây gây rừng" đã trở thành nhiệm vụ của mọi người để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.</p>

Chị Thái Thị Ly Sa, đơn vị REC, trồng cây và tưới nước để hướng tới không gian xanh tại Khu đô thị Công nghệ FPT. Theo chị việc "trồng cây gây rừng" đã trở thành nhiệm vụ của mọi người để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, tác động đến mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ngoài việc đóng góp vào lĩnh vực CNTT, người FPT còn đảm bảo môi tường sống xanh, sạch đẹp để nâng cao sức khỏe cho xã hội. </p>

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, tác động đến mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ngoài việc đóng góp vào lĩnh vực CNTT, người FPT còn đảm bảo môi tường sống xanh, sạch đẹp để nâng cao sức khỏe cho xã hội. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, 3.000 cây xanh sẽ được trồng dọc cao tốc Thăng Long, đồng thời 830 cây xanh sẽ được trồng trong khuôn viên ĐH FPT và F-Ville 2, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong tháng 9, người Phần mềm trồng đã 200 cây hoa anh đào tại Nhật Bản và 2.000 cây bần tại vùng biển Sóc Trăng. Dự kiến hết tháng 10, FPT Software trồng gần 6.500 cây xanh. Phần mềm FPT sẽ đóng góp cho vùng chịu nhiều thiên tai, bão lũ, dự án xã hội và giáo dục.</p>

Trước đó, 3.000 cây xanh sẽ được trồng dọc cao tốc Thăng Long, đồng thời 830 cây xanh sẽ được trồng trong khuôn viên ĐH FPT và F-Ville 2, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong tháng 9, người Phần mềm trồng đã 200 cây hoa anh đào tại Nhật Bản và 2.000 cây bần tại vùng biển Sóc Trăng. Dự kiến hết tháng 10, FPT Software trồng gần 6.500 cây xanh. Phần mềm FPT sẽ đóng góp cho vùng chịu nhiều thiên tai, bão lũ, dự án xã hội và giáo dục.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()