Chúng ta

Tổng hội FHN: Chơi giỏi để tổ chức hay

Thứ năm, 10/10/2019 | 10:37 GMT+7

Là đơn vị lớn, FHN (Đơn vị Phầm mềm Chiến lược Hà Nội) có một đội ngũ cán bộ Tổng hội (FHN.YU) hùng hậu. Tuy đều kiêm nhiệm nhưng anh em FHN.YU hoạt động rất mạnh mẽ, nhiệt huyết và gắn kết. Cuối tuần qua, toàn đội đã có một chương trình Teambuilding kết hợp tập huấn, trên tinh thần tự tổ chức bằng chế độ nghỉ mát của công ty tại Phú Quốc trong 3 ngày, từ 5 - 7/10.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khởi hành từ Hà Nội lúc 5h sáng từ FPT Cầu Giấy, đoàn đã có mặt ở Phú Quốc lúc 9h để bắt đầu cuộc hành trình. Những con người trẻ trung đầy sức sống, gương mặt rạng rỡ nụ cười như khiến sân bay sáng rực cả một góc.</p>

Khởi hành từ Hà Nội lúc 5h sáng từ FPT Cầu Giấy, đoàn đã có mặt ở Phú Quốc lúc 9h để bắt đầu cuộc hành trình. Những con người trẻ trung đầy sức sống, gương mặt rạng rỡ nụ cười như khiến sân bay sáng rực cả một góc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đã cùng nhau trải qua “chinh chiến” với rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, cùng các hoạt động văn hóa phong trào tại FHN và từng đơn vị sản xuất (BU), toàn bộ nội dung hoạt động trong chuyến đi đều là các thành viên tự phân công nhau chuẩn bị tổ chức trên tinh thần “tự túc là hạnh phúc”. Với 28 thành viên, toàn đoàn được chia làm 3 team để thực hiện bài tập: cùng nhau chuẩn bị 2 chương trình: teambuilding và gala dinner.</p>

Đã cùng nhau trải qua “chinh chiến” với rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, cùng các hoạt động văn hóa phong trào tại FHN và từng đơn vị sản xuất (BU), toàn bộ nội dung hoạt động trong chuyến đi đều là các thành viên tự phân công nhau chuẩn bị tổ chức trên tinh thần “tự túc là hạnh phúc”. Với 28 thành viên, toàn đoàn được chia làm 3 team để thực hiện bài tập: cùng nhau chuẩn bị 2 chương trình: teambuilding và gala dinner.

<div style="text-align:justify;"> Sau chuyến bay dài gần 2h đồng hồ, mọi người được thả ga chụp ảnh tại bãi biển Sunset Sanato, để lưu lại cho mình những tấm hình đẹp. Phạm Thiên Hương (FHN.Z1), chia sẻ: "Lần đầu tiên được chuyến đi chơi xa, cảm thấy rất vui và háo hức, cùng mọi người chia sẻ rất nhiều điều, học hỏi thêm nhiều kĩ năng tổ chức tổng hội và đây là kì nghỉ đáng nhớ cùng anh chị tổng hội trong FHN".</div>

Sau chuyến bay dài gần 2h đồng hồ, mọi người được thả ga chụp ảnh tại bãi biển Sunset Sanato, để lưu lại cho mình những tấm hình đẹp. Phạm Thiên Hương (FHN.Z1), chia sẻ: "Lần đầu tiên được chuyến đi chơi xa, cảm thấy rất vui và háo hức, cùng mọi người chia sẻ rất nhiều điều, học hỏi thêm nhiều kĩ năng tổ chức tổng hội và đây là kì nghỉ đáng nhớ cùng anh chị tổng hội trong FHN".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vì đều là cán bộ kiêm nhiệm, ai cũng phải đảm bảo công việc của mình trước khi lên đường với những ngày OT (over time) triền miên để hoàn thành công việc dự án, mọi công tác chuẩn bị đều phải chuẩn bị theo phong cách “tranh thủ” vào các buổi tối hoặc cuối tuần sau giờ làm. Những tiết mục gala Dinner cũng được tập luyện hết sức “chớp nhoáng” nhưng cũng không kém phần hấp dẫn do nhiệm vụ đều được rơi những “tay lão luyện”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau ngày đầu tiên di chuyển và thực hiện các công tác chuẩn bị, tập luyện. Các hoạt động chính mà ai nấy đều háo hức mong đợi được diễn ra vào ngày thứ 2.</p>

Vì đều là cán bộ kiêm nhiệm, ai cũng phải đảm bảo công việc của mình trước khi lên đường với những ngày OT (over time) triền miên để hoàn thành công việc dự án, mọi công tác chuẩn bị đều phải chuẩn bị theo phong cách “tranh thủ” vào các buổi tối hoặc cuối tuần sau giờ làm. Những tiết mục gala Dinner cũng được tập luyện hết sức “chớp nhoáng” nhưng cũng không kém phần hấp dẫn do nhiệm vụ đều được rơi những “tay lão luyện”.

