Chúng ta

Tăng giá suất ăn tại một số căng-tin FPT

Thứ bảy, 4/1/2020 | 15:03 GMT+7

Giá thịt lợn tăng đã ảnh hưởng không ít tới giá suất ăn ở các nhà cung cấp đồ ăn, trong đó có một số nhà thầu căng-tin tại các tòa nhà của FPT.

Thịt lợn tăng giá gần đây là một câu chuyện khiến dư luận xôn xao không ít. Giá thịt lợn tăng đã ảnh hưởng không ít tới giá suất ăn ở các nhà cung cấp đồ ăn, trong đó có một số nhà thầu căng-tin tại các tòa nhà của FPT.

Từ ngày 2/1, các nhà thầu tại tòa nhà FPT Tân Thuận (TP HCM) là Mina và Vietnam Catering chính thức tăng giá 3.000 đồng/suất, lên 25.000 cho suất ăn 1 món mặn hoặc 30.000 đồng cho suất ăn 2 món mặn. Nhà thầu cung cấp các món cháo cũng tăng giá thêm 5.000 đồng/suất.

Việc tăng giá được thông báo trước 1 tuần và lý do được nhà thầu giải thích là "nhằm đảm bảo chất lượng phần ăn trong lúc giá thực phẩm ngày càng tăng". Đa số CBNV tòa nhà Tân Thuận 2 đều thông cảm với chính sách giá của các nhà thầu và lượng CBNV ăn trưa tại căng-tin vẫn đông đúc. Trong khi đó, một số CBNV cho biết đã lựa chọn chuyển sang đặt cơm ở quán bên ngoài vì "rẻ và ngon hơn".

"Tôi không quá bất ngờ vì hàng quán ở ngoài đã tăng giá cả tháng rồi, căng-tin tháng 1 mới tăng và cũng thông báo trước. Giá tăng từ 3.000-5.000 đồng một phần ăn là hợp lý. Chất lượng phần ăn không thay đổi, vẫn khá no và ngon miệng. Nhưng thú thật tôi chọn ăn ở căng-tin do sự tiện lợi chứ vẫn thích ăn ngoài hơn", anh Nguyễn Ngọc Quý (FUN HCM) bày tỏ.

MG-9023-1530514273-5259-1578047068.jpg

Vietnam Catering tại FPT Tân Thuận tăng giá 3.000 đồng/suất, lên 25.000 hoặc 30.000 đồng tùy suất ăn. Ảnh: CT.

Tầng 5 tòa nhà FPT Tân Thuận có 2 căng-tin là Mina (từ năm 2014) và Vietnam Catering (từ tháng 7/2018) phục vụ sinh hoạt ăn uống cho gần 2.000 CBNV thuộc các đơn vị như FPT HCM, FPT Telecom, Synnex FPT và Sendo đang làm việc trong tòa nhà. Cạnh đó, tòa nhà cũng có 2 nhà thầu quầy bar chuyên các loại nước uống, cà phê và đồ ăn vặt.

Trước đó, từ 19/12, các các nhà thầu tại FPT Complex Đà Nẵng cũng tăng giá suất ăn lên 5.000 đồng/suất. F.C Canteen đưa ra giải thích "Thời gian 4 tháng gần đây, liên tục có những sự cố không mong muốn về các ngành cung ứng thực phẩm nên vật giá liên tục tăng, nhằm đảm bảo các suất ăn chất lượng khi đến với khách hàng, chúng tôi xin phép được tăng giá sản phẩm lên 5.000 đồng trên tất cả mặt hàng mà F.C Canteen đang cung cấp tới quý khách". 

Trong nhóm Workplace của FPT Software Đà Nẵng, một nhân viên đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước chất lượng suất kém cung cấp bởi F.C Canteen không tương xứng với việc tăng giá. Đăng bức ảnh suất ăn giá 25.000 đồng với chỉ 1 miếng trứng chiên mỏng, một miếng cá chiên khô khốc cùng rau, anh đính kèm mấy dòng thơ: 

"Bỗng đâu sét đánh ngang tai

Canteen tăng giá trên đài, tivi

Mỹ An tăng trước năm li

FC tiếp bước cho bì chị em

Anh em ra đứng mà xem

Cơm thời bão giá, thử xem có gì

Thịt lợn chẳng nổi miếng bì

Cơm khô không khốc, cá thì cháy đen

Báo chí hết lời ngợi khen

Chất lượng tuyệt hảo, bao phen sơ vày (survey)

Hỏi sao tăng giá như này

Cầu nhiều cung ít, chị mày cứ tăng

Chị ơi xin chị đừng tăng

Chị nào có hiểu thấu chăng người nghèo

Lương em nào có tăng theo

Công ty worldclass, lương bèo chị ơi"

80014817-812061655883063-38477-6361-2869

Một suất ăn giá 25.000 đồng cung cấp bởi F.C Canteen tại FPT Complex Đà Nẵng được đăng tải lên Workplace.

Nhiều CBNV cũng đồng tình với phản ánh trên và thắc mắc khi giá cả giảm liệu giá suất ăn có giảm theo, hay tại sao một số món không có thịt lợn cũng tăng giá tương đương. Tuy nhiên, lượng nhân viên đông (lên đến gần 10.000 người), số lượng nhà thầu không tăng, tòa nhà nằm ở khu vực xa trung tâm, không tiện ra ngoài ăn nên nhiều CBNV vẫn chấp nhận tiếp tục ăn, trong khi một số người khác lựa chọn phương án mang cơm từ nhà.

Theo ghi nhận, căng-tin nhiều tòa nhà khác như tòa FPT Cầu Giấy (HN), F-Ville (Hòa Lạc, Hà Nội), FPT IS Tân Thuận (TP HCM), F-Town 1-2-3 (TP HCM) hiện vẫn giữ nguyên giá. Một số căng-tin lựa chọn phương án giảm thức ăn chế biến từ thịt lợn, thay bằng các món ăn từ nguyên liệu khác.

>> Nhà ăn Thanh Loan bị '500 anh em FPT' góp ý

Thủy Minh

Ý kiến

()