Chúng ta

FQ 2020 ghi nhận gần 7.100 người tham gia ngày cuối cùng

Thứ hai, 31/8/2020 | 17:21 GMT+7

Sau 3 ngày thi Tìm hiểu văn hoá FPT - FQ của năm 2020, ngày cuối cùng FQ đã ghi nhận được số lượng người tham dự đông nhất lên đến 7.081 người.

FPT Telecom vẫn tiếp tục là đơn vị có đông người tham gia FQ nhất với 3.142 người, chiếm 36%. Sau đó lần lượt là các đơn vị: FPT IS - 1420 (61%); FPT Education - 1.381 (72%); FPT Software - 383; FPT Retail - 76; FPT HO - 43; FPT Online - 4. Đặc biệt là trong ngày thi cuối cùng, Synnex FPT bất ngờ trở thành đơn vị có tỷ lệ người tham gia cao nhất với 77 %, tương đương 632 người tham dự trên tổng số 820 cán bộ.

Trong ngày thi này, Ban tổ chức (BTC) tiếp tục chọn lựa 89 cá nhân nhận được giải thưởng Lucky time và 30 cá nhân nhận giải trả lời đúng trong ngày. Như vậy, tổng cộng có 119 cán bộ may mắn nhận được giải thưởng từ BTC trong ngày 28/8 với phần thưởng được tính ra Gold trên myFPT hoặc quà tặng.

Trong 89 cá nhân giành giải Lucky time của ngày 28/8, có chị Trần Thị Lâm Thao - FPT HO (Hà Nội) - đã trở thành người may mắn nhất khi cả 3 ngày thi liên tiếp đều có mặt trong danh sách Lucky time. Sự may mắn này đã tạo thành “pha hat-trick” chưa từng có từ trước tới nay tại cuộc thi FQ. “Lần đầu tiên sau 35 năm cuộc đời, tôi có kỷ niệm may mắn như vậy. Bộ câu hỏi năm nay thực sự khó vì phạm vi ở nhiều lĩnh vực nhưng lại rất chi tiết. Hai ngày thi đầu tiên mình cũng chỉ được 17 điểm, cố gắng đến ngày cuối cùng thì được đến 19 điểm”, chị Thao chia sẻ.

Thêm một sự may mắn không kém, đó là trường hợp của chị Đỗ Kim Phượng - Văn phòng FPT. Dù là cán bộ mới, lần đầu tiên tham gia FQ và chỉ tham gia được ngày thi cuối cùng nhưng chị Phượng đã xuất sắc đạt được 19 điểm. Đây có lẽ là một trong số ít những trường hợp đạt được điểm số gần như tuyệt đối ngay trong lần thi đầu tiên.

117771970-690124988514550-4703-2202-1201

 Tổng cộng có 119 cán bộ may mắn nhận được giải thưởng từ BTC trong ngày 28/8.

Với mỗi ngày có 20 câu hỏi chạy ngẫu nhiên trong kho 200 câu, cấu trúc bộ câu hỏi FQ chia đều cho 5 lĩnh vực: văn hóa, sự kiện - lịch sử, con người, sản phẩm - dịch vụ, chuyển đổi số và tuân thủ kỷ luật. Mỗi thí sinh chỉ có một lần đăng nhập và làm bài duy nhất trên hệ thống mỗi ngày. Thời gian thi từ 10h đến 18h hàng ngày. Khác với mọi năm, cuộc thi Tìm hiểu văn hoá FPT - FQ lần đầu tiên được tổ chức trên ứng dụng myFPT. CBNV nhà F đã đồng loạt tham gia thi trong 3 ngày (26-28/8) thay vì phân chia theo công ty thành viên như trước.

Cuộc thi “Tìm hiểu văn hoá FPT” năm nay được phát động với chủ đề “HOMIE” (Người nhà) chào mừng Đại lễ FPT 32 tuổi (13/9/1988 - 13/9/2020), hưởng ứng phong trào làm chung, chơi chung của tập đoàn. Với ba nhà tài trợ chính: FPT Telecom, Synnex FPT và FPT Shop (thuộc FPT Retail), cơ cấu giải thưởng bao gồm hơn 400 giải với tổng giá trị 130.000.000 đồng. Cụ thể, 9 giải Chung cuộc: 1 giải Nhất - 3.200.000 đồng (1.500 Gold + một FPT Play Box); 3 giải Nhì - 2.500.000 đồng (1.000 Gold + vali Acer); 5 giải Ba - 1.100.000 đồng (500 Gold + balo Acer).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã chọn ra 269 giải Luckytime trong số các CBNV tham gia thi từ 10h-12h mỗi ngày. 103 giải ngày cho các CBNV đạt kết quả bài thi cao nhất với thời gian ngắn nhất, có giá trị 600.000 đồng/giải. 32 giải Minigames dành cho người F khi tham gia trò chơi trên group FPT Learning (FPT Workplace), từ ngày 24 đến 27/8.

FQ được tổ chức thường niên từ năm 2015, do FCU phối hợp với bộ phận đào tạo CTTV tổ chức. BTC kỳ vọng, đây cũng là dịp CBNV được ôn lại và tự hào về FPT thông qua kiến thức, tư liệu lịch sử, sự kiện, con người, hay những tài liệu quý giá của riêng người FPT… Những năm trước, cuộc thi được tổ chức thông qua hệ thống trực tuyến trên Trung tâm sát hạch và khảo thí FPT. Năm 2019, toàn tập đoàn ghi nhận có hơn 16.000 CBNV tham gia thi FQ. Trong đó, FPT Education là đơn vị có số lượng CBNV tham gia đông nhất - 1.234 người, đạt 90,47%.

Hà My

Ý kiến

()