Sau ngày đầu tiên di chuyển và thực hiện các công tác chuẩn bị, tập luyện. Các hoạt động chính mà ai nấy đều háo hức mong đợi được diễn ra vào ngày thứ 2.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với bài tập: Tổ chức 1 chương trình teambuilding độc đáo, vui nhộn và gắn kết, cả đoàn quyết định: Toàn bộ thành viên đều là BTC thay vì thành lập một BTC riêng. Như vậy, lần lượt từng team sẽ tổ chức game cho 2 team còn lại thi đấu, để ai cũng có trách nhiệm chuẩn bị và ai cũng được chơi.</p>

Với bài tập: Tổ chức 1 chương trình teambuilding độc đáo, vui nhộn và gắn kết, cả đoàn quyết định: Toàn bộ thành viên đều là BTC thay vì thành lập một BTC riêng. Như vậy, lần lượt từng team sẽ tổ chức game cho 2 team còn lại thi đấu, để ai cũng có trách nhiệm chuẩn bị và ai cũng được chơi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây không phải là một bài tập khó đối với những con người có kinh nghiệm làm hoạt động văn hóa phong trào nhiều năm. Và bãi biển ngày hôm ấy đã náo nhiệt chưa từng có mặc dù chỉ có một đội chưa đến 30 người chơi với nhau. Điều ấy đã thể hiện rõ câu nói: “Không quan trọng số lượng, chỉ quan trọng chất lượng”, bởi nơi ấy đã hội tụ toàn những hạt nhân tổng hội tuyệt vời nhất từ các BU trong FHN.</p>

Đây không phải là một bài tập khó đối với những con người có kinh nghiệm làm hoạt động văn hóa phong trào nhiều năm. Và bãi biển ngày hôm ấy đã náo nhiệt chưa từng có mặc dù chỉ có một đội chưa đến 30 người chơi với nhau. Điều ấy đã thể hiện rõ câu nói: “Không quan trọng số lượng, chỉ quan trọng chất lượng”, bởi nơi ấy đã hội tụ toàn những hạt nhân tổng hội tuyệt vời nhất từ các BU trong FHN.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các trò chơi tuy không quá lạ lẫm: Nối dài, Ai cao hơn ai, Kiệu người lấy ngước, Đá bóng vào gôn, Kéo co, Bóng ném bãi biển… nhưng dưới tay các thành viên FHN lại trở nên độc đáo và thú vị hơn nhiều. Không còn khoảng cách giữa nam và nữ, không e ngại đứng ngồi hay thậm chí cả nằm ra bãi cỏ, không ngần ngại cởi áo… những người trẻ cứ thế hết mình với những trò chơi để rồi sau đó cảm thấy yêu mến gắn bó với nhau nhiều hơn.</p>

Các trò chơi tuy không quá lạ lẫm: Nối dài, Ai cao hơn ai, Kiệu người lấy ngước, Đá bóng vào gôn, Kéo co, Bóng ném bãi biển… nhưng dưới tay các thành viên FHN lại trở nên độc đáo và thú vị hơn nhiều. Không còn khoảng cách giữa nam và nữ, không e ngại đứng ngồi hay thậm chí cả nằm ra bãi cỏ, không ngần ngại cởi áo… những người trẻ cứ thế hết mình với những trò chơi để rồi sau đó cảm thấy yêu mến gắn bó với nhau nhiều hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Chúng ta là những cán bộ Tổng hội cốt cán, chúng ta không chỉ biết làm, mà còn phải biết chơi. Phải chơi giỏi thì mới có thể tổ chức được những trò chơi thú vị cho các anh em trong đơn vị. Và phải gắn kết với nhau thì chúng ta mới có thể cùng nhau tổ chức được những chương trình lớn cho FHN”, lời nhắn nhủ và khẳng định tinh thần dành cho FHN.YU của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Nguồn lực FHN, trong buổi teambuilding.</p>

