Chúng ta

FPT Telecom 'thần tốc' tiến về thị trường tỉnh

Thứ năm, 14/12/2017 | 11:16 GMT+7

Với kết nối qua tuyến cáp quang biển quốc tế AAG, sau hơn 10 năm, FOX có được cơ hội làm chủ hoạt động kinh doanh của mình. 

Năm 2007, FOX được cấp phép xây dựng kết nối liên tỉnh và quốc tế. Sau 3 năm xoay sở và "đánh đu" thuê cổng kết nối quốc tế giữa hai "ông lớn" VNPT và Viettel. 

Hạ tầng có, băng thông ổn định, "nhà Cáo" bắt đầu tiến ra thị trường tỉnh, sau khi đã kinh doanh hiệu quả tại hai khu vực lớn là Hà Nội và TP HCM.

Mục đích mở rộng vùng phủ của FOX là phổ cập băng thông rộng trên quy mô toàn quốc, để người dân được tiếp cận Internet nhiều hơn. 

Năm 2007, FOX lần đầu tiên mở mới ba chi nhánh là Đồng Nai, Bình Dương và Hải Phòng.

Đến năm 2009, FOX mở rộng vùng phủ tới 22 tỉnh. Sau một năm, con số đã là hơn 40 tỉnh, thành. Đến nay, FOX hiện diện tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc.  

 Thanh Tùng

(Theo "Fox tự hào có anh")

Ý kiến

()