Chúng ta

FPT tặng 20 máy tính hỗ trợ Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng

Chủ nhật, 2/8/2020 | 09:25 GMT+7

Ngày 1/8, đại diện FPT đã trao 20 máy tính, 5 máy in đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, góp phần đẩy nhanh công tác xét nghiệm diện rộng theo chủ trương của UBND thành phố.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, FPT đã nhanh chóng lên kế hoạch, phương án hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch. Ngay sau gói hỗ trợ trị giá 1,5 tỷ đồng bao gồm vật tư y tế, nhu yếu phẩm… được gửi đến các bác sĩ tuyến đầu thông qua Sở Y tế, FPT tiếp tục trao tặng 20 máy tính, 5 máy in đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng.

IMG-7893-JPG-3033-1596299245.jpg

Anh Phan Anh Tú cùng CBNV chi nhánh Đà Nẵng khẩn trương chuyển máy tính, máy in đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố.

Đây được xem là nỗ lực của FPT trong việc cùng thành phố chống dịch, đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng theo phương án mà UBND thành phố đã phê duyệt cùng ngày. Cụ thể, máy tính và máy in sẽ phục vụ việc hỗ trợ xét nghiệm, góp phần giải quyết bài toán nâng cao năng lực xét nghiệm Covid-19 đang đặt nặng lên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

IMG-7899-JPG-8939-1596299245.jpg

20 máy tính, 5 máy in tiếp tục được FPT chung tay cùng TP Đà Nẵng chống dịch Covid-19.

Giám đốc FPT Telecom Đà Nẵng Nguyễn Đăng Duy cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức có thể, để chung tay cùng thành phố phòng chống dịch. Hy vọng rằng món quà sẽ phần nào hỗ trợ việc xét nghiệm tại Trung tâm, thành phố Đà Nẵng sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh”

Tại buổi trao tặng, BS. Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bày tỏ niềm vui, đồng thời gửi lời cám ơn đến FPT đã đồng hành cùng Trung tâm trong công tác phòng chống dịch. Đại diện Trung tâm cũng hy vọng, số máy tính, máy in này sẽ góp phần vào công tác chung của thành phố, sớm đẩy lùi Covid-19.  

Trước đó, tại buổi trao tặng 1,5 tỷ đồng ngày 31/7, Giám đốc FPT Telecom Đà Nẵng cũng đã có cuộc trao đổi nhanh với BS. Võ Thu Tùng, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố, qua đó đề xuất FPT Telecom sẽ sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt hạ tầng internet, camera,… tại các bệnh viện, khu cách ly. Đặc biệt, sẵn sàng hỗ trợ đối với các bệnh viện dã chiến mà thành phố đang gấp rút triển khai.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại thủ phủ miền Trung, FPT nhanh chóng bắt tay vào việc lên kế hoạch tiếp ứng cho đội ngũ y tế. Ngày 31/7, thông qua Sở Y tế TP Đà Nẵng, đơn vị chuyển đến các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Phổi và ngành y tế tại địa phương 700 bộ dụng cụ bảo hộ y tế cao cấp, 700 khẩu trang N95, 4.300 bộ dụng cụ bảo hộ y tế thường, 4.300 khẩu trang y tế và gói hỗ trợ 500 triệu đồng cùng hàng trăm nhu yếu phẩm hằng ngày như dầu gội, kem đánh răng, khăn mặt…

Đặc biệt, CBNV FPT còn tự tay gói quà với những lời chúc, thông điệp động viên như: “Mạnh nhé, khỏe nhé, chiến thắng Covid-19” tới đội ngũ y tế tại ba bệnh viện đang trực tiếp điều trị bệnh nhân. Trên mỗi thông điệp, FPT cũng gửi theo mã QR, dẫn đến một món quà nhỏ khác trên Youtube mà FPT gửi gắm trong cuộc chiến chống dịch Covid này.

>> FPT tiếp sức kịp thời cho đội ngũ y tế tại Đà Nẵng

Nguyễn Huy

Ý kiến

()