“Chúng ta là những cán bộ Tổng hội cốt cán, chúng ta không chỉ biết làm, mà còn phải biết chơi. Phải chơi giỏi thì mới có thể tổ chức được những trò chơi thú vị cho các anh em trong đơn vị. Và phải gắn kết với nhau thì chúng ta mới có thể cùng nhau tổ chức được những chương trình lớn cho FHN”, lời nhắn nhủ và khẳng định tinh thần dành cho FHN.YU của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Nguồn lực FHN, trong buổi teambuilding.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia trong tiết mục của team 3 với tên gọi “3 cụ là đụ”, Phó Giám đốc FPT Software Hà Nội - anh Nguyễn Quốc Đông (giữa) đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì sự hết mình, nghiêm túc tập luyện và biểu diễn  chuyên nghiệp trong tiết mục nhảy “Nobody”. Lần đầu tiên các chàng trai mạnh mẽ, nam tính đã hóa thân thành nhóm nhạc nữ với tóc giả, váy ôm và son đỏ cùng những điệu nhảy nóng bỏng khiến tất cả mọi người phải lắc lư theo hòa mình cùng điệu nhạc và từng câu hát. Đó là tiết mục xuất sắc nhất trong đêm gala và giành giải Nhất.</p>

Tham gia trong tiết mục của team 3 với tên gọi “3 cụ là đụ”, Phó Giám đốc FPT Software Hà Nội - anh Nguyễn Quốc Đông (giữa) đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì sự hết mình, nghiêm túc tập luyện và biểu diễn  chuyên nghiệp trong tiết mục nhảy “Nobody”. Lần đầu tiên các chàng trai mạnh mẽ, nam tính đã hóa thân thành nhóm nhạc nữ với tóc giả, váy ôm và son đỏ cùng những điệu nhảy nóng bỏng khiến tất cả mọi người phải lắc lư theo hòa mình cùng điệu nhạc và từng câu hát. Đó là tiết mục xuất sắc nhất trong đêm gala và giành giải Nhất.

<div style="text-align:justify;">  <span style="color:rgb(0,0,0);">2 tiết mục còn lại là “Người hãy quên em đi” của team “Chim bay” và “Bến Thượng Hải” của team “Lộn lầu” cũng khiến toàn bộ thành viên khi thì lắc lư theo từng điệu nhảy, khi thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt và lần lượt nhận giải Nhì, Ba của chương trình.</span></div>

 2 tiết mục còn lại là “Người hãy quên em đi” của team “Chim bay” và “Bến Thượng Hải” của team “Lộn lầu” cũng khiến toàn bộ thành viên khi thì lắc lư theo từng điệu nhảy, khi thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt và lần lượt nhận giải Nhì, Ba của chương trình.

<p> Các thành viên FHN.YU  có chuyến tham quan vườn thú Safari, cơ sở sản xuất ngọc trai và rượu sim - những đặc sản của Phú Quốc. </p>

Các thành viên FHN.YU  có chuyến tham quan vườn thú Safari, cơ sở sản xuất ngọc trai và rượu sim - những đặc sản của Phú Quốc. 

<div style="text-align:justify;"> Chuyến đi đã khép lại sau 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi, những kỷ niệm đẹp vẫn còn lưu lại mãi với những tấm hình, những clip ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Họ đã không còn là những người đồng nghiệp cùng làm việc với nhau, mà đã thật sự trở thành đồng đội khi cùng nhau vượt qua thử thách, trở thành anh chị em khi cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tươi đẹp. Dù tuổi đời có bao nhiêu nhưng tinh thần họ sẽ mãi ở tuổi mười tám đôi mươi.</div>

Chuyến đi đã khép lại sau 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi, những kỷ niệm đẹp vẫn còn lưu lại mãi với những tấm hình, những clip ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Họ đã không còn là những người đồng nghiệp cùng làm việc với nhau, mà đã thật sự trở thành đồng đội khi cùng nhau vượt qua thử thách, trở thành anh chị em khi cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tươi đẹp. Dù tuổi đời có bao nhiêu nhưng tinh thần họ sẽ mãi ở tuổi mười tám đôi mươi.

Quỳnh Tâm - Quốc Phú

Ý kiến

()