Chúng ta

FPT tài trợ Đại học Bách Khoa Hà Nội 2 tỷ đồng

Thứ bảy, 15/10/2022 | 20:51 GMT+7

Tập đoàn FPT tài trợ 2 tỷ đồng cho dự án xây dựng Quảng trường Trần Đại Nghĩa của Đại học Bách Khoa nhân dịp kỷ niệm 66 năm thành lập trường.

-8226-1665839989.jpg

Đại diện FPT - anh Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom - Trưởng ban Liên lạc Hội cựu sinh viên Bách Khoa tại FPT (phải) ký kết hợp tác tài trợ với PGS Trần Ngọc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày 15/10, trong phần quà của FPT tặng Đại học Bách Khoa gồm 1 tỷ đồng do HUSTA-FPT - Mạng lưới cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội làm việc tại FPT trao và 1 tỷ đồng do Tập đoàn FPT tặng. Đại diện FPT là anh Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom - Trưởng ban Liên lạc Hội cựu sinh viên Bách Khoa tại FPT cùng PGS Trần Ngọc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội - ký kết hợp tác tài trợ .

Sự kiện tài trợ 2 tỷ đồng cho dự án xây dựng quảng trường Trần Đại Nghĩa là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn FPT với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quảng trường Trần Đại Nghĩa nằm ở mặt đường Giải Phóng, hứa hẹn là không gian xanh, nơi diễn ra các sự kiện lớn và trọng điểm của trường, phục vụ sinh viên và giảng viên trong học tập, đời sống văn hóa.

-6343-1665839989.jpg

Anh Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom - Trưởng ban Liên lạc Hội cựu sinh viên Bách Khoa tại FPT phát biểu tại sự kiện.

“Tôi thay mặt cho 56.000 người FPT chúc mừng 66 năm thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện, FPT có 1.491 nhân viên là cựu sinh viên của nhà trường. Trong đó có hàng trăm vị trí lãnh đạo, hàng trăm chuyên gia FPT lớn lên từ mái trường Bách Khoa. Hy vọng mỗi năm số lượng sinh viên Bách Khoa là nhân viên, chuyên gia FPT sẽ ngày càng đông hơn. Cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt các thế hệ sinh viên để FPT có những nhân sự trình độ cao, đóng góp cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam", anh Hoàng Nam Tiến cho biết.

PGS Trần Ngọc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội - cũng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn FPT vì món quà ý nghĩa tập đoàn dành tặng nhà trường. Ông Trần Ngọc Khiêm mong muốn, FPT sẽ tiếp tục có hợp tác với nhà trường trong nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ sinh viên sau đại học.

-8145-1665839989.jpg

Toàn cảnh sự kiện ký kết hợp tác tài trợ giữa Tập đoàn FPT và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Cũng nhân dịp này, FPT ra mắt hội cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đang làm việc tại FPT Nhật Bản. Anh Đỗ Văn Khắc, CEO FPT Japan, cho hay, nhân viên FPT sống xa tổ quốc rất tự hào khi mái trường thân yêu bước sang tuổi 66. Được học tập tại Đại học Bách Khoa và làm việc tại FPT là niềm tự hào của hội cựu sinh. Trong tương lai, CEO FPT Japan mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa sinh viên Bách Khoa làm việc tại FPT.

-2107-1665839989.jpg

Hội cựu sinh viên FPT tại Nhật Bản họp mặt. 

Trong nhiều năm nay, Đại học Bách Khoa và Tập đoàn FPT có nhiều hợp tác chiến lược. Năm 2020, hai bên chính thức ký kết hợp tác trong hoạt động tuyển dụng và nghiên cứu, ứng dụng. Năm 2021, FPT thành lập HUST-FPT - Mạng lưới Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội làm việc tại tập đoàn để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh doanh, nghiên cứu công nghệ, hỗ trợ sinh viên sau khi ra trường. Hoạt động này thể hiện một phần cam kết của cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội tại FPT sẽ chắp cánh cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức.

Bên cạnh đó, FPT Smart Cloud và Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông Đại học Bách Khoa hợp tác nghiên cứu dự án về AI - Trí tuệ nhân tạo. FPT Information System (FPT IS) cũng ký hợp tác với trường triển khai dịch vụ đánh giá năng lực học sinh phục vụ xét tuyển đại học trên nền tảng công nghệ khaothi.online. Thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội tài trợ các cuộc thi, hỗ trợ hoạt động, tổ chức tọa đàm chia sẻ công nghệ, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

T.H

Ý kiến

()