Chúng ta

Grab hỗ trợ 6.600 chuyến phục vụ người FPT dự Đại lễ 13/9

Thứ năm, 6/9/2018 | 14:09 GMT+7

CBNV FPT khi tới dự Đại lễ FPT 30 năm Mở lối tiên phong trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ 35.000 đồng/chuyến khi đặt xe Grab bike, Grab car.

Tại Hà Nội, Grab hỗ trợ 3.000 chuyến xe, mỗi chuyến đi sẽ được giảm giá 35.000 đồng. Khu vực TP HCM, Grab hỗ trợ 2.100 chuyến xe; Đà Nẵng và Cần Thơ lần lượt nhận được 1.000 chuyến và 500 chuyến. Như vậy, tính trên cả nước, Grab đã hỗ trợ kinh phí di chuyển cho người FPT lên tới hơn 230 triệu đồng.

Để nhận được ưu đãi giảm giá, CBNV FPT nhập mã code như sau: FPT30 + vùng tổ chức. Lưu ý, khi chọn địa điểm đến - đi trên ứng dụng phải trùng với địa điểm tổ chức đại lễ hoặc không vượt quá khuôn viên tổ chức 200 m.

Theo BTC, việc Grab hỗ trợ hàng nghìn chuyến xe, góp phần khuyến khích tinh thần người F trong ngày sinh nhật tập đoàn tròn 30 tuổi. Hơn nữa, việc sử dụng phương tiện công cộng sau khi thưởng thức bia tại Hội thao sẽ đảm bảo an toàn tính mạng, trách gây ùn tắc giao thông.

21740892-650870301773358-64049-2988-6350

6.600 chuyến grab giảm giá phục vụ người FPT tham dự Đại lễ 13/9 trên toàn quốc.

Năm 2018 đánh dấu 30 năm phát triển của FPT (13/9/1988-13/9/2018). Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, người FPT tổ chức Đại lễ 13/9 với quy mô lớn, thu hút 21.000 người tham gia.

Tại Hà Nội, sáng 13/9, trên sân chính sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, người FPT hóa thân thành các giai tầng trong xã hội, gồm Công - Nông - Binh - Trí - Học sinh, sinh viên… tái hiện bức tranh Việt Nam thời kỳ bao gấp, thời điểm FPT ra đời.

Theo thứ tự, Synnex FPT đóng vai tầng lớp công nhân; nhà Phần mềm vào vai tầng lớp nông dân; FPT Retail - binh lính; Tổ chức Giáo dục - tầng lớp tri thức; trong khi tầng lớp học sinh, sinh viên dành cho nhà Hệ thống; FPT Telecom - các dân tộc thiểu số; và liên quân FH2O - tiểu thương.

Tại đây, 10.000 người FPT được thưởng thức những pha bóng đẹp mắt do các cầu thủ hai đội Bắc - Nam thực hiện. Trong đó, có chân sút Phạm Minh Tuấn - TGĐ FPT Software, PTGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS Nguyễn Văn Khoa, anh Nguyễn Xuân Phong - Hiệu phó ĐH FPT... Ngoài ra, khán giả còn được tham gia các trò chơi hấp dẫn, mang tính đồng đội như như bóng sọt nữ, sumo, kéo co...

Buổi tối cùng ngày, người FPT được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt - Bản giao hưởng 30 năm FPT (FPT Symphony) mang tên "Sống". Bốn chương của "Sống" mang tên Khát vọng, Niềm tin, Vươn xa, Tiên phong. Đây cũng là câu chuyện về cuộc sống, sức sống, cách sống và lẽ sống của người FPT trên chặng đường 30 năm.

Bữa tiệc âm nhạc "Sống" do anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) phụ trách nội dung; anh Nguyễn Anh Quân, FPT IS, phụ trách ý tưởng sáng tạo. Tổng đạo diễn chương trình là anh Vũ Anh Tuấn, người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, đạo diễn chương trình âm nhạc, liveshow. Cùng đội ngũ đạo diễn âm nhạc nổi tiếng như: Trần Mạnh Hùng, Dũng Đà Lạt; đạo diễn múa Trần Ly Ly; chỉ huy dàn nhạc Lê Phi Phi... hứa hẹn đem đến một bữa tiệc âm nhạc đáng nhớ.

Đáng chú ý, trong bữa tiệc âm nhạc, khán giả có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Phạm Thu Hà, Ái Phương; nhóm nhạc MTV, Dòng Thời Gian; nghệ sĩ violin FatB; nhóm nhảy Grammy; nghệ sĩ đàn nổi tiếng đến từ Nhật Bản - Yoko Nishi. Sự kiện còn có sự góp mặt của Chủ tịch FPT - Trương Gia Bình, nhạc sĩ Trương Quý Hải và dàn hợp xướng FPT.

Tại miền Trung, ngày 8/9, ở Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, người FPT miền Trung tổ chức "Hội thao 13/9" theo hình thức mới lạ. Thay vì tổ chức theo kiểu truyền thống, nhân dịp Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong, CBNV sẽ được tham gia đường chạy Marathon màu sắc. Sự kiện này hứa hẹn thu hút khoảng 3.000 người tham gia.

Ở miền Tây Nam bộ, ngày 8/9, tại ĐH FPT Cần Thơ, 1.000 người FPT hòa mình trong lễ hội màu sắc trên nền nhạc EDM sôi động. Bên cạnh đó, CBNV còn trực tiếp tham gia những môn thể thao tập thể và thưởng thức lễ hội bia.

Với miền Nam, ngày 10/9, tại Khu đô thị Sala, quận 2, TP HCM, 7.000 người nhà F sẽ cùng nhau chạy trong lễ hội sắc màu và thưởng thức bia.

FPT chính thức phát động Đại lễ FPT 30 năm tiên phong tại ba miền từ ngày 13/1. Nằm trong chuỗi sự kiện mừng Đại lễ, tập đoàn đã phát động các phong trào thi đua như thi đua kỷ lục, thi đua kinh doanh, cuộc thi tìm hiểu FPT, thay avatar FPT mở lối tiên phong...

Mới đây, CEO FPT Bùi Quang Ngọc đã ký quyết định yêu cầu CBNV FPT mặc áo đồng phục hưởng ứng Đại lễ FPT 30 năm tiên phong. Bắt đầu từ ngày 14/5, người nhà F mặc đồng phục đi làm vào mỗi thứ Hai hằng tuần, khiến cho sắc cam bao trùm khắp không gian văn phòng cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Thúy Ngân

Ý kiến

()