Chúng ta

FPT Telecom Vùng 4 phòng nguy cơ ‘lũ chồng lũ’

Thứ hai, 12/10/2020 | 10:59 GMT+7

Trước tình hình mưa lũ phức tạp có thể kéo dài trong thời gian tới, FPT Telecom Vùng 4 đã chủ động các kịch bản, đặt an toàn cho CBNV và đảm bảo kết nối của khách hàng là mục tiêu tiên quyết.

Theo đó, các tỉnh miền Trung đang hứng chịu đợt mưa bão nặng nề, nhiều địa phương bị ngập lụt trên diện rộng. Chủ nhật (ngày 11/10), cơn bão số 6 đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi khiến hạ tầng nhiều khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn, gió giật.

Hoàn lưu cơn bão gây mưa lớn, kéo dài tại nhiều địa phương, FPT Telecom Quảng Ngãi có 6 đài/trạm bị mất điện trong lúc bão. Chi nhánh lập tức triển khai phương án vận hành bằng ắc-quy, đưa hạ tầng hoạt động trở lại nhanh chóng. Để chủ động ứng phó trong thời gian tới, đơn vị điều động toàn bộ nhân viên khối Kỹ thuật luôn trong trạng thái sẵn sàng. Mỗi ca trực luôn có 4 nhân viên làm nhiệm vụ theo sát tình hình mưa bão, thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống và sẵn sàng xử lí 24/24 khi phát hiện sự cố. Chi nhánh đã chuẩn bị máy phát điện, nhiên liệu dự trữ; bố trí sẵn xuồng, ghe công cụ nâng đài/trạm phòng trường hợp ngập lụt.

hue-1-6563-1602470944.jpg

FPT Telecom Huế khẩn trương 'cứu' hạ tầng trong những ngày mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Chi nhánh Quảng Nam hiện có 5 đài/trạm bị ảnh hưởng, trong đó có 3 đài/trạm bị mất kết nối vẫn chưa thể tiếp cận do mực nước còn khá lớn. Một số tuyến cáp bị gió lớn, cây gãy làm đứt, vẫn đang được chi nhánh nỗ lực khắc phục. Đặc biệt, khu vực văn phòng đặt tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang bị ngập úng, vẫn chưa thể mở cửa trở lại. May mắn, nước vẫn chưa tràn vào văn phòng. Đơn vị cũng đã cho kê cao bàn, ghế, trang thiết bị, chủ động các phương án di dời tài sản,… phòng trường hợp nước tiếp tục dâng cao. Ngoài những ảnh hưởng về hạ tầng, nhiều CBNV nhà "Cáo" tại các chi nhánh như: Quảng Trị, Huế, Quảng Nam,... đang chịu cảnh ngập lụt, khó khăn gấp bội. 

hue-2-3979-1602470945.jpg

Nhân viên Kỹ thuật chi nhánh Bình Định kiểm tra, bảo trì hạ tầng liên tục những ngày vừa qua. Ảnh: ĐVCC

Anh Võ Hùng Phi, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Bình Định, đánh giá hạ tầng đơn vị đang hoạt động ổn định, không chịu nhiều ảnh hưởng do cơn bão số 6. Khối Kỹ thuật đã rà soát liên tục, theo dõi sát tình hình thời tiết. Đơn vị đã chủ động chuẩn bị 20 ắc- quy, máy phát điện, nhiên liệu… để sẵn sàng ứng phó. Phòng Kỹ thuật cũng đã có cuộc họp khẩn, thống nhất các phương án, sẵn sàng tinh thần để “chạy đua” với mưa bão. 

Hiện nay, FPT Telecom Vùng 4 phải “gồng mình” để tránh thiệt hại do ngập lụt gây ra. Các chi nhánh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi đang chịu nhiều ảnh hưởng. Tình hình các sông tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế có dấu hiệu rút chậm. Dự báo trong thời gian tới, sẽ còn nhiều đợt áp thấp nhiệt đới (có nguy cơ mạnh lên thành bão) đổ bộ trực tiếp vào khu vực, nguy cơ lũ chồng lũ là rất cao.

hue-3-1165-1602470945.jpg

FPT Telecom Quảng Nam di chuyển máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn, phòng trường hợp lũ lớn. Ảnh: ĐVCC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (11-10), bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành một vùng áp thấp. Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi có mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Ở các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to, lượng mưa từ 150-350mm. Cảnh báo tình hình mưa lớn ở Trung Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.

Bão số 6 vừa suy yếu thì chiều nay, trên vùng Đông Bắc Biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

>>‘Cáo’ miền Trung trắng đêm theo sát dòng nước lũ

Nguyễn Huy

Ý kiến

()