Chúng ta

Nữ biên tập viên FPT Play mang ‘lửa’ đam mê vào từng nhịp đập thể thao

Thứ hai, 1/12/2025 | 16:02 GMT+7

Giữa môi trường thể thao vốn được xem là "sân chơi" của phái mạnh với những trận cầu rực lửa, sự xuất hiện của Trần Tuyết Trinh - cô gái có nụ cười rạng rỡ và chất giọng lôi cuốn như một làn gió mới. Không chỉ là một MC duyên dáng trên sóng FPT Play, Trinh còn là một biên tập viên, phóng viên đầy bản lĩnh với tình yêu bóng đá cháy bỏng.

“Mối nhân duyên” với nhà F

Tình yêu với nghề báo của Trần Tuyết Trinh (FPT Play, Viễn thông FPT) được gieo mầm từ những ngày còn thơ bé. Hình ảnh biên tập viên Hoài Anh trên sóng Truyền hình Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng lớn, thôi thúc Trinh nuôi dưỡng ước mơ được cầm mic và truyền tải thông tin đến mọi người.

-6617-1764574621.jpg

Trần Tuyết Trinh đang công tác tại FPT Play, Viễn thông FPT.

Được thầy cô động viên nhờ chất giọng tốt, Trinh quyết tâm thi vào trường Phát thanh Truyền hình (VOV). Và rồi, định mệnh khéo léo sắp đặt khi niềm đam mê báo chí của cô gặp gỡ tình yêu mãnh liệt dành cho trái bóng tròn.

"Lựa chọn ngành nghề báo chí là đam mê mà mình theo đuổi ngay từ khi còn nhỏ. Còn về thể thao, đó là sự kết hợp với sở thích cá nhân" - Tuyết Trinh chia sẻ. Nhờ sự giới thiệu của đàn anh khóa trước, Trinh biết đến Truyền hình FPT (nay là FPT Play). Sau những nỗ lực qua các vòng tuyển dụng, cô chính thức gia nhập nhà F và gắn bó đến tận hôm nay.

Đa năng trên "sân cỏ" truyền hình

Tại FPT Play, Tuyết Trinh là một mắt xích quan trọng khi đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc: từ MC dẫn dắt các bản tin và các buổi talk trận đấu (trước, giữa và sau trận), đến biên tập viên, phóng viên, tổ chức/trợ lý sản xuất cho các chương trình, giải đấu mà FPT Play sở hữu bản quyền…

“Viết lời dẫn, trang điểm, quay hình tại studio, trò chuyện cùng chuyên gia, bình luận viên bóng đá hay đi đến những địa điểm diễn ra các trận cầu tại giải FPT Play có bản quyền để tác nghiệp…” - Trinh kể lại một ngày đi làm bình thường của mình. Có những chuyến công tác theo giải đấu khác như bóng rổ, Pickleball, bóng đá sinh viên… kéo dài từ 10-15 ngày, trở nên quen thuộc với các phóng viên thể thao như Trinh.

-8095-1764574621.jpg

Cô gái "đa zi năng" nhà FPT Play có thể đảm nhận nhiều vai trò từ MC, phóng viên, biên tập viên, tổ chức/trợ lý sản xuất chương trình...

Làm truyền hình thể thao trong mắt khán giả thường là ánh đèn hào nhoáng, nhưng với người trong cuộc như Trinh, đó là chuỗi ngày thử thách cả thể lực lẫn tinh thần.

Nhớ lại chặng đường đã qua, giải đấu FIFA Club World Cup 2025 được xem là một trong những khoảng thời gian "khắc nghiệt" mà cô và đồng nghiệp phải làm việc, với cường độ có ngày lên đến 18 tiếng. "Có những hôm kết thúc set talk lúc 4h, 8h đã quay lại công ty để chuẩn bị lên hình cho chương trình tiếp theo", Trinh kể lại.

Áp lực là có. Và nữ phóng viên nhà FPT Play không ngại thừa nhận có những phút yếu lòng. "Những lúc nản hay áp lực quá thì mình... khóc. Khóc một đêm cho thỏa, để rồi sáng hôm sau thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, lại tự nhủ bản thân ‘I can do it’ để bước tiếp" - Trinh chia sẻ chân thành.

