Khóa 4 ngành Kỹ sư phần mềm của Đại học FPT có 113 sinh viên tốt nghiệp. Vượt qua nhiều bạn sinh viên cùng khóa, Hải Hà đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường.
Chúng ta phỏng vấn chàng thủ khoa trong Lễ tốt nghiệp của Đại học FPT diễn ra chiều 21/7 tại Nhà hát lớn Hà Nội:
![]() |
| Thủ khoa tốt nghiệp Đại học FPT Nguyễn Hải Hà. Ảnh: Thanh Nga. |
- Cảm xúc của em khi biết tin mình là thủ khoa khóa 4 ngành kỹ sư phần mềm Đại học FPT?
- Nhận được tin mình là thủ khoa của khóa 4 từ vài hôm trước, nhưng đến hôm nay, ngày Lễ tốt nghiệp diễn ra em vẫn cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng. Vui vì những công sức bỏ ra trong 4 năm học đã được đền đáp. Bất ngờ vì em nghĩ nhiều bạn trong trường còn xứng đáng hơn. Nhưng có thể do em may mắn hơn các bạn.
- Điểm tổng kết trung bình 8,69, em có bí quyết gì để đạt được thành tích học tập cao như vậy?
- Nói là bí quyết thì hơi to tát. Vì em thực sự không có bí quyết gì cả. Em chỉ rất thích chơi game. Và điều này giúp em củng cố được vốn từ vựng tiếng Anh, học tốt môn này.
Thường một ngày em chỉ bỏ ra 3 giờ để học. Em cho rằng, thời gian học nhiều không quan trọng bằng cách học. Em không gò bò bản thân bằng việc cày miệt mài mà chỉ tự đưa ra động lực cho mình bằng việc đặt ra mục tiêu để phấn đấu.
Ngoài ra, với chuyên ngành kỹ sư phần mềm thì việc thực hành những kiến thức được học rất quan trọng.
![]() |
| Thủ khoa Nguyễn Hải Hà nhận bằng khen và hoa do thầy Hiệu trưởng ĐH FPT Lê Trường Tùng (áo đỏ) trao tặng. Ảnh: Thanh Nga. |
- Sau 4 năm học ở Đại học FPT, điều gì khiến em cảm thấy thích nhất?
- Điều em thích nhất ở Đại học FPT ngoài môi trường giáo dục hiện đại, tân tiến, các bạn sinh viên rất năng động, trẻ trung chính là mối quan hệ giữa thầy và trò, rất gần gũi, thân mật. Thầy và trò gọi nhau là anh em, cùng ngồi trà chanh 'chém gió', chia sẻ những chuyện buồn vui là những kỷ niệm mà em nghĩ chẳng nơi đâu có được ngoài ở đây.
Bên cạnh đó, quãng thời gian em đi học quân sự tại Xuân Hòa cũng là thời gian đáng nhớ nhất. Em được xếp hàng chờ ăn cơm cùng các bạn, được các bạn và thầy cô tổ chức sinh nhật cho...
![]() |
| Nguyễn Hải Hà (đứng giữa) cùng 4 bạn sinh viên xuất sắc của khóa 4, ngành Kỹ sư phần mềm. Ảnh: Thanh Nga. |
- Tại sao em lại chọn Đại học FPT để theo học trong khi có rất nhiều trường công lập cũng đào tạo chuyên ngành tương tự?
- Cách đây 4 năm, theo sự lựa chọn của gia đình em đã đăng ký học tại Đại học Tin học Ngoại ngữ TP HCM. Trong một lần tình cơ đọc được bài báo viết về trường Đại học FPT, em cảm thấy ở trường có một hướng đi rất khác. Phương pháp đào tạo, môi trường hiện đại... khiến em rất thích nên đã đăng ký thi thử và may mắn đã nhận được học bổng của trường.
Đến giờ này thì em hoàn toàn vui vì quyết định đúng đắn của mình.
![]() |
| Với Hải Hà, môi trường học tập hiện đại, năng động, mối quan hệ thầy trò thân thiện là những điều mà em thích nhất tại Đại học FPT. Ảnh: Thanh Nga. |
- Quãng thời gian học tập tại Đại học FPT đã giúp em học được điều gì trong cuộc sống?
- Ngày còn học cấp 3, em phụ thuộc khá nhiều vào bố mẹ, Bố mẹ phải nhắc nhở mới học bài. Nhưng khi quyết định ra Hà Nội học, em thấy mình đã trưởng thành, tự lập hơn rất nhiều.
Trong trường, các chương trình trao đổi sinh viên giữa đại học FPT và các trường đại học quốc tế cũng đã giúp em có thêm hiểu biết về cuộc sống.
- Kế hoạch của em sau khi tốt nghiệp?
- Sau khi tốt nghiệp, em sẽ bắt tay vào thực hiện dự định đi du học của mình.
Thanh Nga thực hiện




Ý kiến
()