Chương trình giao lưu trực tuyến “Tôi không chọn đại học” bàn về những cơ hội lập nghiệp ngoài con đường đại học, chia sẻ về đam mê và con đường đi tới thành công... do Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC - VTC Academy phối hợp cùng báo điện tử VTC News tổ chức chiều ngày 29/7 tại TP HCM. Anh Trần Duy Vinh, Phó Giám đốc FPT Software, đã tham dự buổi giao lưu với tư cách khách mời đặc biệt.
Tại buổi giao lưu, anh Trần Duy Vinh đã giải đáp những thắc mắc của học sinh, sinh viên về vấn đề bằng cấp khi đi xin việc, những băn khoăn về nghề nghiệp cũng như chia sẻ các bí kíp khởi nghiệp trong tương lai.
![]() |
| Anh Trần Duy Vinh (thứ ba từ trái sang) tại buổi tư vấn "Tôi không chọn đại học". Ảnh: VTC. |
Nhiều sinh viên đã đạt được ước mơ bước vào giảng đường nhưng không ít người không may mắn đã bỏ lỡ con đường học tập. Mặc dù có thể có những lựa chọn khác để khởi nghiệp thành công, bằng cấp vẫn trở thành một rào cản với họ khi bước vào cuộc sống.
Áp lực khi thi trượt đại học lần thứ hai, không ít thí sinh hoang mang về con đường khởi nghiệp sau này. Một học sinh đến từ Nghệ An tâm sự: “Em cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều cơ hội khi không vào được đại học. Nếu em chọn học cao đẳng chính quy rồi sau đó liên thông lên đại học liệu có phải là điều kém cỏi của kẻ thất bại như mọi người nghĩ không?".
Một kỹ sư lập trình khác lại tâm sự, anh không học đại học nhưng có bằng chuyên môn về lĩnh vực lập trình mobile và hai năm kinh nghiệm đi làm. Anh băn khoăn không biết có được vào làm ở FPT Software khi không có tấm bằng đại học hay không.
Chia sẻ về những băn khoăn đó, anh Vinh đã đưa ra lời khuyên: “Tôi nghĩ đại học không phải là con đường duy nhất để tiến thân. Các bạn sẽ có rất nhiều con đường để lựa chọn, liên thông hay học nghề cũng là một hướng đi tốt. Nhà tuyển dụng sẽ không từ chối nếu bạn có khả năng thực sự. Mọi người cũng không có quyền phân biệt đối xử giữa các bạn tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng với các bạn tốt nghiệp đại học. Tất cả đều được tôn trọng như nhau”.
Ở FPT Software, bằng cấp không phải là thứ bắt buộc phải có. "Chúng tôi chủ yếu quan tâm đến khả năng thực hiện công việc cũng như tiềm năng phát triển của ứng viên. Nếu bạn có năng lực và phù hợp với yêu cầu công việc, chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Chỉ khi nào có những cơ hội đi onsite dài hạn tại nước ngoài thì yêu cầu bằng cấp sẽ được cân nhắc trong hồ sơ xin visa", anh cho biết.
Tại FPT Software, rất nhiều nhân viên không có bằng đại học nhưng vẫn vào làm việc và thăng tiến nhanh trong công ty. "Chỉ cần các bạn có ý chí vươn lên, có niềm đam mê trong công việc, cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao với tinh thần nhiệt huyết, máu lửa nhất".
![]() |
| Anh Trần Duy Vinh tư vấn trực tuyến cho sinh viên. Ảnh: VTC. |
“Nếu chưa có bằng đại học, sau khi có kinh nghiệm trong công việc, bạn vẫn có thể học tập nâng cao thêm để hoàn thiện việc học của mình”, anh nhắn nhủ.
Trong buổi giao lưu, không chỉ những người không được sở hữu tấm bằng đại học mới tỏ ra lo lắng mà ngay cả sinh viên đang học đại học cũng băn khoăn về con đường khởi nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, khá nhiều công ty tái cơ cấu bằng việc cắt giảm nhiều nhân sự. Điều này đồng nghĩa vấn đề xin việc ngày càng khó khăn hơn.
Học xong đại học liệu có đủ khả năng để có một việc làm ổn định và đúng với mong muốn của mình không, sinh viên mới ra trường còn thiếu kỹ năng gì và cần phải khắc phục như thế nào... Với những băn khoăn này, anh Vinh đã chia sẻ về nhu cầu nhân lực của FPT Software trong thời gian tới.
![]() |
| Hiện tại FPT Software đang có 4.500 nhân viên và dự định cuối năm 2013 sẽ tăng lên 5.000 người. Ảnh: C.T. |
“Hiện tại FPT Software có 4.500 người và dự định cuối năm 2013 sẽ tăng lên 5.000 người. Do vậy, cơ hội dành cho sinh viên ngành CNTT vẫn còn rất nhiều. Các bạn không phải quá lo lắng về chuyện việc làm mà hãy học tập cho thật tốt”, anh Vinh đề cập.
Là một người giàu kinh nghiệm trong đánh giá nhân sự, anh Vinh đã cũng lưu ý sính viên những kỹ năng cần rèn luyện trước khi tốt nghiệp. Phần lớn sinh viên mới ra trường còn thiếu các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành lập trình phần mềm.
"Các bạn nên tự học thêm về ngoại ngữ, điều này rất cần khi thực hiện các công việc trong ngành CNTT vì khi làm việc, thường xuyên phải đọc các tài liệu tiếng Anh hay ngoại ngữ khác, thường xuyên phải trao đổi với khách hàng, đối tác bằng tiếng nước ngoài. Ngoài ra, các bạn cũng nên tham gia những khóa học trau dồi kỹ năng mềm như quản lý thời gian, kỹ năng trình bày, giao tiếp, giải quyết vấn đề", anh Vinh nói.
Đặc biệt, sinh viên cũng nên thực hành càng nhiều càng tốt việc lập trình thông qua các dự án cá nhân hay tham gia cùng bạn bè. Những kinh nghiệm quý báu này sẽ là bước khởi đầu vững chắc để bắt tay vào công việc thực tế.
Nguyễn Nhàn



Ý kiến
()