Một trong những khoảnh khắc khó nhằn nhất mà Trinh trải qua là khi đứng trước 20 ngàn người trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nepal, thuộc giải đấu Asian Cup. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng cổ vũ cùng bầu không khí bùng nổ khiến Trinh thêm phần áp lực. Nhưng cô MC nhà FPT Play vẫn giao lưu mượt mà với khách mời ngay tại sân bóng.

-6259-1764574621.jpg

Khoảnh khắc đầy kỷ niệm tại giải đấu Asian Cup, khi Tuyết Trinh đứng trước hàng nghìn khán giả với tiếng hò reo, cổ vũ bùng nổ.

Sau áp lực là những niềm vui, kỷ niệm vô giá cho tuổi trẻ của người làm báo. Trinh nhận nhiệm vụ tác nghiệp tại giải đấu Vietnam Super Cup tại Nha Trang vào tháng 1/2022. Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên sau 6 tháng dài đằng đẵng cách ly vì dịch Covid-19. Dù phải làm việc khép kín trong resort, không được ra ngoài, nhưng cảm giác được gặp lại đồng nghiệp hai miền Bắc - Nam, cùng nhau làm việc suốt nửa tháng và đón chào năm mới 2022 trở thành ký ức khó quên trong cô.

“Bộ ba” kỹ năng cho MC thể thao

Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường thể thao có cường độ cao, chị Tuyết Trinh đúc kết rằng, để theo đuổi nghề, cần hội tụ ba nhóm kỹ năng quan trọng nhất: nền tảng chuyên môn, kỹ năng biểu đạt và khả năng ứng biến.

Chị đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự am hiểu sâu sắc: “Mảng thể thao đòi hỏi MC không chỉ nói hay mà còn phải hiểu sâu, phải theo dõi các trận đấu... Quan trọng nhất là phải hiểu luật, bối cảnh, câu chuyện của từng vận động viên hoặc đội tuyển, vì khi phỏng vấn thì mình sẽ biết cách khai thác đúng trọng tâm, không bị ‘lạc đề’ và cũng dễ tạo thiện cảm hơn”, Trinh chia sẻ.

Ngoài ra, MC thể thao cần có kỹ năng biểu đạt rõ ràng, chắc nhịp và luôn giữ được năng lượng, cùng khả năng ứng biến linh hoạt để theo sát mọi diễn biến bất ngờ của sự kiện.

-3313-1764574621.jpg

Những lần tác nghiệp dưới mưa cũng trở thành một phần ký ức đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của Tuyết Trinh.

Cân bằng cuộc sống và giữ lửa nghề

Ngoài công việc và bóng đá, Tuyết Trinh còn dành niềm đam mê đặc biệt với bộ môn Tennis khó nhằn, rèn luyện sức khỏe với cả Pilates và Gym. Những lúc rảnh rỗi, cô gái trẻ tự tay vào bếp nấu những món ăn Việt. Đó là khoảng lặng để Trinh tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho những trận cầu rực lửa tiếp theo.

Ở FPT Play, Trinh tìm thấy một môi trường cởi mở, năng động và nhiều cơ hội: “Điều mình thích nhất là văn hóa khuyến khích thử cái mới: nếu bạn có ý tưởng hay, bạn sẽ được trao cơ hội để làm thật chứ không chỉ dừng ở lý thuyết” - cô khẳng định.

-2362-1764574622.jpg

Nữ biên tập viên FPT Play còn dành đam mê cho bộ môn Tennis.

3 năm liền được mời làm người công bố Quả Bóng Vàng Việt Nam (2022 đến 2024), Trinh không chỉ chứng minh năng lực và uy tín chuyên môn trong FPT Play mà hơn thế, cô được cả giới thể thao và truyền thông bên ngoài công nhận.

Với Trinh, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được sống trọn vẹn với đam mê, bên cạnh những đồng nghiệp luôn sẵn sàng "chia lửa" cùng nhau.

Nam Dung

Ý kiến

()